Nguyên nhân cuộc gặp Putin và Trump tại Paris đổ bể

Các nguồn thạo tin cho biết khả năng cuộc gặp được chờ đợi giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Paris tới đây sẽ không diễn ra.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nguồn: AP
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nguồn: AP

Ngày 6/11, tờ Kommersant của Nga dẫn nguồn thạo tin từ châu Âu cho biết, khả năng cuộc gặp được chờ đợi giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Paris tới đây sẽ không diễn ra do sự phản đối của Tổng thống nước chủ nhà Pháp Emmanuel Macron.

Cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ được thông báo sẽ diễn ra bên lề lễ kỷ niệm kết thúc Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất tại Paris vào ngày 11/11 tới, song ngày 5/11 Tổng thống Donald Trump tuyên bố cuộc gặp này sẽ không được tổ chức, mà hai bên sẽ gặp nhau tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Argentina vào cuối tháng 11.

Và giờ đây nguồn tin ngoại giao cho biết, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã yêu cầu lãnh đạo Nga và Mỹ không tiến hành đàm phán tại Paris để không “làm lu mờ” các sự kiện kỷ niệm do Điện Élyseé tổ chức.

Điện Kremlin đã xác nhận thông tin cuộc gặp Paris bị hủy bỏ, tuy nhiên người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết, hai lãnh đạo vẫn sẽ thảo luận nhanh về cuộc gặp tương lai./.

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.