Nhà hàng ẩm thực Miền Tây Xứ Nghệ bàn giao động vật hoang dã cho vườn Quốc gia Pù Mát

(Baonghean.vn) - Sáng 11/8, Nhà hàng Ẩm thực Miền Tây xứ Nghệ có địa chỉ tại Lô 08, đường Phú Yên kéo dài, Khu đô thị Minh Khang, Nghi Phú (TP.Vinh) đã tiến hành bàn giao cá thể động vật mèo rừng hoang dã cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Vườn Quốc gia Pù Mát.
Đại diện Nhà hàng Ẩm thực Miền Tây xứ Nghệ bàn giao cá thể động vật mèo rừng hoang dã cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Vườn Quốc gia Pù Mát. Ảnh: PV
Đại diện Nhà hàng Ẩm thực Miền Tây xứ Nghệ bàn giao cá thể động vật mèo rừng hoang dã cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Vườn Quốc gia Pù Mát. Ảnh: PV

Trước đó, vào ngày 10/8, trong khi đi chợ mua sắm các nhu yếu phẩm phục vụ cho nhà hàng, ông Lương Thành - Quản lý nhà hàng Ẩm thực Miền Tây xứ Nghệ thấy người dân đang rao bán cá thể động vật hoang dã là mèo rừng (nghi là mèo gấm) nặng gần 4 kg. Ông đã xin ý kiến Ban Quản trị nhà hàng mua con vật trên và liên hệ với ông Trần Xuân Cường – Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát, nơi có Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã để tặng, bàn giao lại cho Trung tâm chăm sóc trước khi thả về với thiên nhiên.

Cá thể mèo rừng được bàn giao lại cho Trung tâm chăm sóc trước khi thả về với thiên nhiên. Ảnh: PV
 Cá thể mèo rừng được bàn giao lại cho Trung tâm chăm sóc trước khi thả về với thiên nhiên. Ảnh: PV

Qua nhận định khoa học, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Cán bộ phòng khoa học, Vườn quốc gia Pù Mát cho biết: Mèo thuộc dòng mèo rừng là một trong những giống mèo quý hiếm nằm trong phạm vi cấm mua bán, vận chuyển theo tinh thần Nghị định 06-CP năm 2019 của Chính phủ về "Quản lý thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các động vật, thực vật hoang dã nguy cấp".

Giống mèo này có tên khoa học là Prionailurus bengalensis, có bộ lông đẹp, lông chấm đen tựa lông báo, phía trên đầu có 4 - 5 vệt nâu sẫm, bụng có lông trắng sọc. Mèo rừng có mặt hầu hết các nước Nhật Bản, Đài Loạn, Ấn độ, Singgapo... Tại Việt Nam, có mặt tại hầu hết các vùng rừng từ Bắc xuống đến Nam với số lượng ngày càng suy giảm và hiện được liệt vào Danh mục sách đỏ động vật Việt Nam. 

Qua nhận định, đây là một trong những giống mèo quý hiếm nằm trong phạm vi cấm mua bán, vận chuyển theo tinh thần Nghị định 06-CP năm 2019 của Chính Phủ. Ảnh: PV
Qua nhận định, đây là một trong những giống mèo quý hiếm nằm trong phạm vi cấm mua bán, vận chuyển theo tinh thần Nghị định 06-CP năm 2019 của Chính Phủ. Ảnh: PV

Nhà hàng Ẩm thực Miền tây xứ Nghệ là địa chỉ ẩm thực chuyên về các món ăn đặc trưng cùng các gia vị riêng biệt của miền Tây xứ Nghệ: Gà nướng, cá nướng, lợn quay, bò đồi, trâu cỏ, nộm hoa quao, cá còm, cá mát...

Địa chỉ:  Lô 08, đường Phú Yên kéo dài, Khu đô thị Minh Khang, Nghi Phú (TP.Vinh)

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.