Nhà Trắng gọi khả năng vỡ nợ của Mỹ là ‘món quà’ cho Nga

Mỹ Nga (Theo VZ, Tass )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Thư ký báo chí Nhà Trắng Jean-Pierre gọi khả năng Mỹ vỡ nợ là một món quà cho Nga và Trung Quốc.
Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington DC. Ảnh: Getty
Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington DC. Ảnh: Getty

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết, nếu Mỹ vỡ nợ liên bang, đó sẽ là một món quà cho Nga, Trung Quốc và các đối thủ cạnh tranh khác của Mỹ.

Bà Jean-Pierre yêu cầu Quốc hội Mỹ "thực hiện trách nhiệm của mình, hành động nhanh và ngăn chặn tình trạng vỡ nợ".

Đồng thời, Thư ký báo chí Nhà Trắng cũng nhắc lại cảnh báo của Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Avril Hayners, người chỉ ra rằng Nga và Trung Quốc có thể "lợi dụng cơ hội này" trong lĩnh vực thông tin.

Nội bộ nước Mỹ đang chứng kiến một cuộc đối đầu quyết liệt nhất trong nhiều năm trở lại đây, khi hai đảng Dân chủ và Cộng hòa không tìm được tiếng nói chung về vấn đề trần nợ công. Phe Cộng hòa đưa ra điều kiện "thắt lưng, buộc bụng" khi tăng trần nợ công. Trong khi Tổng thống Joe Biden và phe Dân chủ phản đối kịch liệt. Các đảng viên Dân chủ nhấn mạnh rằng, Quốc hội Mỹ phải thông qua việc tăng trần nợ một cách vô điều kiện, không đi kèm bất cứ sự đánh đổi nào.

Không bên nào chịu nhượng bộ, nếu không thể đi đến thống nhất, Mỹ có thể sẽ vỡ nợ. Điều này sẽ đẩy nhanh quá trình suy thoái kinh tế, đặc biệt là trong bối cảnh các đợt nâng lãi suất liên tiếp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, nhằm kiềm chế lạm phát đã làm tăng chi phí đi vay đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp, đồng thời làm chậm hoạt động vay của ngân hàng. Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp cũng sẽ tăng lên, hiện đang ở mức thấp lịch sử 3,5%. Nhiều nhà hoạch định chính sách kinh tế hàng đầu hồi tháng 12/2022 đã dự đoán đến cuối năm 2023, tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng thêm khoảng 1 điểm phần trăm.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen thông báo Mỹ có nguy cơ vỡ nợ từ ngày 1/6 nếu trần nợ không được nâng lên.


tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.