Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên
Sáng 23/2, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tái đắc cử chức danh Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của đảng này, với cam kết tiếp tục củng cố năng lực răn đe hạt nhân và vực dậy nền kinh tế.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), quyết định bầu lại ông Kim Jong-un làm Tổng Bí thư được thông qua vào ngày làm việc thứ tư của Đại hội (22/2), thể hiện "ý chí kiên định và nguyện vọng nhất trí của tất cả các đại biểu".
Bản tin của KCNA khẳng định những công lao to lớn của nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong việc nâng cao uy tín quốc gia, tạo ra môi trường quốc tế thuận lợi và củng cố quân đội thành "một lực lượng tinh nhuệ và hùng mạnh".
Cũng trong phiên họp ngày 22/2, Đại hội đã tiến hành bầu các thành viên của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và thông qua nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng Lao động Triều Tiên.
Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên, thường được tổ chức 5 năm một lần, là sự kiện chính trị trọng đại, định hướng mọi nỗ lực của quốc gia từ phát triển dân sinh đến quy hoạch chiến lược chiến tranh.
Trong bài phát biểu khai mạc Đại hội hôm 19/2, ông Kim Jong-un đã cam kết nâng cao mức sống của người dân, đồng thời chỉ ra những áp lực kinh tế mà quốc gia đang phải đối mặt dưới tác động của các lệnh trừng phạt.
"Hôm nay, Đảng của chúng ta phải đối mặt với những nhiệm vụ lịch sử cấp bách và nặng nề là thúc đẩy xây dựng kinh tế, nâng cao mức sống của nhân dân và chuyển đổi mọi lĩnh vực của đời sống nhà nước và xã hội càng sớm càng tốt", Tổng Bí thư Kim Jong-un nhấn mạnh.
Mặc dù trọng tâm phát triển từ trước đến nay của Triều Tiên luôn đặt sức mạnh quân sự lên hàng đầu, nhưng kể từ khi nắm quyền, ông Kim Jong-un cũng đặc biệt chú trọng đến việc vực dậy nền kinh tế vốn đang gặp nhiều khó khăn. Tại kỳ Đại hội lần thứ VIII (năm 2021), ông từng thẳng thắn thừa nhận những thiếu sót trong các lĩnh vực phát triển kinh tế.
Đại hội lần thứ IX đánh dấu lần thứ 9 sự kiện chính trị trọng đại này được tổ chức. Sau một thời gian gián đoạn, Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên đã được khôi phục lại định kỳ từ năm 2016, qua đó tiếp tục củng cố năng lực và vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng Lao động Triều Tiên trong giai đoạn mới.


