Nhà hàng, ki-ốt ở TX Cửa Lò chấp hành nghiêm việc tạm dừng kinh doanh

(Baonghean.vn) - Là 1 trong 5 địa phương có lệnh thực hiện dừng một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ để phòng chống dịch Covid 19, theo ghi nhận, TX.Cửa Lò đã triển khai quyết liệt, các cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm túc.

Sau khi có công văn hỏa tốc của UBND tỉnh, UBND thị xã về việc bổ sung thêm một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, 7/7 phường gồm: Nghi Hải, Nghi Hòa, Nghi Hương, Nghi Tân, Nghi Thu, Nghi Thủy, Thu Thủy đã đồng loạt ra quân tuyên truyền, ký cam kết đối với các cơ sở kinh doanh thuộc danh mục tạm dừng hoạt động.

Sáng 9/6, sau 1 ngày công văn có hiệu lực, theo ghi nhận, 100% các quán, ốt như: cà phê, ăn uống, dịch vụ cắt tóc, gội đầu, thẩm mỹ… đều chấp hành nghiêm túc lệnh đóng cửa.

Các nhà hàng sắp xếp bàn ghế, lau chùi bể hải sản chấp nhận nghỉ bán để phòng chống dịch, chỉ bán mang về theo quy định. Ảnh: Thanh Phúc
Các nhà hàng sắp xếp bàn ghế, lau chùi bể hải sản nghỉ bán tại chỗ để phòng chống dịch, chỉ bán mang về theo quy định. Ảnh: Thanh Phúc

Khu ẩm thực sinh thái Cửa Hội (phường Nghi Hải) trước đây dù vắng khách du lịch nhưng vẫn có nhiều thực khách đến thưởng thức hải sản, nhất là vào buổi chiều. Nhưng giờ đây, 13 nhà hàng kinh doanh ăn uống đều đóng cửa nghỉ bán theo quy định phòng chống dịch, chỉ một số ít duy trì việc “bán hàng mang về”.

Chủ nhà hàng ký ở dọc biển ký cam kết đóng cửa, tạm dừng kinh doanh theo quy định. Ảnh: Thanh Phúc
Chủ nhà hàng ở dọc biển ký cam kết đóng cửa, tạm dừng kinh doanh theo quy định. Ảnh: Thanh Phúc

Chị Nguyễn Thu Hoài, chủ nhà hàng hải sản ở Cửa Hội cho biết: “Năm nay, khách đến tắm biển ít nhưng vào các buổi chiều thì khách các nơi đến thưởng thức hải sản Cửa Lò vẫn nhiều, nhất là các chiều cuối tuần. Do đó, nhà hàng vẫn mở cửa đón khách, duy trì hoạt động từ đầu mùa hè đến nay. Bắt đầu đóng cửa từ sáng qua theo quy định của UBND tỉnh, UBND thị xã và chỉ phục vụ khách mua về”.

Các nhà hàng kinh doanh ăn uống thuộc Khu ẩm thực sinh thái Cửa Hội chấp hành nghiêm quy định đóng cửa tạm dừng kinh doanh. Ảnh: Thu Huyền
Các nhà hàng kinh doanh ăn uống thuộc Khu ẩm thực sinh thái Cửa Hội chấp hành nghiêm quy định đóng cửa tạm dừng kinh doanh. Ảnh: Thu Huyền
Các ki-ốt dọc bãi biển Cửa Lò sáng 9/6 cũng đóng cửa im lìm, chỉ một số ki-ốt mở cửa để dọn dẹp bàn ghế, sắp xếp lại dụng cụ bếp núc. Ông Võ Ngọc Lê, Trưởng ban bảo vệ dân phòng phường Nghi Thu cho biết: “Trên địa bàn phường có 57 ốt dọc biển. Từ hôm qua đến nay, 100% hộ kinh doanh ăn uống, giải khát, cắt tóc, gội đầu, làm móng tay chân trên địa bàn phường đã thực hiện ký cam kết tạm dừng kinh doanh. Sáng nay, phường chia 2 tổ công tác đi kiểm tra, nhắc nhở bà con chấp hành tốt quy định phòng chống dịch”.
Sau khi có lệnh đóng cửa, chợ Hôm (Phường Nghi Thủy) vắng teo. Ảnh: Thu Huyền
Sau khi có lệnh tạm dừng kinh doanh, nhiều ki - ốt ở chợ Hôm (phường Nghi Thủy) đã nghỉ bán. Ảnh: Thu Huyền

Ở chợ Hôm phường Nghi Thủy sáng 9/6 vắng teo, không một bóng người, các quầy ốt kinh doanh ăn uống đều nghỉ bán. Phía ngoài, các cửa hàng ăn uống, cà phê, cắt tóc, gội đầu cũng “cửa đóng then cài”.

Theo thống kê chưa đầy đủ, toàn thị xã Cửa Lò có trên 400 ki-ốt, nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn 7 phường, xã, trong đó tập trung chủ yếu ở Nghi Hải, Nghi Thu, Nghi Thủy. Ảnh hưởng do dịch Covid-19, mùa du lịch năm nay, rất ít khách đến tham quan, nghỉ dưỡng ở Cửa Lò song các nhà hàng vẫn duy trì hoạt động nhờ lượng khách nhất định đến ăn uống, nhất là vào dịp cuối tuần.
Lực lượng chức năng phường Thu Thủy kiểm tra công tác phòng dịch ở chợ hải sản. Ảnh: Thanh Phúc
Lực lượng chức năng phường Thu Thủy kiểm tra công tác phòng dịch ở chợ hải sản. Ảnh: Thanh Phúc

Song, là 1 trong 5 địa phương giáp ranh với Hà Tĩnh, Cửa Lò đã tạm dừng các hoạt động kinh doanh không thiết yếu như: dịch vụ ăn uống, cà phê (chỉ báng mang về), cắt tóc, gội đầu, thẩm mỹ theo nội dung công văn về việc bổ sung một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của UBND tỉnh.

Ngoài ra, UBND thị xã cũng đã huy động lực lượng, phương tiện tiến hành chốt chặn tại phía Bắc cầu Cửa Hội để kiểm tra, thực hiện công tác phòng, chống dịch đối với người và phương tiện lưu thông trên cầu giữa hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh.
Thị xã Cửa Lò thành lập chốt chặn kiểm tra người, phương tiện lưu thông qua cầu Cửa Hội giữa hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh. Ảnh: Thu Huyền
Thị xã Cửa Lò thành lập chốt chặn kiểm tra người, phương tiện lưu thông qua cầu Cửa Hội giữa hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh. Ảnh: Thu Huyền
Đồng thời, thị xã cũng thành lập 3 đoàn do Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thị xã làm trưởng đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên toàn địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.