Nhà Trắng cho biết Lực lượng Vũ trang Ukraine rút lui khỏi Donbass

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Điều phối viên truyền thông chiến lược tại Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng cho biết, Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Donbass sắp hết đạn, cuộc rút lui đã bắt đầu.

john-kirby-ap-6070.png
Điều phối viên truyền thông chiến lược tại Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng, John Kirby. Ảnh: AP

Theo hãng thông tấn Ria Novosti, John Kirby, điều phối viên truyền thông chiến lược tại Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ chia sẻ trên ABC cho biết, Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Donbass đang cạn kiệt đạn dược, quân đội Ukraine đang rút lui.

"Hãy nhìn xem, thời gian ngày càng một cấp bách. Lực lượng Vũ trang Ukraine sắp hết đạn ở Donbass và đang rút lui về tuyến phòng thủ thứ hai và thứ ba"- ông John Kirby cho biết, đồng thời kêu gọi các thành viên NATO hỗ trợ thêm cho Ukraine.

Trước đó, vào cuối tháng 2/2024, ông John Kirby cho rằng, Ukraine quyết định rút khỏi thành trì Avdeevka không phải vì người Ukraine không đủ dũng cảm, cũng không phải vì họ không được lãnh đạo tốt hay không được đào tạo, không có sự nhạy bén về chiến thuật. Đó là do Quốc hội Mỹ không hành động.

Theo ông Kirby, trong nhiều tháng, Ukraine đã có thể ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga, cho đến khi họ bắt đầu cạn kiệt đạn dược, đặc biệt là đạn pháo - thứ mà họ cần để ngăn chặn lực lượng Nga tiếp cận và vượt qua các tuyến phòng thủ của mình.

Về phía mình, Nga tin rằng, việc cung cấp vũ khí cho Ukraine cản trở việc giải quyết xung đột, trực tiếp lôi kéo các nước NATO vào cuộc xung đột và đang "đùa với lửa". Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lưu ý rằng, bất kỳ lô hàng hóa nào chứa vũ khí cho Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga. Theo ông, Mỹ và NATO trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột, không chỉ cung cấp vũ khí mà còn đào tạo nhân lực ở Anh, Đức, Italy và các nước khác.

Điện Kremlin tuyên bố rằng, việc bơm vũ khí từ phương Tây cho Ukraine không góp phần đưa các bên ngồi vào bàn đàm phán, thậm chí sẽ có tác động tiêu cực. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, phương Tây phải ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine, nếu thực sự muốn tiến gần hơn đến việc chấm dứt xung đột./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.