Nhà báo người Đức nhận định tình bạn giữa Đức với Mỹ đã 'vỡ tan tành'

Việc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bất ngờ hủy chuyến thăm tới Đức là bằng chứng cho thấy tình hữu nghị giữa 2 nước đã "vỡ tan tành". Đây là kết luận này của nhà báo Daniel Bressler chia sẻ trong bài viết của mình, đăng trên tờ báo Suddeutsche Zeitung của Đức.
Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh minh họa: AP.
Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh minh họa: AP
Trước đó ngày 7/5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bất ngờ hủy chuyến thăm Đức, chỉ vài giờ trước khi phải diễn ra cuộc gặp với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Bộ trưởng Ngoại giao Heiko Maas, thay vào đó ông Pompeo đã đến thăm Baghdad.

“Trong thế giới ngoại giao, đây là sự bất nhã" - nhà báo Bressler viết. Tuy nhiên, đồng thời cũng có cùng lúc đó cũng có “sự vô liêm sỉ”, nhà báo tin tưởng quyết định của ông Pompeo là một ví dụ về điều này.

“Dù thế nào đi chăng nữa thì sau hơn 2 năm kể từ khi Donald Trump nhậm chức, hầu hết những gì mà trước đây được phô trương là tình bạn Mỹ - Đức, giờ đây đã tan tành” - nhà báo tuyên bố.

Nhà báo Đức lưu ý rằng cho tới giờ vẫn không thể hiểu được, điều gì mà Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ cho là quan trọng hơn chuyến đi ngắn ngày đến Berlin.

Đồng thời, ông Bressler tin rằng chính sách đối ngoại của Washington dưới thời Trump khá dễ dự đoán. Theo ý kiến của ông, chính sách này tuân theo nguyên tắc rằng cần theo đuổi lợi ích riêng của mình không qua con đường ngoại giao “thông minh”, mà bằng “chính sách thô bạo, uy quyền”, kể cả khi tranh chấp với các đồng minh.

"Trong nhiều trường hợp, Mỹ hoàn toàn không phải là đồng minh, mà là kẻ thù, và cần lập ra các liên minh để chống lại kẻ thù này" - tác giả bài báo tin tưởng.

Đồng thời, nhà báo bày tỏ hy vọng rằng sau khi Trump thôi chức, Mỹ sẽ lại trở thành một đối tác và cộng sự thực sự đối với Đức.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.