Nhà Ngoại giao Nga: Ukraine 'đang chơi trò chơi' thay vì đàm phán
Phó Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky nói với RT rằng Kiev không quan tâm đến việc giải quyết xung đột với Moskva.

Phó Đại sứ thứ nhất của Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky đã nói với RT rằng, nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky không muốn có các cuộc đàm phán ý nghĩa với Nga và chỉ tìm cách kéo dài xung đột.
Theo đó, Nga đã đề xuất tổ chức vòng đàm phán trực tiếp thứ hai tại Istanbul vào ngày 2/6, nhưng Ukraine vẫn chưa chính thức cam kết tham dự sự kiện này.
"Họ đang cố gắng hết sức để thuyết phục rằng Nga không quan tâm đến hòa bình", Polyansky nói trong một cuộc phỏng vấn hôm 30/5. "Hoàn toàn rõ ràng rằng Ukraine không quan tâm đến đàm phán. Họ chỉ đơn thuần là đang chơi trò chơi. Đối với họ, đó không phải là một cuộc đàm phán nghiêm túc hay có ý nghĩa".
"Mọi điều Kiev đang làm và nói hiện nay nên được phân tích thông qua lăng kính của việc Ukraine muốn kéo dài cuộc chiến", nhà ngoại giao nói thêm.
Ông cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky có động cơ là mong muốn giữ quyền lực và tránh chịu trách nhiệm. Nhiệm kỳ tổng thống 5 năm của Zelensky chính thức hết hạn vào tháng 5 năm 2024, nhưng ông đã từ chối tổ chức các cuộc bầu cử mới, viện dẫn tình trạng thiết quân luật.
"Việc Tổng thống Ukraine tham gia vào bất kỳ nỗ lực hòa bình có ý nghĩa nào đều không phải là lợi ích của ông ấy vì chúng sẽ dẫn đến bầu cử – điều mà ông ấy sợ nhất", Polyansky nói. "Đó là lý do tại sao ông ấy muốn ngăn chặn kịch bản này bằng mọi cách có thể".
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rằng, ông không còn coi Zelensky là một nhà lãnh đạo hợp pháp và cho rằng tư cách của ông ấy có thể làm suy yếu tiến trình hòa bình. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đây đã gọi ông Zelensky là "một nhà độc tài không qua bầu cử", nhưng sau đó đã giảm bớt tông giọng chỉ trích của mình.
Nga và Ukraine đã tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên trong 3 năm tại Istanbul vào ngày 16/5, đồng ý thực hiện một cuộc trao đổi tù binh lớn và mỗi bên đưa ra các điều khoản ngừng bắn. Điện Kremlin đã phủ nhận các cáo buộc làm đình trệ đàm phán và cho biết hôm 28/5 rằng họ đang hoàn thiện một bản ghi nhớ phác thảo tầm nhìn hòa bình của Nga.