#Nguyễn Văn Hằng

5 kết quả

Xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại khi xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An

Xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại khi xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với đặc thù các xã miền núi vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn, khi về đích nông thôn mới đồng nghĩa với việc nhiều chính sách hỗ trợ của Nhà nước sẽ bị cắt giảm... Đây thực sự là rào cản lớn khiến một số cán bộ và nhân dân tâm tư, thậm chí xuất hiện tư tưởng chưa muốn “về đích”.

Các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh giúp nâng cao thu nhập người dân, được thị trường ưa chuộng. Ảnh: Quang An

Một số địa phương gặp khó trong lựa chọn sản phẩm OCOP

(Baonghean.vn) - Việc thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã góp phần nâng cao đời sống người dân, tăng thu nhập, tạo sản phẩm đặc trưng vùng miền. Dù vậy, hiện vẫn còn một số địa phương đang loay hoay trong việc chọn lựa để xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP.
Mô hình tưới bằng phun sương của rau màu theo chuẩn VietGap trong nhà lưới tại xã Quỳnh Liên

Phát triển nông nghiệp Nghệ An theo hướng sinh thái, ứng dụng công nghệ cao

(Baonghean.vn) - Với xuất phát điểm là tỉnh nông nghiệp và lợi thế trên 3/4 diện tích tự nhiên là đất lâm nghiệp nên từ năm 2013, khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 26-NQ/TW, Nghệ An đã được định hướng phải thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sinh thái, ứng dụng công nghệ cao. Sau gần 10 năm thực hiện mục tiêu trên, nông nghiệp và nông thôn Nghệ An đã có nhiều đổi thay…
Giống khoai tây Marabel được trồng trên đất xã Nghi Hoa (Nghi Lộc).  	Ảnh: Nhật Tuấn

Thêm nhiều mô hình mới trong Nông thôn mới

(Baonghean) - Bằng nguồn hỗ trợ xây dựng NTM, nhiều địa phương đã thực hiện thành công các mô hình sản xuất kinh tế, qua đó vừa giúp đời sống bà con được cải thiện, nông sản được tiêu thụ mạnh hơn.