Nhà ở xã hội 'ngóng chờ' chính sách mới

(Baonghean.vn) - Sau khi gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng dành cho nhà ở xã hội ngừng cho vay, các doanh nghiệp và người thu nhập thấp trên địa bàn Nghệ An đang trông chờ vào nguồn hỗ trợ khác để tiếp tục triển khai.

Ông  Chu Anh Tuấn – Trưởng phòng quản lý và thị trường bất động sản Sở Xây dựng cho biết: Địa bàn tỉnh đã đưa vào sử dụng  6 dự án nhà ở xã hội (tại các phường: Lê Lợi, Hưng Lộc, Quán Bàu, Trung Đô) gồm 03 khối nhà cao 5 tầng, 01 khối nhà cao 15 tầng, 01 khối nhà cao 07 tầng.

1
Nhà ở xã hội của dự án chung cư tại phường Quán Bàu, TP Vinh mới bán được 50% số lượng căn hộ. Ảnh Văn Trường

Tổng diện tích sàn 37.233,0m2; với 435 căn hộ, tổng mức đầu tư 200,317 tỷ đồng. Đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho hơn 635 hộ gia đình được hưởng ưu đãi từ các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 317/2010/NQ-HĐND ngày 10/7/2010, tổng kinh phí được miễn giảm đạt tỷ lệ 4 - 5% so với tổng mức đầu tư, mức giá bán từ 6,6 - 8,8 triệu/m2.

Cũng theo ông Tuấn, trên địa bàn Nghệ An, hiện có 2 dự án gồm: dự án chung cư Trường Sơn Home ở Quán Bàu, TP Vinh và dự án Dự án nhà ở xã hội Kim Thi Tower, phường Quán Bàu, TP Vinh trong quá trình xây dựng thì hết gói tín dụng 30.000 tỷ đồng. Vì thế tính đến thời điểm này, 2 dự án trên mới chỉ bán được 50% số lượng phòng. Rất nhiều người có đủ điều kiện mua nhà ở xã hội nhưng lại đang mong chờ một chính sách mới vay vốn ưu đãi sau gói tín dụng nêu trên hết hạn.

1
Dự án nhà ở xã hội chung cư Trường Sơn Home ở Quán Bàu, TP Vinh cơ sở hạ tầng đầu tư chưa đồng bộ. Ảnh Văn Trường

Sự chậm trễ trong triển khai các dự án nhà ở xã hội dẫn đến một số công trình đầu tư cầm chừng, hạ tầng thiếu đồng bộ. Điều đó, chính các chủ đầu tư sẽ bị thiệt hại trong việc huy động vốn.

Để giải quyết những khó khăn trong giải quyết các nhu cầu về nhà ở xã hội, ngày 20/10/2015, Chính phủ đã có Nghị định Số: 100/2015/NĐ-CP “Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội” để hỗ trợ cho người mua nhà. Tuy nhiên đến nay, việc triển khai Nghị định chậm, vì vậy, người mua nhà xã hội vẫn cứ ngóng chờ.

 » Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân

 » Những hình ảnh tố cáo hành vi vi phạm của ông Nguyễn Đình Thục
 

Văn Trường

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.