Mặc dầu trời rét nhưng việc tưới nước giữ ẩm là việc hết sức cần thiết giúp cây hoa phát triển. Ảnh: Tiến Đông

Nhà vườn ở Nghệ An tất bật vào vụ hoa Tết

(Baonghean.vn) - Còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, hiện tại các hộ dân trồng hoa trên địa bàn Nghệ An đang tất bật chăm sóc cho vườn hoa để kịp cung ứng cho thị trường trong dịp Tết...
Tết đến gần, không khí trên các vườn hoa tại các làng nghề hoa, cây cảnh ở Nghi Liên, Nghi Ân (TP.Vinh), càng trở nên sôi động, nhộn nhịp.
Tết đến gần, không khí trên các vườn hoa tại các làng nghề hoa, cây cảnh ở các xã Nghi Liên, Nghi Ân (TP.Vinh), càng trở nên sôi động, nhộn nhịp. Ảnh: Tiến Đông
Tại xã Nghi Ân, với 3 làng nghề hoa, cây cảnh là Kim Chi, Kim Mỹ, Kim Phúc, đã có khoảng 700 hộ tham gia trồng hoa tết với 5ha các loại. Gia đình ông Nguyễn Đình Tường, bà Hoàng Thị Cần ở xóm Kim Chi (Nghi Ân), năm nay trồng trên 1 vạn cây cúc các loại, cùng nhiều loài hoa khác để phục vụ cho thị trường trong và sau tết. Hiện tại gia đình ông Tường bà Cần đang tích cực chăm sóc, làm cỏ và tưới nước giữ ẩm cho cây. Theo ông Tường, mặc dù trời rét nhưng việc tưới nước cho cây rất quan trọng. Hoa cúc hay thược dược là những loại cây mọng nước nên có thể tưới từ 1 đến 2 lần trong ngày. Việc tưới nước, bón phân, và phòng trừ sâu bệnh kịp thời sẽ giúp cây mập mạp, chắc khỏe, cho hoa to, đều và đẹp. Ảnh: Tiến Đông
Gia đình ông Nguyễn Đình Tường, xóm Kim Chi (Nghi Ân, TP.Vinh), trồng trên 1 vạn cây hoa cúc các loại, cùng nhiều loài hoa khác. Trời rét đậm, gia đình phải tập trung chăm sóc thường xuyên để đảm bảo cây có đủ sức đề kháng chống chọi với thời tiết khắc nghiệt và cho hoa đều, đẹp. Ảnh: Tiến Đông
Theo dự tính, kể từ lúc gieo trồng vào đầu tháng 10 âm lịch, đến khoảng 20 tháng Chạp thì người dân bắt đầu thu hoạch hoa bán ra thị trường. Năm nay, ngoài việc trồng hoa thành luống sau đó nhổ cây đem bán, thì nhiều hộ dân đã trồng hẳn từng chậu phục vụ cho những khách hàng không có nhiều thời gian chọn từng cây riêng lẽ, họ chỉ việc chọn chậu đem về chơi tết.  Ảnh: Tiến Đông
Ngoài việc trồng thành luống, gia đình ông Tường còn ươm hoa vào chậu phục vụ cho những khách hàng không có nhiều thời gian chọn từng cây riêng lẻ mà chỉ cần là có sẵn chậu đem về chơi Tết. Ảnh: Tiến Đông
Chị Nguyễn Thị Hiến ở xóm Kim Phúc (Nghi Ân), năm nay trồng hơn 7.000 cây hoa cúc và 2.500 cây hoa ly. Hoa ly được chi Hiến trồng trong chậu, chỉ đến dịp thu hoạch là bán nguyên chậu cho khách. Theo chị Hiến, mức đầu tư cho cây hoa ly khá cao, kèm thêm điều kiện chăm sóc tốn kém, cây dễ mắc các bệnh thối thân, rụng nụ, nên dù cho thu nhập cao nhưng ít nhà dám đầu tư lớn. Nếu nắng quá thì phải làm giàn căng lưới để cắt nắng, còn lạnh thì phải căng màng ni lông và thắp điện. Ảnh: Tiến Đông
Chị Nguyễn Thị Hiến, xóm Kim Phúc (Nghi Ân, TP.Vinh), trồng hơn 7.000 cây hoa cúc và 2.500 cây hoa ly. Để giúp cây chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, gia đình đã làm sẵn giàn thép, nếu trời nắng quá thì căng lưới đen cắt bớt ánh nắng, còn nếu sương muối hay rét đậm, rét hại thì căng màng nilon che chắn và thắp bóng đèn giữ ấm. Ảnh: Tiến Đông
Hoa ly là loài cây trồng rất kỹ tính, được trồng bằng củ, tùy giống ly mà thời gian từ khi trồng đến thu hoạt giao động từ 2,5 đến 3 tháng. Chưa đầy 1 tháng nữa là đến tết Nguyên đán, hiện tại hoa ly đã bắt đầu ra nụ, dự tính, nếu thời tiết ổn định thì hoa ly sẽ nở đúng dịp tết. Nếu gặp rét đậm, rét hại, hay sương muối thì người dân lại phải tốn thêm nhiều chi phí để căng nhà màng, thắp bóng đèn để bảo vệ cho cây. Ảnh: Tiến Đông
Thời điểm này hoa ly đã bắt đầu ra nụ, nếu thời tiết ổn định thì hoa sẽ nở đúng dịp Tết. Ảnh: Tiến Đông
