Nhà thờ họ ở Nghệ An lưu giữ 11 bản sắc phong cổ quý hiếm

(Baonghean.vn) - Là dòng họ lớn ở vùng quê có bề dày về lịch sử, văn hóa, nhà thờ họ Nguyễn Thịnh đại tôn xã Ngọc Sơn (Thanh Chương) đang lưu giữ 11 sắc phong cổ quý hiếm.
Nhà thờ họ Nguyễn Thịnh đại tôn ở làng Phúc Xá nay là xóm Lam Hồng, xã Ngọc Sơn được xây dựng từ thời xa xưa, hiện có 2 công trình hạ điện và thượng điện. Ảnh: Huy Thư
Nhà thờ họ Nguyễn Thịnh đại tôn ở làng Phúc Xá nay là xóm Lam Hồng, xã Ngọc Sơn được xây dựng từ thời xa xưa, hiện có 2 công trình hạ điện và thượng điện. Ảnh: Huy Thư
Đặc biệt tại đây còn lưu giữ nhiều bản sắc phong cổ của các triều đại phong kiến Việt Nam ban cấp cho các di tích xưa của làng Phúc Xá. Các sắc phong này được đựng trong những hộp gỗ sơn son thếp vàng hình chữ nhật. Ảnh: Huy Thư
Đặc biệt tại đây còn lưu giữ nhiều bản sắc phong cổ của các triều đại phong kiến Việt Nam ban cấp cho các di tích xưa của làng Phúc Xá. Các sắc phong này được đựng trong những hộp gỗ sơn son thếp vàng  hình chữ nhật. Ảnh: Huy Thư
Theo ông Nguyễn Thịnh Thanh (69 tuổi) tộc trưởng họ Nguyễn Thịnh đại tôn, trước đây, làng Phúc Xá có nhiều di tích như đình Phúc Xá, chùa Phúc Xá, đền Cả, đền Hai, đền Ba... Trong kháng chiến, phần lớn các di tích bị hư hỏng, bị tháo dỡ đi làm công trình dân sinh, đồ tế khí, sắc phong… đều được tập trung về đình Phúc Xá. Khi đình bị bom Mỹ thả sập 1 góc, ngày càng xuống cấp, họ Nguyễn Thịnh đã nhận đưa bộ sắc phong quý về cất giữ tại nhà thờ. Ảnh: Huy Thư
Theo ông Nguyễn Thịnh Thanh (69 tuổi) tộc trưởng họ Nguyễn Thịnh đại tôn, trước đây, làng Phúc Xá có nhiều di tích như đình Phúc Xá, chùa Phúc Xá, đền Cả, đền Hai, đền Ba... Trong kháng chiến, phần lớn các di tích bị hư hỏng, bị tháo dỡ đi làm công trình dân sinh, đồ tế khí, sắc phong… đều được tập trung về đình Phúc Xá. Khi đình bị bom Mỹ thả sập 1 góc, ngày càng xuống cấp, họ Nguyễn Thịnh đã nhận đưa bộ sắc phong quý về cất giữ tại nhà thờ. Ảnh: Huy Thư
Ngày nay, tại nhà thờ họ Nguyễn Thịnh, đang còn lưu giữ 11 bản sắc phong cổ ban cấp cho các di tích làng Phúc Xá. "Chú ruột tôi, ông Nguyễn Thịnh Thắng là người trực tiếp đưa bộ sắc phong này về cất giữ tại nhà thờ. Tính đến nay, họ Nguyễn Thịnh đã lưu giữ bộ sắc phong này hơn nửa thế kỷ" - ông Thanh nói. Ảnh: Huy Thư

 Ngày nay, tại nhà thờ họ Nguyễn Thịnh, đang còn lưu giữ 11 bản sắc phong cổ ban cấp cho các di tích làng Phúc Xá. "Chú ruột tôi, ông Nguyễn Thịnh Thắng là người trực tiếp đưa bộ sắc phong này về cất giữ tại nhà thờ. Tính đến nay, họ Nguyễn Thịnh đã lưu giữ bộ sắc phong này hơn nửa thế kỷ" - ông Thanh nói. Ảnh: Huy Thư

