Nhà Trắng phát hành đồng xu “đàm phán hòa bình” có hình ảnh Việt Nam

Theo Hồng Hạnh (VnExpress)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Cửa hàng lưu niệm Nhà Trắng giới thiệu đồng xu mới kỷ niệm hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa Mỹ và Triều Tiên tại Hà Nội.

Đồng xu mới được ra mắt hôm 23/2, giá 100 USD, với số lượng giới hạn 1.000 chiếc. Đồng xu gồm hai mặt, một mặt có nội dung "Đại lộ mới hướng tới hòa bình" bằng tiếng Anh và tiếng Triều Tiên, kèm hình ảnh quả địa cầu có dòng chữ "hội nghị hòa bình lần hai" ở giữa, tên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ở phía trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump bên trái và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bên phải, theo CBS.

Đồng xu mới do cửa hàng lưu niệm của Nhà Trắng phát hành hôm 23/2. Ảnh: Nhà Trắng.

Đồng xu mới do cửa hàng lưu niệm của Nhà Trắng phát hành hôm 23/2. Ảnh:Nhà Trắng.

Mặt khác của đồng xu có dòng chữ "Bước ngoặt - hợp tác hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên" kèm hình ảnh Phủ Chủ tịch ở Hà Nội, quốc kỳ của Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên cùng dòng chữ "Đàm phán hòa bình, Việt Nam 2019".

Nhà Trắng cũng tiết lộ một số chi tiết về việc Tổng thống Mỹ chuẩn bị thế nào cho hội nghị lần hai với Triều Tiên. Khi được hỏi mục tiêu cụ thể của Nhà Trắng là gì, cố vấn hàng đầu của Nhà Trắng Kellyanne Conway cho hay ông muốn đạt được tiến bộ phi hạt nhân hóa.

"Tổng thống nói rất rõ ông ấy muốn cuộc họp lần hai sẽ tiếp tục tiến tới phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, điều có lợi cho mọi người", Conway nói. "Tất nhiên, chính Tổng thống Obama đã nói với Tổng thống Trump rằng Triều Tiên sẽ là thách thức lớn nhất của ông ấy. Vì vậy, ông ấy đang cố giải quyết thách thức đó, chúng ta đang trên tiến trình này".

"Chúng ta có người bị bắt đã trở về đất Mỹ. Phó tổng thống đã tới Hawaii để nhận hài cốt những người đã ngã xuống trong Chiến tranh Triều Tiên. Cố gắng kết thúc chiến tranh gần 7 thập niên ở Triều Tiên và tiến tới mục tiêu phi hạt nhân hóa là một mục tiêu cực kỳ quan trọng và đó là lý do Tổng thống đang chuẩn bị họp lần hai, đi một quãng đường khá xa để tiến tới chấm dứt. Nhưng trong lúc này, các lệnh trừng phạt vẫn được tiếp tục", Conway giải thích thêm.

Tổng thống Trump dự kiến rời Mỹ vào tuần tới để sang Việt Nam dự hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Kim Jong-un trong hai ngày 27 và 28/2. 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.