Nhà vô địch Olympic Tokyo mời Tổng thống Putin tham gia tập luyện quyền Anh

Theo PV (vn.sputniknews.com)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Nhà vô địch Olympic tại Tokyo, võ sĩ Nga Albert Batyrgaziev đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tiến hành buổi tập luyện chung.

Động lực cho những chiến thắng mới

"Tôi biết rằng ông tập thể thao. Tôi muốn mời ông tham gia buổi tập chung với chúng tôi tại một trong những căn cứ Olympic của chúng tôi. Đối với chúng tôi, đây sẽ là động lực cho những chiến thắng mới" – võ sĩ Batyrgaziev nói tại lễ trao giải thưởng nhà nước.

Batyrgaziev giành được Huy chương Vàng tại Thế vận hội Tokyo ở hạng cân lên tới 57 kg.

Võ sĩ Nga Albert Batyrgaziev tại Thế vận hội Tokyo
Võ sĩ Nga Albert Batyrgaziev tại Thế vận hội Tokyo.

Niềm tự hào của nước Nga

Hôm thứ Bảy, tại Moskva, ông Putin trao giải thưởng nhà nước cho các vận động viên Nga đã giành Huy chương Vàng tại Thế vận hội Tokyo. Tổng thống gọi đội tuyển Olympic là niềm tự hào của nước Nga.

"Các bạn thân mến, tôi nhìn hội trường và thấy tất cả các bạn đều rất mạnh mẽ, đẹp đẽ, duyên dáng, trẻ trung, thành công, tưởng chưng như vậy đã là đủ rồi, nhưng các bạn lại còn thông minh, tiên tiến về mọi mặt. Tôi rất vui khi các bạn đã nói về đất nước, về Tổ quốc... Ở phần đầu, tôi đã nói những lời nghiêm túc: các bạn là niềm tự hào của nước Nga. Tôi muốn khẳng định điều này một lần nữa. Quả là như vậy", ông Putin nói sau khi trao giải thưởng nhà nước cho các vận động viên Olympic của Nga.

Vladimir Putin trao giải thưởng nhà nước cho các vận động viên Nga đã giành huy chương vàng tại Thế vận hội Tokyo.
Vladimir Putin trao giải thưởng nhà nước cho các vận động viên Nga đã giành Huy chương Vàng tại Thế vận hội Tokyo.
 Tổng thống lưu ý rằng các vận động viên Nga đã thi đấu một cách nghiêm túc tại Thế vận hội, chịu đựng tất cả mọi kiểm tra, kể cả những kiểm tra liên quan đến các quyết định chính trị hóa đối với đội tuyển quốc gia Nga. Ông cũng lưu ý riêng về tình hình môn thể dục nghệ thuật, tuyên bố rằng Nga đã, đang và vẫn sẽ giữ vị trí dẫn đầu về thể dục nghệ thuật. 

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.