Nhà lãnh đạo Kim Jong-un: Chuyến thăm Nga cho thấy tầm quan trọng của quan hệ chiến lược song phương

Hoàng Bách (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tuyên bố trên được nhà lãnh đạo Triều Tiên đưa ra khi đến nhà ga Khasan tại vùng lãnh thổ Primorye ở Viễn Đông Nga.

T6IDYYDFO5MANH5UMTCSLIARP4.jpg
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến Khasan, Nga hôm 12/9. Ảnh: KCNA

Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin hôm 13/9, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tin rằng chuyến thăm đầu tiên của ông tới Nga trong 4 năm qua là minh chứng cho tầm quan trọng của các quan hệ chiến lược giữa Nga và Triều Tiên. Tuyên bố này được đưa ra khi ông Kim đến nhà ga Khasan tại vùng lãnh thổ Primorye ở Viễn Đông Nga. Tại đó, ông được các quan chức Nga, bao gồm Bộ trưởng Các tài nguyên thiên nhiên Nga Alexander Kozlov chào đón.

Ông Kim nhấn mạnh, chuyến thăm của ông thể hiện rõ thái độ nghiêm túc của đảng và chính phủ Triều Tiên.

Theo KCNA, mục tiêu chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Nga là nhằm “Đưa các quan hệ hữu nghị lên tầm cao mới”. Ông cảm ơn phía Nga đã đón tiếp nồng ấm và chuyển những lời chúc tốt đẹp nhất của mình tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, các lực lượng vũ trang và nhân dân Nga. Sau lễ đón, ông Kim đã xuất phát tới điểm đến tiếp theo của mình, song cụ thể địa điểm nào thì chưa được tiết lộ.

Theo bản tin của KCNA, ông Kim Jong-un đã lên đường tới thăm Nga vào chiều 10/9, theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc gặp giữa ông Putin và ông Kim theo kế hoạch sẽ diễn ra trong vài ngày tới.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.