Nhà kinh tế học người Mỹ: Các biện pháp trừng phạt chống Nga sẽ không đạt được mục tiêu đề ra

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nhà kinh tế học người Mỹ Jeffrey Sachs trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Spiegel nói rằng các biện pháp trừng phạt chống Nga sẽ không đạt được mục tiêu đề ra mà chỉ gây hậu quả tiêu cực cho phương Tây.

Chuyên gia nhấn mạnh rằng ông không tin các biện pháp hạn chế áp đặt đối với Moskva sẽ có hiệu quả. Ông Sachs nói: “Tôi dự đoán sự kiện sẽ có diễn biến khác: sẽ có những hậu quả tiêu cực đáng kể đối với nền kinh tế của phần còn lại thế giới, ngoại trừ Nga”.

Ảnh: AP
Ảnh minh họa: AP

Nhà kinh tế người Mỹ này xem các biện pháp trừng phạt là công cụ đặc trưng trong chính sách đối ngoại của Mỹ, mặc dù thường xuyên được sử dụng nhưng các biện pháp hạn chế hiếm khi phát huy tác dụng. Để lấy ví dụ, ông dẫn ra lệnh trừng phạt chống lại Iran, CHDCND Triều Tiên và Venezuela, những biện pháp hạn chế mà theo chuyên gia này "đã thất bại thảm hại".

Chuyên gia lý giải: "Chúng ta không thay đổi được chế độ ở đó, còn bây giờ chúng ta muốn đưa một đất nước đâu đó rộng lớn hơn nhiều phải quỳ gối. Nga là một quốc gia khổng lồ, thêm vào đó còn sở hữu 1.600 đầu đạn hạt nhân. Bắt họ quỳ gối đơn giản là phi thực tế, là ý tưởng không thể thực hiện được. Tôi không biết trong đầu những người nghĩ ra ý tưởng đó có gì". Ông cũng bày tỏ quan điểm rằng Nga "sẽ dễ dàng khắc phục" hậu quả do những hạn chế gây ra./.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.