Nhà báo Thái Lan 'Việt Nam vẫn đủ mạnh để chiến thắng'; Công Phượng khiến thầy Park lo lắng

Thanh Hiền ((Tổng hợp từ VOV/Tienphong.vn/Zing))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tiết lộ lý do Mạc Hồng Quân bị loại khỏi ĐT Việt Nam; Việt Nam vs Malaysia: Những khó khăn chất chồng; Văn Hậu hết cơ hội đá chính cùng Heerenveen trận tới; Nhà báo Thái Lan: "Tuyển Việt Nam vẫn đủ mạnh để thắng Malaysia"; Công Phượng vắng mặt 4 trận liên tiếp ở giải VĐQG Bỉ là những tin tức Thể thao đáng chú ý trong ngày hôm nay.
Công Phượng vắng mặt 4 trận liên tiếp ở giải VĐQG Bỉ
 CLB Sint-Truidense (STVV) tiếp tục không đăng ký Công Phượng trong danh sách thi đấu với Kortrijk hôm 6/10, đồng nghĩa tiền đạo xứ Nghệ sẽ có trận thứ 4 liên tiếp vắng mặt tại giải VĐQG Bỉ.
Công Phượng tiếp tục không được trao cơ hội ở STVV
Công Phượng tiếp tục không được trao cơ hội ở STVV
CLB Sint-Truidense (STVV) vừa chính thức đăng tải danh sách đăng ký 19 cầu thủ thi đấu ở trận tiếp đón Kortrijk, trong khuôn khổ vòng 10 Giải VĐQG Bỉ 2019-2020. Công Phượng một lần nữa không được HLV Marc Brys tin tưởng, sau khi anh vừa phải ngồi dự bị suốt 120 phút ở trận gặp Oud-Heverlee Leuven.
Điều này chắc chắn sẽ khiến thầy Park và ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam hết sức lo lắng.
Văn Hậu hết cơ hội đá chính cùng Heerenveen trận tới
 Sau trận thắng VVV Venlo 3-0, HLV Johnny Jansen có niềm tin vào học trò và khẳng định sẽ giữ nguyên đội hình chính để tiếp đón Zwolle.
“Heerenveen đã đánh bại VVV Venlo 3-0 cuối tuần trước. Từ kết quả này, chúng tôi sẽ duy trì đội hình chính. Heerenveen hướng tới chiến thắng đầu tiên trên sân nhà, bởi sau 4 trận đã đấu, chúng tôi toàn hòa”, tờ Leeuwarder Courant dẫn lời HLV Jansen.
Đội hình của HLV Jansen dần có sự ổn định.
Đội hình của HLV Jansen dần có sự ổn định.
Văn Hậu đá chính ở trận gần nhất của Jong Heerenveen (đội dự bị) và thể hiện tốt. Thế nhưng chừng đó là chưa đủ để tuyển thủ Việt Nam lấy vị trí từ Lucas Woudenberg. Hậu vệ người Hà Lan chơi trọn vẹn số phút từ đầu mùa và duy trì phong độ ổn định. Anh được Whoscored chọn là cầu thủ hay nhất trong trận thắng VVV Venlo.
Marcell Koopers, cây viết của tờ Fean Online chuyên viết về đội Heerenveen, nhận định cùng Zing.vn: “Tôi có xem qua băng ghi hình trận gần nhất của Jong Heerenveen. Văn Hậu chơi tốt và dần hòa nhập cùng môi trường bóng đá Hà Lan. Thế nhưng Văn Hậu chưa thể đá chính vì Woudenberg càng chơi càng hay”.
Sau trận gặp Zwolle, Văn Hậu trở về hội quân cùng tuyển Việt Nam chuẩn bị cho lượt trận tiếp theo vòng loại thứ hai World Cup 2022 gặp Malaysia và Indonesia.
Tiết lộ lý do Mạc Hồng Quân bị loại khỏi ĐT Việt Nam
Mạc Hồng Quân bị loại khỏi danh sách ĐT Việt Nam vì lý do bất khả kháng chứ không phải do chuyên môn.
Sau khi VFF và HLV Park Hang-seo công bố danh sách rút gọn lần một ĐT Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu với Malaysia và Indonesia được công bố, đã có nhiều ý kiến trái triều về vị trí các cầu thủ bị loại, đặc biệt là trường hợp của Mạc Hồng Quân. 
Mạc Hồng Quân chia tay ĐT Việt Nam vì chấn thương.
Mạc Hồng Quân chia tay ĐT Việt Nam vì chấn thương.
Nhiều nguồn tin cho rằng Quân không thể thích ứng với vai trò tiền đạo trong sơ đồ mà HLV Park Hang-seo yêu cầu nên anh đã không được giữ lại. 
