Nhà Trắng tuyên bố Mỹ sẽ không viện trợ Ukraine vô thời hạn

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Điều phối viên về truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh quốc gia thuộc Nhà Trắng, John Kirby khẳng định, Mỹ sẽ hỗ trợ Ukraine nhiều nhất có thể, nhưng không phải là vô thời hạn.

john kirby.jpg
Điều phối viên truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh quốc gia thuộc Nhà Trắng John Kirby. Ảnh: AP

Trong một cuộc họp báo của Nhà Trắng ngày 11/10 (giờ địa phương), Điều phối viên truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh quốc gia thuộc Nhà Trắng John Kirby cho biết, Mỹ sẽ không cung cấp hỗ trợ quân sự vô thời hạn cho Ukraine.

“Hôm nay chúng tôi đã thông qua việc phân bổ 200 triệu USD cho Ukraine, và chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ nhiều nhất có thể, nhưng sự giúp đỡ sẽ không phải là vô tận” - ông John Kirby nói.

Theo ông Kirby, trong ngắn hạn, Mỹ có đủ nguồn lực để hỗ trợ của Ukraine và Israel. Tuy nhiên, ông từ chối làm rõ “trong ngắn hạn” nghĩa là gì. Quan chức này cho biết, phần lớn phụ thuộc vào mức độ sử dụng đạn dược của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và mức độ tổ hợp công nghiệp - quân sự của Israel có thể cung cấp đạn pháo cho quân đội của họ.

Gói viện trợ quân sự mới này dành cho Ukraine bao gồm đạn AIM-9M dành cho hệ thống phòng không mới, cũng như đạn pháo, vũ khí chống tăng, và thiết bị chống máy bay không người lái.

Bình luận về những tuyên bố này của điều phối viên truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh quốc gia thuộc Nhà Trắng, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, Mỹ có thể dễ dàng và nhanh chóng đạt được giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine bằng cách ngừng cung cấp viện trợ quân sự cho Kiev.

Theo Đại sứ Antonov, Mỹ tiếp tục đưa ra một giải pháp mạnh mẽ cho cuộc khủng hoảng Ukraine, cũng như nỗ lực “làm kiệt sức và chảy máu nước Nga”. Tuy nhiên, nhà ngoại giao này nhấn mạnh, gói viện trợ mới dành cho Ukraine sẽ không giải quyết được những vấn đề mà Washington đặt ra.

“Cuộc phản công đã thất bại. Chính quyền Kiev đang ở trên đôi chân cuối cùng. Nguồn cung cấp của phương Tây chỉ làm trì hoãn triển vọng chấm dứt xung đột đổ máu” - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho hay.

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.