Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chia sẻ 'khâm phục và tự hào' sau 3 lần đến thăm chuỗi dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chia sẻ, ông khâm phục và tự hào trước trí tuệ, nghị lực, quyết tâm vượt khó của người đứng đầu doanh nghiệp, các chuyên gia, cán bộ, công nhân viên Tập đoàn TH đã gắn bó, đoàn kết, cùng nhau xây dựng chuỗi dự án tại Nghĩa Đàn, Nghệ An.
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến thăm trang trại nuôi bò sữa của Tập đoàn TH. Ảnh: Thành Duy

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến thăm trang trại nuôi bò sữa của Tập đoàn TH. Ảnh: Thành Duy

Chiều 20/5, tiếp tục chương trình công tác tại Nghệ An, đồng chí Nguyễn Minh Triết - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước và đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đến thăm chuỗi dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Tập đoàn TH đầu tư tại huyện Nghĩa Đàn.

Cùng dự, về phía lãnh đạo tỉnh Bình Phước có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;… Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tiếp, làm việc với đoàn có bà Thái Hương - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH; cùng lãnh đạo, cán bộ Tập đoàn và công ty thành viên.

Ông Vijay Kumar Pandey - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thực phẩm Sữa TH, đại diện Tập đoàn báo cáo một số nét chính về hoạt động của doanh nghiệp. Ảnh: Thành Duy
Ông Vijay Kumar Pandey - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thực phẩm Sữa TH, đại diện Tập đoàn báo cáo một số nét chính về hoạt động của doanh nghiệp. Ảnh: Thành Duy

Đoàn đã tham quan Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên; trang trại nuôi bò sữa; cánh đồng ứng dụng công nghệ cao của Tập đoàn TH tại xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa…

Ông Vijay Kumar Pandey - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thực phẩm Sữa TH, đại diện Tập đoàn báo cáo một số nét chính về hoạt động của doanh nghiệp.

Theo đó, Dự án “Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp công nghệ cao” do Tập đoàn TH triển khai từ năm 2009 với tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và các đồng chí lãnh đạo các tỉnh Nghệ An, Bình Phước tại chuyến thăm các dự án của Tập đoàn TH triển khai tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và các đồng chí lãnh đạo các tỉnh Nghệ An, Bình Phước tại chuyến thăm các dự án của Tập đoàn TH triển khai tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Sau 14 năm, cụm trang trại bò sữa của TH được đánh giá là bước đột phá trong ngành chăn nuôi Việt Nam với quy mô đàn bò tiệm cận 70.000 con, xác lập kỷ lục thế giới.

TH đã trở thành doanh nghiệp sản xuất thực phẩm, đồ uống hàng đầu Việt Nam, vươn tầm quốc tế. Riêng trong lĩnh vực sữa và đồ uống, TH đã phát triển hơn 140 sản phẩm và dẫn dắt thị trường đi theo xu hướng dinh dưỡng lành mạnh cho người Việt.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu tại chuyến thăm các dự án của Tập đoàn TH triển khai tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu tại chuyến thăm các dự án của Tập đoàn TH triển khai tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

TH cũng đã cho ra mắt các sản phẩm thức uống thảo dược với nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, gắn với phát triển vùng trồng cây nguyên liệu sạch, an toàn, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Do đó, mô hình doanh nghiệp được xem là hình mẫu về kinh tế xanh, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn.

TH ghi dấu ấn là doanh nghiệp tiên phong đồng hành cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mở đường xuất khẩu chính ngạch sữa tươi sang Trung Quốc và là doanh nghiệp đầu tiên được cấp phép vào năm 2019. Cùng với đó, Tập đoàn cũng đang phát triển Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa ở Nga, mang thương hiệu Việt sang Nga và châu Âu.

Bà Thái Hương - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH và lãnh đạo Tập đoàn, các công ty thành viên tại buổi tiếp nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng đoàn đến thăm. Ảnh: Thành Duy

Bà Thái Hương - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH và lãnh đạo Tập đoàn, các công ty thành viên tại buổi tiếp nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng đoàn đến thăm. Ảnh: Thành Duy

Đáng chú ý, tại Nghệ An, Tập đoàn TH đã đầu tư hơn 20 dự án - hầu hết đều nằm ven đường Hồ Chí Minh phía Tây Nghệ An, tạo vành đai phát triển kinh tế ở những vùng đất còn nhiều gian khó và có ý nghĩa đặc biệt về quốc phòng, an ninh. Các dự án đã và đang làm thay da đổi thịt vùng đất Tây Nghệ An với cách làm điển hình về ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt là trong nông nghiệp.

