Nhà khoa học chính trị Nga không loại trừ khả năng 'cái chết' của Prigozhin được dàn dựng

Mỹ Nga (Theo Current Time)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Giới khoa học chính trị Nga nhận định, không loại trừ khả năng "ông trùm" Tập đoàn Wagner, Yegeny Prigozhin chưa thiệt mạng, và vụ tai nạn máy bay chỉ là dàn dựng. Tuy nhiên, xét ở khía cạnh một nhân vật chính trị, rất có thể Prigozhin “đã chết”.

Vào tối 23/8, một chiếc máy bay Embraer Legacy 135 có số hiệu RA-02795 đã rơi ở quận Bologovsky của tỉnh Tver (Nga). Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga nhanh chóng đưa tin, “ông chủ” của Wagner, Evgeny Prigozhin có tên trong danh sách 10 hành khách trên máy bay, và tất cả đều đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Theo trang web theo dõi chuyến bay FlightRadar24, chiếc máy bay thứ hai có liên quan với Prigozhin với số đuôi RA-02878 đã rời Moskva ngay sau chiếc đầu tiên, nhưng đã quay lại hạ cánh sau khi có tin tức về vụ tai nạn..

5563187178137267923a-Nga-3143-1692841016.jpg
Hiện trường vụ rơi máy bay ở tỉnh Tver, Nga ngày 23/8. Ảnh: Ủy ban Điều tra Liên bang Nga

"Ông trùm" Wagner thực sự đã thiệt mạng?

Cái chết của "ông trùm" Tập đoàn quân sự Wagner Evgeny Prigozhin vẫn chưa được xác nhận chính thức, nhưng các phương tiện truyền thông thân cận với Wanger cho biết, các chỉ huy khác của Wagner bao gồm cả Dmitry Utkin cũng có mặt trên máy bay đó.

Đáng chú ý rằng, đây không phải lần đầu tiên, cái chết có thể xảy ra của thủ lĩnh Wagner được đề cập. Trước đó, doanh nhân Prigozhin được đưa tin là “đã chết” ở châu Phi vào năm 2019, và vào năm 2023, ông được cho là bị ám sát ở vùng Lugansk.

Nhà khoa học chính trị Nga Fyodor Krasheninnikov không loại trừ khả năng “cái chết” của Prigozhin có thể đã được dàn dựng, và trên thực tế ông còn sống sót. Tuy nhiên, nhà khoa học chính trị cũng nhấn mạnh rằng, xét ở khía cạnh một nhân vật chính trị, rất có thể Prigozhin “đã chết”.

“Trước hết, chúng ta hãy thành thật rằng, không thể chắc chắn về việc Prigozhin đã chết. Bạn biết đấy, Prigozhin là một người sở hữu nhiều hộ chiếu, tóc giả và thường có xu hướng cải trang. Thành thật mà nói, vài năm trước, ông ấy được cho là đã chết ở châu Phi. Vì vậy, với sự việc này, không thể tự tin khẳng định rằng, Prigozhin đã chết” – Nhà khoa học chính trị Nga Fyodor Krasheninnikov nói.

Nhà khoa học Nga đưa ra phân tích: Thứ nhất, trong mọi trường hợp, đó là máy bay của Wagner. Và như thông tin truyền thông đề cập, các nhà lãnh đạo của Wagner có mặt trên máy bay đó và đã thiệt mạng. Có thể, chính lãnh đạo Wagner Utkin đã ở đó và thiệt mạng. Dù sao đi nữa, trên chuyến bay đó không có binh sĩ của Wagner.
Phân tích quá trình xuất hiện, “lao dốc” và biến mất của “ông trùm” Wagner, nhà khoa học chính trị Krasheninnikov cho hay, trước đây, không ai biết đến Prigozhin là ai, bởi đó là một người bí ẩn, không thể tìm thấy bức ảnh nào về Prigozhin. Đột nhiên, "ông trùm" Wagner liên tục xuất hiện trên mạng xã hội. Và không chỉ với một số lý luận trừu tượng, mà còn với những lời chỉ trích ngày càng gay gắt, nhắm vào giới lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga, cụ thể là Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, và Đại tướng Valery Gerasimov, Tổng chỉ huy các lực lượng Nga tại Ukraine.

“Kể từ đó, Prigozhin đã mất đi cơ hội được liên lạc với Tổng thống Putin nhằm giải quyết một số vấn đề” – Nhà khoa học Nga Krasheninnikov đánh giá.

Liên quan đến nhận định, vụ tai nạn máy bay có thể là một phần của “trò lừa bịp” nào đó, nhà khoa học chính trị Krasheninnikovcho hay: “Có lẽ ông Prigozhin vừa biến mất. Và đây là một cách để thoát khỏi trò chơi chính trị mãi mãi. Giả sử Yevgeny Prigozhin, sống ở một nơi nào khác, với một cái tên khác, đội tóc giả, và hộ chiếu khác, không còn là một hiện tượng của chính trị Nga, với tư cách là người đứng đầu Wagner, một chủ nhà hàng, “đầu bếp của Putin”, thì khi đó, việc Prigozhin có còn sống hay không, không còn quan trọng nữa. Nếu giới chức chính thức công bố cái chết của Prigozhin, với tư cách là một nhân vật chính trị, thì ông sẽ biến mất mãi mãi”.

230821190516-yevgeny-prigozhin-africa-desert-intl.jpg
Yegeny Prighozin xuất hiện trong một video, từ sau cuộc nổi loạn cuối tháng 6, ám chỉ ông đang ở châu Phi và sẽ "làm nước Nga vĩ đại hơn". Ảnh: Telegram

"Đế chế" Wagner sụp đổ?

Vậy điều gì sẽ xảy ra với “đế chế” kinh doanh của Prigozhin mà ông đã dày công xây dựng trong thời gian qua, cũng như các dự án của Wagner ở châu Phi? Nhà khoa học Fyodor Krasheninnikov cho rằng, đừng “ảo tưởng” rằng Prigozhin có một “đế chế” kinh doanh và các dự án cá nhân của ông ấy ở châu Phi.

“Ngay từ đầu, tất cả những lời tuyên bố về một công ty quân sự tư nhân là đánh lừa dư luận. Tất cả những điều này được phát minh ra nhằm tạo vỏ bọc cho các cơ quan tình báo đặc biệt của Nga, trong đó có GRU. Trên thực tế, chính Tổng thống Putin đã tuyên bố rằng, tất cả nguồn tài trợ cho công ty quân sự tư nhân Prigozhin đều đến từ nguồn ngân sách nhà nước. Điều này có nghĩa là, đây không phải là một doanh nhân giàu có nào đó, quyết định đầu tư hàng tỷ đồng vào việc thành lập công ty quân sự tư nhân...” – Nhà khoa học Fyodor Krasheninnikov giải thích.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.