Nhà nước sẽ đầu tư hơn 335.000 tỷ đồng để phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(Baonghean.vn) - Thông tin đến các cử tri Kỳ Sơn, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu cho biết, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2035, với số tiền đầu tư rất lớn, khoảng 335.421 tỷ đồng.

Sáng 3/12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm ông Lê Quang Huy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 tại xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn.

Quang cảnh cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Mỹ Nga
Quang cảnh cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Mỹ Nga

Nhiều bản chưa có điện

Thay mặt Đoàn ĐBQH, đại biểu Lê Quang Huy báo kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV với nhiều cơ chế, chính sách quan trọng, mang tính đột phá được thông qua.

Đại biểu Lê Quang Huy cũng thông báo, các kiến nghị của cử tri huyện Kỳ Sơn lần trước đối với Đoàn ĐBQH như: vấn đề môi trường, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, an ninh trật tự… đã được chuyển đến các cơ quan chức năng, các ngành liên quan xem xét xử lý.

Đại biểu Lê Quang Huy thông tin tóm tắt đến cử tri nội dung kỳ họp thứ 8 vừa qua của Quốc hội. Ảnh: Mỹ Nga
Đại biểu Lê Quang Huy thông tin tóm tắt đến cử tri nội dung kỳ họp thứ 8 vừa qua của Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Mỹ Nga

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đặc biệt quan tâm đến mạng lưới điện quốc gia tại địa phương. Đến nay, rất nhiều bản của xã Huồi Tụ vẫn chưa có điện chiếu sáng cho nhân dân.

Một số ý kiến phản ánh, hiện nay các chính sách của Đảng và Nhà nước đang dồn nhiều nguồn lực để dành cho hộ nghèo, trong khi đó những hộ cận nghèo chưa được quan tâm đúng mức.
Cử tri đề xuất các cấp, ngành cần phải hỗ trợ cây giống, vật nuôi, cũng như hỗ trợ nguồn để làm đường giao thông vào các khu sản xuất để dễ dàng vận chuyển sản phẩm, mang đi tiêu thụ.
Cuộc tiếp xúc cử tri ghi nhận 13 lượt ý kiến của cử tri. Ảnh: Mỹ Nga
Cuộc tiếp xúc cử tri ghi nhận 13 lượt ý kiến của cử tri. Ảnh: Mỹ Nga

Liên quan đến giáo dục, các ý kiến cử tri phản ánh, bậc tiểu học của địa phương, các môn như Tiếng Anh và Tin học chưa được đưa vào giảng dạy. Ngoài ra, tại các điểm trường của xã đang thiếu nước sạch để sinh hoạt.

Các cử tri còn quan tâm phản ánh đến chính sách hỗ trợ hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn; chưa có chính sách hỗ trợ cho cây lúa rẫy của người đồng bào dân tộc thiểu số; chưa có liên kết đảm bảo đầu ra cho các cây chủ lực như bo bo, gừng...

Tạo đà bứt phá cho vùng đồng bào DTTS

Tại cuộc tiếp xúc, thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp giải trình một số ý kiến của cử tri.

Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu cho biết, vừa qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2035.

Đây là lần đầu tiên, Quốc hội đưa một đề án phát triển toàn diện miền núi trở thành một nghị quyết, với số tiền đầu tư rất lớn (335.421 tỷ đồng).

Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu trực tiếp giải trình các kiến nghị của cử tri. Ảnh: Mỹ Nga
Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu trực tiếp giải trình các kiến nghị của cử tri. Ảnh: Mỹ Nga

Nghị quyết đề ra các mục tiêu như: từ nay đến năm 2025, thu nhập bình quân của người dân miền núi tăng gấp 2 lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số hàng năm giảm 3%, tiến tới giảm 30% năm 2030; 100% xã có đường bê tông hóa, 70% thôn có đường ô tô đến trung tâm được bê tông hóa, 100% trường học và trạm y tế được xây dựng kiên cố, 99% người dân được hưởng lưới điện quốc gia và các nguồn điện phù hợp khác, 90% dân số được dùng nước sạch; 70% các xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu hút 3% lao động sang làm các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp...

"Đây là mục tiêu rất lớn  của Đảng, Quốc hội, nhằm thay da đổi thịt hoàn toàn diện mạo vùng miền núi dân tộc, tạo đà bứt phá vượt bậc" - đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhấn mạnh. 

Xã Huồi Tụ (khoanh dấu đỏ) - nơi các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri - thuộc huyện vùng cao 30a Kỳ Sơn. Ảnh: Google maps
Xã Huồi Tụ (khoanh dấu đỏ) - nơi các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri - thuộc huyện vùng cao 30a Kỳ Sơn. Ảnh: Google maps

Về ý kiến cử tri đề nghị giúp đỡ người đồng bào dân tộc thiểu số mù chữ có nhu cầu thi bằng lái xe cơ giới, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu cho rằng, đây là ý kiến xác đáng và ghi nhận, tiếp thu để chuyển tới Quốc hội xem xét, đưa vào thảo luận khi xây dựng bổ sung Luật Giao thông đường bộ trong kỳ họp tới.

Liên quan tới việc hỗ trợ cho cây lúa rẫy, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu hứa sẽ chuyển ý kiến tới Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT để xem xét và giải quyết.

tin mới

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.