(Baonghean) - Tân Kỳ hiện có hơn 6.000 ha mía, giảm so với niên vụ 2017 - 2018. Để nâng cao năng suất mía, Công ty CP mía đường Sông Con nỗ lực cùng bà con triển khai nhiều giải pháp, nhờ vậy, đến nay mía ở Tân Kỳ đạt bình quân 60 tấn/ha, vùng mía năng suất cao đạt 100 tấn/ha trở lên.
(Baonghean.vn) - Phát triển mô hình trồng mía tập trung liên kết theo chuỗi liên kết giá trị, Nhà máy Đường Sông Con đã gắn kết giữa nhà nước, nhà nông, nhà doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho nông dân trồng mía, tạo đầu ra ổn định. Mô hình liên kết này đã mang lại lợi ích hài hòa đôi bên.
(Baonghean) -Với sự phối hợp chặt chẽ giữa huyện và doanh nghiệp cùng với nông dân, đến nay, đã có 10 xã của huyện Tân Kỳ thực hiện việc dồn điền đổi thửa, xây dựng mỗi xã một cánh đồng mía tập trung từ 50ha trở lên ứng dụng KHCN.
(Baonghean) - Là địa bàn có lợi thế trồng cây công nghiệp, Thanh Chương đang phát triển chè, cao su, sắn và mía; trong đó cây mía đã gắn bó với nhiều xã trên địa bàn và đang có tín hiệu tốt.
(Baonghean) - Trên mảnh đất gian khó của huyện Tân Kỳ, Nhà máy đường Sông Con gắn bó hàng chục năm nay với người nông dân. Hiếm có cây trồng nào thủy chung với người dân và mảnh đất này như cây mía; đó cũng là nguồn nguyên liệu đảm bảo cho Nhà máy đường hoạt động bền vững, hiệu quả.