Nhà khoa học tìm ra cách tạo oxy trên sao Hỏa

Theo Nguyễn Xuân (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Thay vì phải chuyển oxy từ Trái Đất đến, các nhà thám hiểm trong tương lai có thể tạo ra oxy ngay trên sao Hỏa nhờ một phát hiện mới.

Do sao Hỏa ở cách xa Trái Đất nên việc tìm ra cách giúp duy trì khí oxy trên sao Hỏa sẽ giảm thiểu và tối ưu hóa chi phí. Một nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra phương pháp tạo oxy mới này bằng cách tìm hiểu và nghiên cứu sao Chổi. Đa số những hành tinh giá lạnh (gọi là đám mây Oort) đều cách xa hệ mặt trời và quỹ đạo sao Hải Vương. Nếu một quỹ đạo của sao Chổi kéo đám mây Oort đến gần mặt trời, nhiệt độ của mặt trời sẽ khiến cho những lớp băng tan ra khỏi không gian kéo dài hàng nghìn mét.

Nhóm nghiên cứu thuộc Viện công nghệ California (Caltech) ở Pasadena đã tìm ra nguyên lý của việc sao Chổi tạo ra phân tử oxy với hai nguyên tử oxy kết hợp với nhau tạo thành không khí đem lại sự sống cho sao Hỏa, nhóm nghiên cứu cho rằng không khí có thể tạo ra từ CO2.

Tiến sĩ Yunxi Yao và giáo sư kỹ thuật hóa học viện Caltech đã mô phỏng nguyên lý này bằng cách cho CO2 tiếp xúc qua vàng lá. Bởi vì vàng không bị oxy hóa nên khi CO2 đi qua lá vàng với tốc độ cao, bề mặt lá vàng này sẽ tỏa ra O2 (không khí).

Sơ đồ mô tả cách carbon dioxide chuyển đổi thành oxy phân tử bên trong một lò phản ứng.

Sơ đồ mô tả cách carbon dioxide chuyển đổi thành oxy phân tử bên trong một lò phản ứng.

Trước đây một số nhà khoa học nghĩ rằng, nồng độ oxy trong khí quyển ở sao Hỏa chỉ được tạo ra sau khi tia cực tím từ mặt trời chiếu qua CO2. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu khác lại cho rằng những hạt bụi di chuyển với tốc độ nhanh trong không gian cũng có thể tác động tới các phân tử CO2, tách oxy ra khỏi carbon, tạo ra không khí.

Từ các phương án nghiên cứu này, NASA dự định chạy thử công nghệ tạo oxy trên sao Hỏa. Công nghệ có tên là MOXIE (Mars Oxygen In situ resource utilization Experiment), sẽ được phi hành gia phóng trên chiếc Rover-Mars 2020 (một phương tiện di chuyển trên bề mặt sao Hỏa). Công nghệ này sẽ được ra mắt vào mùa hè tới và dự định phóng lên sao Hỏa vào năm 2021.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.