Đã qua hàng trăm năm, các sắc phong cổ gần như vẫn còn nguyên vẹn cả về hình thức lẫn nội dung trang trí, ghi chép trên sắc phong. Ảnh: Huy Thư
Đã qua hàng trăm năm, các sắc phong cổ gần như vẫn còn nguyên vẹn cả về hình thức lẫn nội dung trang trí, ghi chép trên sắc phong. Ảnh: Huy Thư
Trong bộ sắc phong này, sắc có niên đại xa nhất đề năm Cảnh Hưng thứ 44 (1783), sắc có niên đại gần nhất đề năm Khải Định thứ 9 (1924). Trong ảnh: Góc có ấn triện của sắc phong năm Cảnh Hưng thứ 44. Ảnh: Huy Thư
Trong bộ sắc phong này, sắc có niên đại xa nhất đề năm Cảnh Hưng thứ 44 (1783), sắc có niên đại gần nhất đề năm Khải Định thứ 9 (1924). Trong ảnh: Góc có ấn triện của sắc phong năm Cảnh Hưng thứ 44. Ảnh: Huy Thư
Đã qua 238 năm, chữ Hán, hoa văn trang trí trên sắc phong đời Cảnh Hưng thứ 44 (1783) vẫn còn sắc nét. Nhiều người chiêm ngưỡng tấm sắc phong này không khỏi ngỡ ngàng, tấm tắc. Ảnh: Huy Thư
Đã qua 238 năm, chữ Hán, hoa văn trang trí trên sắc phong đời Cảnh Hưng thứ 44 (1783) vẫn còn sắc nét. Nhiều người chiêm ngưỡng tấm sắc phong này không khỏi ngỡ ngàng, tấm tắc. Ảnh: Huy Thư
Bộ sắc phong cổ có giá trị nhiều mặt trong việc nghiên cứu về lịch sử, văn hóa, truyền thống... của địa phương và dân tộc. Trong ảnh: Mặt sau những tấm sắc phong cổ cũng được trang trí hoa văn, hình rồng, phượng khá đẹp mắt . Ảnh: Huy Thư
Bộ sắc phong cổ có giá trị nhiều mặt trong việc nghiên cứu về lịch sử, văn hóa, truyền thống... của địa phương và dân tộc. Trong ảnh: Mặt sau những tấm sắc phong cổ cũng được trang trí hoa văn, hình rồng, phượng khá đẹp mắt . Ảnh: Huy Thư
Hơn nửa thế kỷ qua, bộ sắc phong này được họ Nguyễn Thịnh xem như là vật báu của cha ông và được gìn giữ cẩn thận, chỉ khi có việc hệ trọng của họ, của làng mới đưa ra. Nhiều con cháu trong dòng họ cũng chưa nhìn thấy tận mắt bộ sắc phong quý này. Ảnh: Huy Thư
Hơn nửa thế kỷ qua, bộ sắc phong này được họ Nguyễn Thịnh xem như là vật báu của cha ông và được gìn giữ cẩn thận, chỉ khi có việc hệ trọng của họ, của làng mới đưa ra. Nhiều con cháu trong dòng họ cũng chưa nhìn thấy tận mắt bộ sắc phong quý này. Ảnh: Huy Thư
Ông Nguyễn Thịnh Thanh - tộc trưởng họ Nguyễn Thịnh đại tôn cho biết thêm, từ khi cất giữ cho đến năm 2014 - 2015, bộ sắc phong này mới được Ban tu tạo đình Phúc Xá mượn đem đi dịch tại Viện Hán nôm. Trong quá trình giao nhận bộ sắc phong đã thất lạc 1 hộp tròn đựng sắc phong. Ảnh: Huy Thư
Ông Nguyễn Thịnh Thanh - tộc trưởng họ Nguyễn Thịnh đại tôn cho biết thêm, từ khi cất giữ cho đến năm 2014 - 2015, bộ sắc phong này mới được Ban tu tạo đình Phúc Xá mượn đem đi dịch tại Viện Hán nôm. Trong quá trình giao nhận bộ sắc phong đã thất lạc 1 hộp tròn đựng sắc phong. Ảnh: Huy Thư
Được biết, họ Nguyễn Thịnh là dòng họ lớn ở làng Phúc Xá xưa, tính đến nay đã hơn 15 đời với 3 chi họ. Trong bộ sắc phong này, có 2 bản sắc phong thần cho cụ tổ của họ Nguyễn Thịnh. Đó là Phúc Sơn Thạch trụ bá, "Tướng công linh ứng chính thần, hoàng triều sắc phong, sắc tặng, chư tôn mỹ tự tối linh tôn thần". Ảnh: Huy Thư
Được biết, họ Nguyễn Thịnh là dòng họ lớn ở làng Phúc Xá xưa, tính đến nay đã hơn 15 đời với 3 chi họ. Trong bộ sắc phong này, có 2 bản sắc phong thần cho cụ tổ của họ Nguyễn Thịnh. Đó là Phúc Sơn Thạch trụ bá, "Tướng công linh ứng chính thần, hoàng triều sắc phong, sắc tặng, chư tôn mỹ tự tối linh tôn thần". Ảnh: Huy Thư

tin mới

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Vẻ đẹp đền Cuông

Vẻ đẹp cổ kính của đền thiêng trên núi Mộ Dạ

(Baonghean.vn) - Với vẻ đẹp độc đáo, linh thiêng, đền Cuông ở xã Diễn An (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) không chỉ là di tích lịch sử nổi tiếng mà còn là điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách muôn phương trong hành trình du lịch văn hóa tâm linh hướng về nguồn cội. 

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.