Nhà thơ Trần Đăng Khoa “bật mí” bí quyết viết thư dự Cuộc thi viết thư quốc tế UPU hay

(Baonghean.vn) - Tại lễ phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 (2019) và trao giải Ba quốc tế cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47 (2018) diễn ra vào sáng 12/10, tại Trường THCS Đặng Thai Mai (TP. Vinh), nhà thơ Trần Đăng Khoa đã "bật mí" nhiều bí quyết viết thư hay.

Chương trình văn nghệ mở đầu lẽ phát động. Ảnh: Đức Anh
Chương trình văn nghệ mở đầu lễ phát động.

Lễ phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 (2019) và trao giải Ba quốc tế cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47 (2018) do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức.

Tham dự lễ phát động có ông Nguyễn Minh Hồng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi; ông Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành liên quan, đông đảo giáo viên, học sinh. Đặc biệt, có sự tham dự của nhà thơ Trần Đăng Khoa và các nhà văn, nhà báo tên tuổi.

Thứ trưởng Bộ TT&TT tặng hoa cho học sinh đạt giải Nhất quốc gia, giải Ba quốc tế tại cuộc thi lần thứ 47.
Thứ trưởng Bộ TT&TT tặng hoa cho học sinh đạt giải Nhất quốc gia, giải Ba quốc tế tại cuộc thi lần thứ 47.

Phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019, ông Nguyễn Minh Hồng cho biết, cuộc thi có chủ đề "Hãy viết một bức thư về người hùng của em". Đây là chủ đề mở, khơi gợi nhiều tư duy sáng tạo, nhiều suy nghĩ và cảm xúc đối với mỗi thí sinh.

"Mỗi bạn trẻ đều có một người hùng của riêng mình. Đó có thể là người anh hùng, thần tượng, người nổi tiếng, huyền thoại, siêu nhân, người dẫn đầu... nhưng cũng có thể là những người rất đỗi bình thường hàng ngày bên cạnh các em như ông bà, bố mẹ, thầy cô, bạn bè, người thân.... - những người mà em ngưỡng mộ nhất, truyền cảm hứng tích cực cho các em" - ông Nguyễn Minh Hồng gợi mở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa phát biểu tại buổi lễ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa phát biểu tại buổi lễ.

Bày tỏ sự vui mừng khi Nghệ An được chọn là địa phương tổ chức lễ phát động cuộc thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa cho biết, những năm qua, tỉnh Nghệ An đã tích cực hưởng ứng cuộc thi viết thư quốc tế UPU cấp quốc gia. Trong 2 năm 2016 - 2017, Nghệ An đã có 2 em liên tiếp đạt giải thưởng "Cây bút triển vọng", dẫu mới chỉ là kết quả bước đầu nhưng cho thấy sự lan tỏa, phong trào viết thư sôi nổi ở các nhà trường, địa phương.

Để khuyến khích và động viên các em học sinh tỉnh nhà tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 có chất lượng cao, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành GD&ĐT, Tỉnh đoàn và đặc biệt là các bậc phụ huynh quan tâm, coi đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa trong việc giáo dục con em mình.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa kêu gọi các cấp, sở, ngành liên quan triển khai tốt việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cuộc thi đến tất cả học sinh trong toàn tỉnh. Cùng với đó, động viên, khích lệ thanh thiếu niên, học sinh ở các cấp học, tham gia đông đảo cuộc thi và gợi ý, hướng dẫn sâu về chủ đề "Hãy viết một bức thư về người hùng của em".

Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương trao bằng khen cho em Nguyễn Thị Bạch Dương.
Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương trao bằng khen cho em Nguyễn Thị Bạch Dương.

Ngay sau lễ phát động cuộc thi lần thứ 48 năm 2019, Ban tổ chức cuộc thi đã trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tặng thưởng cho em Nguyễn Thị Bạch Dương - học sinh lớp 8A, Trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã đạt giải Nhất quốc gia, giải Ba quốc tế. Được biết, đây là lần thứ 14 học sinh Việt Nam đạt giải quốc tế sau 28 lần tham gia.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa tiết lộ bí quyết viết thư hay.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa tiết lộ bí quyết viết thư hay.
Không khí lễ phát động "nóng" hơn trong phần giao lưu giữa nhà thơ Trần Đăng Khoa cùng các đại biểu với học sinh Trường THCS Đặng Thai Mai. Nhà thơ đã tiết lộ bí quyết viết thư hay: "Các em phải viết làm sao từ dòng đầu tiên, người ta đọc đã không dứt ra được. Muốn vậy phải nghiên cứu kỹ đề tài, chọn nhân vật cụ thể, đặc sắc. Lưu ý đây là cuộc thi quốc tế nên bức thư phải đề cập được những vấn đề thế giới quan tâm, chứ nếu chỉ vấn đề, sự kiện quy mô trong nước thì không phù hợp lắm".

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.