Có được những thành quả đó, ngoài năng lực tài chính và sự nỗ lực của nhà đầu tư, ông Vijay Kumar Pandey - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thực phẩm Sữa TH, chuyên gia làm việc tại dự án sữa TH từ những ngày đầu cho đến nay, bày tỏ sự tri ân tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, đặc biệt là cá nhân đồng chí Nguyễn Minh Triết đã động viên, tin tưởng vào sự thành công của dự án.

Bà Thái Hương - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH phát biểu chia sẻ tầm nhìn, định hướng phát triển của Tập đoàn. Ảnh: Thành Duy

Bà Thái Hương - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH phát biểu chia sẻ tầm nhìn, định hướng phát triển của Tập đoàn. Ảnh: Thành Duy

Trò chuyện với lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Tập đoàn TH, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chia sẻ cảm nhận sau 3 lần đến thăm nơi các dự án đầu tư của tập đoàn vào 3 thời điểm khác nhau.

Khi đến lần đầu tiên, đồng chí cảm thấy ngạc nhiên nhưng tràn đầy tin tưởng, bởi hiện hữu trước mắt những cánh đồng hoang sơ, mênh mông, nhưng bà Thái Hương và các cộng sự, cán bộ, công nhân viên đã không quản ngại bắt tay vào khai phá.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ân cần thăm hỏi công nhân đang làm việc tại Tập đoàn TH. Ảnh: Thành Duy

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ân cần thăm hỏi công nhân đang làm việc tại Tập đoàn TH. Ảnh: Thành Duy

Lần thứ hai đến đây, cảm giác thay đổi thành “ngạc nhiên và khâm phục”, vì chỉ sau vài năm, đồng chí đã chứng kiến bước thay đổi ngoạn mục: Những đàn bò sữa mập mạp, những cánh đồng cơ giới hoá nhộn nhịp, nhà máy sữa cung cấp sản phẩm ra thị trường muôn nơi…

Còn bây giờ, lần thứ ba đến thăm, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định, ông khâm phục và tự hào trước trí tuệ, nghị lực, quyết tâm vượt khó của người đứng đầu doanh nghiệp, các chuyên gia, cán bộ, công nhân viên đã gắn bó, đoàn kết, cùng nhau xây dựng nên cơ ngơi này.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nghe giới thiệu về quy trình nuôi bò sữa tại Trang trại của Tập đoàn TH. Ảnh: Thành Duy

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nghe giới thiệu về quy trình nuôi bò sữa tại Trang trại của Tập đoàn TH. Ảnh: Thành Duy

Gửi lời chúc thành công và phát triển hơn nữa, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng có lời phát biểu xúc động: “Lúc nãy ông Vijey Kuma Pandey có lời cảm ơn chúng tôi, còn bây giờ tôi cảm ơn lại. Tôi cảm ơn TH, cảm ơn các chuyên gia, cảm ơn các cháu cán bộ, công nhân viên… Có những bước đi, những thành quả to lớn như vậy thì mình mới thấy ý nghĩa, mới đưa Việt Nam, đưa tỉnh nhà tiến lên hùng cường".

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nghe giới thiệu về quy trình chăm sóc, thu hoạch tại cánh đồng trồng nguyên liệu ứng dụng công nghệ cao của Tập đoàn TH ở xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa. Ảnh: Thành Duy

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nghe giới thiệu về quy trình chăm sóc, thu hoạch tại cánh đồng trồng nguyên liệu ứng dụng công nghệ cao của Tập đoàn TH ở xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa. Ảnh: Thành Duy

Đáp từ phát biểu của đồng chí Nguyễn Minh Triết, bà Thái Hương - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH cảm ơn sự tin tưởng mà lãnh đạo Trung ương, địa phương đã dành cho doanh nghiệp từ thời điểm ban đầu, khi khởi sự đang khó khăn, ngổn ngang nhất, cho đến nay.

Cánh đồng trồng nguyên liệu ứng dụng công nghệ cao của Tập đoàn TH ở xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa. Ảnh: Thành Duy

Cánh đồng trồng nguyên liệu ứng dụng công nghệ cao của Tập đoàn TH ở xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa. Ảnh: Thành Duy

Bà Thái Hương bày tỏ quyết tâm sẽ dẫn dắt Tập đoàn ngày càng vững mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó, sáng tạo trong đội ngũ chuyên gia, cán bộ, công nhân viên để Tập đoàn TH tiếp tục chinh phục những dấu mốc thành công trong tương lai.

tin mới

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...