Nguyên Mạnh và Khắc Ngọc chính thức rời Sông Lam Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thủ môn Trần Nguyên Mạnh và tiền vệ Hồ Khắc Ngọc đã chính thức rời SLNA để đầu quân cho CLB Viettel kể từ V.League 2020.

Trong suốt những mùa giải gần đây, Nguyên Mạnh và Khắc Ngọc là trụ cột của SLNA tại các đội trẻ cũng như tại sân chơi V.League. Kết thúc mùa giải 2019, cả hai nằm trong số hàng chục cầu thủ gia hạn hợp đồng.

Trong bối cảnh SLNA chưa tìm được nhà tài trợ mới, nhiều cầu thủ đã phải tìm kiếm một bến đỗ mới trong tương lai, mới đây nhất là Lê Mạnh Dũng gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Lê Thế Cường cập bến Hải Phòng.

Quế Ngọc Hải và Trần Nguyên Mạnh lẫn Hồ Khắc Ngọc đều gia nhập Viettel. Ảnh tư liệu
Quế Ngọc Hải và Trần Nguyên Mạnh lẫn Hồ Khắc Ngọc đều gia nhập Viettel. Ảnh tư liệu

Về trường hợp của Nguyên Mạnh và Khắc Ngọc, cả hai cầu thủ này đã ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với CLB Viettel. Mức lương và lót tay cũng như những điều khoản khác chưa được CLB này công bố.

Phía SLNA cũng đã cấp giấy thanh lý hợp đồng cho Nguyên Mạnh và Khắc Ngọc để tạo điều kiện cho họ ra đi. Dự kiến, hai bản hợp đồng giá trị này sẽ được đội bóng áo lính công bố khi tập trung trở lại chuẩn bị cho mùa giải mới.

Như vậy, cùng với những tuyển thủ quốc gia như Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Trọng Hoàng, Nguyên Mạnh và Khắc Ngọc chắc chắn sẽ gia tăng thêm sức mạnh cho Viettel mùa giải tới và trở thành một thế lực mới của V.League.

Vào ngày mai (18/11), SLNA sẽ hội quân trở lại với nhiều cầu thủ trẻ và đây là lần đầu tiên Nguyên Mạnh, Khắc Ngọc vắng mặt. Sau nhiều năm thi đấu cho SLNA, Khắc Ngọc chưa một lần đoạt chức vô địch V.League trong khi Nguyên Mạnh đã một lần vào năm 2011 với tư cách cầu thủ trẻ.

Tiền vệ Khắc Ngọc trải lòng trước ngày chia tay SLNA

Tiền vệ Khắc Ngọc trải lòng trước ngày chia tay SLNA

(Baonghean.vn) – Tương lai của những cầu thủ SLNA hết hạn hợp đồng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của các CĐV SLNA. Trước trận đấu cuối V.League 2019 gặp Quảng Nam, PV Báo Nghệ An đã có cuộc trò chuyện với tiền vệ Hồ Khắc Ngọc về tương lai của anh khi mùa giải sắp sửa khép lại.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.