Nhà lãnh đạo Triều Tiên kết thúc chuyến thăm Trung Quốc

Lan Hạ (Theo Yonhap)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 20/6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã rời Trung Quốc, kết thúc chuyến thăm 2 ngày tới quốc gia láng giềng này.
Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các nỗ lực phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Ảnh: AP
Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các nỗ lực phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Ảnh: AP

Theo các nguồn thạo tin, ông Kim Jong-un trở về Bình Nhưỡng trên chiếc máy bay tư nhân, gọi là Chammae-1, cất cánh từ sân bay quốc tế Bắc Kinh vào khoảng 17 giờ giờ địa phương (tức 15 giờ giờ HN).

Trước đó ít giờ, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã thăm một trung tâm khoa học canh tác ở thủ đô Bắc Kinh, một dấu hiệu cho thấy chính quyền Triều Tiên ngày càng quan tâm tới việc cải tổ nông nghiệp.

Trung tâm này cũng được cho là cơ sở mà một nhóm quan chức Triều Tiên, dẫn đầu là ông Pak Thae-song, Phó Chủ tịch Ban Thường trực Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, đã tới tham quan trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 5 vừa qua. 

Trước đó cùng ngày, hai xe ô tô VIP và các phương tiện khác được cho chở theo ông Kim Jong-un và phái đoàn của ông đã rời nhà khách chính phủ Điếu Ngư Đài ở thủ đô Bắc Kinh. Sau đó, một đoàn xe hộ tống được nhìn thấy đi vào trung tâm nghiên cứu.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Triều Tiên dường như cũng thăm Công ty TNHH đầu tư cơ sở hạ tầng Bắc Kinh vào chiều 20/6, động thái liên quan tới nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác của ông trong lĩnh vực xây dựng.

Theo một nguồn thạo tin, việc ông Kim tới thăm công ty này có thể được xem là công tác chuẩn bị cho các dự án kinh tế chung quy mô lớn, trong trường hợp các lệnh trừng phạt Triều Tiên được nới lỏng. 

Trước đó, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, tại cuộc gặp thượng đỉnh Trung-Triều, Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các nỗ lực phi hạt nhân hóa Triều Tiên và cam kết tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong tiến trình này

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.