Dù vậy, theo những thông tin nội bộ, cầu thủ của Than Quảng Ninh đã gặp một chấn thương tương đối nặng. Dự kiến, Mạc Hồng Quân sẽ phải mất từ 3 tuần - 1 tháng mới có thể hồi phục. Vì vậy, HLV Park Hang-seo đã buộc phải loại bỏ tiền vệ của CLB Than Quảng Ninh ra khỏi bản danh sách của ĐT Việt Nam tham dự 2 trận đấu với Malaysia và Indonesia.
Việt Nam vs Malaysia: Những khó khăn chất chồng
Cả Việt Nam và Malaysia đều gặp tổn thất lớn trước trận gặp nhau trên sân Mỹ Đình vào ngày 10/10 tới đây.
Phía Malaysia, tiền vệ số 8 Nor Azam Azih sẽ vắng mặt do gặp phải chấn thương đầu gối ở trận thua 1-2 trước UAE (10/9). Mới đây nhất, HLV Tan Cheng Hoe đã buộc phải loại tiền vệ này ra khỏi danh sách chuẩn bị cho trận đấu với Sri Lanka hôm nay.
Ngoài trường hợp của Nor Azam Azih, ĐT Malaysia còn có tới 5 cầu thủ đang phải điều trị chấn thương là Janasekaran Partiban, Shahrul Saad, Amirul Azhan Aznan, Abdul Halim Saari và Danial Amier Norhisham. Chưa hết, trong buổi tập ngày 3/10 vừa qua, tiền đạo Shahrel Fikri đã bị chấn thương háng và chỉ có thể hoàn thành được một nửa buổi tập.
Những chấn thương xảy đến với các tuyển thủ trong thời gian qua để lại không ít nỗi lo trước trận gặp Malaysia ảnh: VSI
Những chấn thương xảy đến với các tuyển thủ trong thời gian qua để lại không ít nỗi lo trước trận gặp Malaysia. Ảnh: VSI
Trong lúc đó, tình hình của ĐT Việt Nam cũng chẳng khá hơn là bao khi Đình Trọng, Nguyên Mạnh, Huy Toàn và đặc biệt là trường hợp của Xuân Trường đều dính chấn thương.
Thêm vào đó, các trụ cột của ĐT Việt Nam đang khoác áo CLB Hà Nội cùng Văn Hậu và Công Phượng (đang thi đấu tại châu Âu) sẽ trải qua những chuyến bay dài trước khi hội quân với các đồng đội, sau khi làm tròn nhiệm vụ cùng CLB. Các tuyển thủ gần như không có quãng nghỉ, thậm chí thể lực còn chưa kịp phục hồi. Đây chắc chắn sẽ là cơn đau đầu của HLV Park Hang-seo.
Nhà báo Thái Lan: "Tuyển Việt Nam vẫn đủ mạnh để thắng Malaysia"
Giới truyền thông Thái Lan nhanh chóng cập nhật tin tức về bản danh sách đội tuyển Việt Nam sau chiều 4/10. Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã nhanh chóng rút gọn danh sách xuống còn 25 cầu thủ để chuẩn bị cho các trận gặp Malaysia và Indonesia trong khuôn khổ bảng G vòng loại hai World Cup 2022.
"Tôi ấn tượng với việc chốt danh sách bất ngờ của HLV Park Hang-seo. Như những lần trước, cách làm việc của ông ấy rất thú vị. Bộ khung đội tuyển Việt Nam hiện khá giống với trận mở màn vòng loại World Cup, nhưng có thêm một số cái tên mới. Tôi đoán ông Park đã nhìn thấy điều gì đó từ những cầu thủ này", chủ biên trang Fox Sports Asia phiên bản Thái ông Teerapatra Rundhasevi chia sẻ với Zing.vn.
Áp lực phải thắng Malaysia, Indonesia khiến HLV Park Hang-seo thể hiện sự thận trọng bằng việc tin dùng những học trò cũ. Đồ họa: Minh Phúc.
Áp lực phải thắng Malaysia, Indonesia khiến HLV Park Hang-seo thể hiện sự thận trọng bằng việc tin dùng những học trò cũ. Đồ họa: Minh Phúc.
Nhà báo Teerapatra cho rằng với tài năng của HLV Park Hang-seo, ngay cả khi không có sự phục vụ của Xuân Trường, Văn Quyết hay Filip Nguyễn, sức mạnh của tuyển Việt Nam vẫn không hề thuyên giảm khi đặt lên bàn cân với các đối thủ Malaysia và Indonesia.
"Lương Xuân Trường vắng mặt là điều đáng tiếc. Tuy nhiên trong danh sách tuyển Việt Nam hiện tại vẫn có nhiều tiền vệ có thể thay thế Xuân Trường. Đó là những cầu thủ từng thể hiện tốt trong trận hòa 0-0 trước Voi chiến gần đây", bình luận viên Kao Barley Jaroencher của đài Thairath TV chia sẻ với phóng viên Zing.vn.

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.