Gia đình chị Nguyễn Thị Xuân, xóm Trung Liên (Nghi Liên, TP.Vinh), năm nay trồng hơn 2 sào hoa các loại từ cúc, thược dược, lay ơn. Trong đó, nhiều nhất vẫn là lay ơn với hơn 3000 gốc. Bắt đầu trồng từ ngày 6/10 âm lịch, đến nay cũng đã tròn 2 tháng, những vườn hoa của gia đình chị Xuân đã trở nên xanh tốt, cúc đã bắt đầu ra bông, còn lay ơn thì cũng vươn lên cao ngang thân người. Chị Xuân cho biết, kể từ khi bắt đầu vào vụ hoa tết đến nay thời tiết không ổn định, đã trải qua mấy đợt rét đậm nên việc chăm sóc hoa rất vất vả. Chi Xuân còn lo rằng nếu đợt rét đậm sắp tới kéo dài thì hoa sẽ không kịp nở khi tết đến. Ảnh: Tiến Đông
Gia đình chị Nguyễn Thị Xuân ở xóm Trung Liên, (Nghi Liên, TP.Vinh), trồng hơn 2 sào hoa. Trong ảnh là vườn hoa lay ơn với hơn 3.000 gốc đang phát triển xanh tốt. Chị Xuân cho biết, kể từ khi bắt đầu vào vụ hoa Tết đến nay đã trải qua mấy đợt rét đậm nên việc chăm sóc hoa rất vất vả. Nếu đợt rét đậm sắp tới kéo dài thì sợ rằng hoa sẽ không kịp nở. Ảnh: Tiến Đông
Ở xã Nghi Liên mùa này có khoảng 120 hộ tham gia trồng hoa tết, với diện tích lên đến 6 ha. Hiện tại có nhiều loại hoa đã bắt đầu nở, sẽ được người dân tỉa bán dần phục vụ cho nhu cầu dịp rằm tháng Chạp sắp tới. Ảnh: Tiến Đông
Ở xã Nghi Liên mùa này có khoảng 120 hộ tham gia trồng hoa Tết, với diện tích lên đến 6 ha. Hiện tại có nhiều loại hoa đã bắt đầu nở sẽ được người dân tỉa bán dần phục vụ cho nhu cầu dịp rằm tháng Chạp sắp tới. Ảnh: Tiến Đông
Ở nhiều địa phương như Thanh Chương, TX.Thái Hòa, Quỳnh Lưu… năm nay nhiều hộ dân cũng tham gia trồng hoa. Mặc dù tết còn không xa, cây hoa cũng phát triển khá ổn định, nhưng không ai dám chắc sẽ thắng lớn trong vụ hoa tết này.  Ảnh: Tiến Đông
Ở nhiều địa phương như Thanh Chương, TX.Thái Hòa, Quỳnh Lưu… năm nay nhiều hộ dân cũng tham gia trồng hoa. Để chống chọi với trời rét đậm, đồng thời hãm cho hoa không nở sớm, nhiều nhà vườn đã thắp sáng đèn suốt đêm cho vườn hoa của mình. Ảnh: Tiến Đông
Anh Đặng Xuân Cường, xóm Liên Minh, xã Thanh Liên (Thanh Chương), năm nay trồng 4 sào cúc, 1 sào hoa ly, trong đó hoa ly mặc dù được trồng trong nhà màng nhưng do năm nay thời tiết khắc nghiệt, tỷ lệ thiệt hại do cây bị chết, còi cọc không phát triển ước tính khoảng 30%, tương đương 70 triệu đồng. Để chống chọi với các đợt rét đậm, rét hại, anh Cường đã phải đầu tư thêm tiền lắp bóng đèn, các loại chế phẩm sinh học, phân bón cho cây chắc khỏe, chống rét tốt hơn, chính vì thế mà chi phí đầu tư cũng bị đội lên. Chưa kể nếu khi thu hoạch, đầu ra của sản phẩm cũng chưa chắc chắn. Ảnh: Tiến Đông
Anh Đặng Xuân Cường, xóm Liên Minh (Thanh Liên, Thanh Chương), trồng 4 sào cúc, 1 sào hoa ly. Vụ hoa năm nay, anh Cường đã đầu tư thêm tiền lắp bóng đèn, các loại chế phẩm sinh học, phân bón giúp cho cây chắc khỏe, chống rét tốt hơn. Vào dịp cây ra búp, ban đêm anh còn thường xuyên kiểm tra, nếu phát hiện rệp hại hoa thì phải phun thuốc xử lý ngay. Ảnh: Tiến Đông
heo ông Nguyễn Kim Hùng – Trưởng phòng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, Trung tâm Khuyến nông tỉnh thì, để đảm bảo cho cây hoa sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện thời tiết như hiện nay, người  dân cần phải quan tâm đến việc chăm bón ngay từ đầu, đảm bảo cho cây chắc khỏe, tăng sức đề kháng, nhằm chống chọi được với các bệnh tật, và thời tiết khắc nghiệt. Người dân cũng cần phải theo dõi tình hình thời tiết, sâu bệnh thường xuyên để có biện pháp xử lý kịp thời. Nếu rét đậm thì cần bón thêm phân chứa nhiều kali, hoặc sử dụng các biện pháp bảo vệ như căng màng ni lông hay thắp đèn giữ ấm cho cây… Ảnh: Tiến Đông
Để đảm bảo cho cây hoa sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện thời tiết như hiện nay, người dân được khuyến cáo cần phải theo dõi tình hình thời tiết, sâu bệnh thường xuyên để có biện pháp xử lý kịp thời. Nếu rét đậm thì cần bón thêm phân chứa nhiều kali, hoặc sử dụng các biện pháp bảo vệ như căng màng ni lông hay thắp đèn giữ ấm cho cây. Ảnh: Tiến Đông

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...