Nhà 3D giá rẻ, hy vọng cho 1 tỉ người vô gia cư

Theo Đắc Luân (tuoitre.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Công nghệ in nhà 3D giá rẻ vừa ra mắt tại sự kiện công nghệ South by Southwest Interactive ở Mỹ (viết tắt là SXSW) mở ra hy vọng cho hơn 1 tỉ người vô gia cư toàn cầu.
Nhà 3D giá rẻ, hy vọng cho 1 tỉ người vô gia cư ảnh 1

Ngôi nhà in bằng công nghệ in 3D.

Theo trang tin The Verge, lương thực, nước và nhà ở là những nhu cầu cơ bản của con người, nhưng hiện có khoảng 1,2 tỉ người trên thế giới không có được nơi ăn chốn ở đàng hoàng.

Theo đó, tại sự kiện SXSW năm nay, ICON, một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại thành phố Austin (Mỹ) đã trình làng sáng kiến công nghệ in nhà theo công nghệ 3D giá rẻ nhằm giải quyết đáng kể nhu cầu nhà ở của con người.

Hãng ICON đã phát triển thành công phương pháp in 3D một ngôi nhà một tầng rộng 650 bộ vuông (60,3 m2) bằng xi măng chỉ trong thời gian từ 12-24 tiếng.

Nếu mọi việc tiến hành theo đúng kế hoạch đã định, công ty này sẽ tham gia tạo dựng một cộng đồng khoảng 100 căn nhà "xây" theo cách này tại El Salvador trong năm tới.

Công ty ICON cũng đã hợp tác với tổ chức phi lợi nhuận New Story, một tổ chức chuyên hoạt động trong lĩnh vực tìm các giải pháp cho vấn đề nhà ở quốc tế.

"Chúng tôi đã xây nhà cho các cộng động ở Haiti, El Salvador và Bolivia", bà Alexandria Lafci, đồng sáng lập tổ chức New Story chia sẻ.

Sử dụng máy in 3D Vulcan, công ty ICON có thể in toàn bộ một ngôi nhà với giá 10.000 USD và dự tính sẽ từ từ hạ bớt giá thành xuống còn 4.000 USD/nhà.

"Mức giá đó rẻ hơn nhiều so với giá xây một ngôi nhà thông thường ở Mỹ", ông Jason Ballard, một trong 3 nhà sáng lập công ty ICON cho biết.

Một ngôi nhà in 3D của ICON gồm phòng khách, phòng ngủ, nhà vệ sinh và mái hiên vòm. Việc sử dụng chất liệu xi măng để "in" nhà cũng là cách mà công ty ICON đảm bảo nhu cầu bền vững của cấu trúc xây dựng.

Sau khi công ty ICON hoàn thành bước thử nghiệm vật liệu và điều chỉnh thiết kế, họ sẽ đưa máy in Vulcun tới El Salvador để bắt đầu kế hoạch xây dựng nhà tại đây.

Theo ICON, công nghệ in nhà 3D giúp giảm thiểu tối đa việc lãng phí vật liệu, giảm đáng kể chi phí nhân công.

tin mới

Hé lộ thực tế về chế độ ẩn danh của Google và quyền riêng tư trực tuyến

Hé lộ thực tế về chế độ ẩn danh của Google và quyền riêng tư trực tuyến

(Baonghean.vn) - Chế độ ẩn danh của Google là một tính năng phổ biến trên trình duyệt Chrome. Nó được cho là giúp người dùng duyệt web riêng tư hơn bằng cách không lưu lịch sử duyệt web, cookie hoặc dữ liệu trang web. Tuy nhiên, mức độ bảo mật của chế độ ẩn danh có thể khiến nhiều người bất ngờ.

10 quốc gia dẫn đầu về nghiên cứu và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo

10 quốc gia dẫn đầu về nghiên cứu và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo

(Baonghean.vn) - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển với tốc độ chóng mặt, thay đổi cách chúng ta sống, làm việc và tương tác với thế giới xung quanh. Các quốc gia trên toàn cầu đang đổ nguồn lực vào nghiên cứu và phát triển AI, với mục tiêu trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực này.

10 người phụ nữ thành công trong lĩnh vực công nghệ

10 người phụ nữ thành công trong lĩnh vực công nghệ

(Baonghean.vn) - Lĩnh vực công nghệ từ lâu được xem là sân chơi của nam giới, với những định kiến về sự phức tạp, khô khan và đòi hỏi tư duy logic mạnh mẽ. Tuy nhiên, những năm gần đây, ngày càng có nhiều phụ nữ tài năng xuất hiện và khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực này.

TikTok đối mặt với lệnh cấm tại Mỹ

TikTok đối mặt với lệnh cấm tại Mỹ

(Baonghean.vn) - Một nhóm các nhà lập pháp thuộc lưỡng đảng Mỹ đã đưa ra dự luật vào ngày 5/3 vừa qua, yêu cầu ByteDance của Trung Quốc phải bán ứng dụng video ngắn TikTok trong vòng 6 tháng nếu không muốn bị cấm tại Mỹ.

4 chiến lược cốt yếu giúp doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng

4 chiến lược cốt yếu giúp doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng

(Baonghean.vn) - Ngày nay, tội phạm mạng không ngừng dùng các thủ đoạn tinh vi để tấn công dữ liệu nhạy cảm của các doanh nghiệp. Do đó, việc xây dựng các chiến lược để bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng đã trở thành ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp trên toàn thế giới.