Nhà ngoại giao hàng đầu EU thăm Nga giữa lúc 'sóng gió' trong quan hệ hai bên

Theo Thu Hoài (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Nga và Liên minh châu Âu liên quan tới vụ bắt giữ nhân vật đối lập Alexei Navalny.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu Joseph Borell hôm nay tới thủ đô Moscow và dự kiến có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov.

Ông Joseph Borell. Ảnh It
Ông Joseph Borell. Ảnh It
Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Nga và Liên minh châu Âu liên quan tới vụ bắt giữ nhân vật đối lập Alexei Navalny. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về đối ngoại và an ninh kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu đến Nga kể từ năm 2017.

Tuy nhiên, chuyến thăm nhằm làm hạ nhiệt căng thẳng giữa Nga và Liên minh châu Âu này lại vấp phải nhiều hoài nghi, thậm chí là chỉ trích. Một nhà ngoại giao châu Âu cho rằng, đây không phải là thời điểm thích hợp. Một số chính phủ đã kêu gọi ông Joseph Borell hoãn lịch trình, trong khi số khác muốn tạo cơ hội cho ngoại giao.

Alexei Navalny tại phiên tòa ở Nga ngày 2/2. Ảnh: Reuters.
Alexei Navalny tại phiên tòa ở Nga ngày 2/2. Ảnh: Reuters.

Tại Nghị viện châu Âu, Nghị sĩ Estonia, đồng thời là cựu Ngoại trưởng nước này Urmas Paet nhắc lại rằng, quả bóng đang trên sân của Nga, đồng thời nhấn mạnh một loạt hồ sơ gây bất đồng giữa hai bên từ tranh cãi liên quan tới vụ bắt giữ nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny đến việc bán đảo Crima sáp nhập vào Nga hay cuộc xung đột ở miền Đông Ukraina. Theo Nghị sĩ Urmas Paet, ông Joseph Borell cần đưa ra lập trường rõ ràng của Liên minh châu Âu.

Chuyến thăm này cũng sẽ là một trong những chủ đề thảo luận tại cuộc họp sắp tới của Ngoại trưởng 27 nước thành viên Liên minh châu Âu khi các ngoại trưởng thảo luận về khả năng trừng phạt Nga./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.