Nhạc sĩ Quốc Trung lên tiếng việc bán biệt thự làm 'Lễ hội Gió Mùa'

Theo Tình Lê (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Nhạc sĩ Quốc Trung thú nhận không giàu có, bố mẹ cũng không để lại tài sản gì nên không đại gia tới mức năm nào cũng bán biệt thự để làm ''Monsoon Music Festival".

Ê-kíp Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Gió Mùa - Monsoon Music Festival 2023 vừa tổ chức họp báo. Theo đó, nhiều điểm mới của chương trình được hé lộ.

"Với sứ mệnh là nguồn cảm hứng mới trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa sáng tạo, Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Gió Mùa chính thức trở thành sự kiện văn hóa của TP. Hà Nội. Qua đó, trình phát triển mô hình lễ hội thành phố lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam", nhạc sĩ Quốc Trung chia sẻ.

Monsoon Music Festival 2023 sẽ là không gian để các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế tạo nên không khí lễ hội cho cộng đồng, một thương hiệu văn hóa cho Hà Nội “Thành phố Sáng tạo” nằm trong mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO.

Tại cuộc họp, báo chí đặt câu hỏi: Vợ nhạc sĩ Quốc Trung vẫn than phiền, mỗi năm tổ chức Monsoon Music Festival phải bán một biệt thự, năm nay anh đã bán cái nào chưa?

"Chắc đây là câu chuyện vui phụ nữ nói với nhau. Nói thế này tưởng tôi giàu quá, suốt ngày có biệt thự để bán. Tôi chỉ có cái nhà duy nhất đang ở, bố mẹ chẳng có gì để lại. Tôi có chút tích luỹ từ công ty, nhưng mấy năm dịch cũng rất khó khăn. Tuy nhiên chương trình này phi lợi nhuận, vì mục đích cộng đồng là chính nên chúng tôi vẫn cố làm, hy vọng không phải bán nhà (cười) để lỗ", nhạc sĩ Quốc Trung chia sẻ.

Nhạc sĩ Quốc Trung.

Nhạc sĩ Quốc Trung.

Kể từ năm 2023, Monsoon Music Festival đem tới hình thức tổ chức mới - mô hình lễ hội thành phố 10 ngày âm nhạc (từ ngày 14-22/10/2023); hơn 40 nghệ sĩ/ ban nhạc trong nước và quốc tế tham dự; hơn 70 buổi biểu diễn và gần 4000 phút đắm chìm trong âm nhạc, lan tỏa một không khí lễ hội khắp TP.Hà Nội.

Nhạc sĩ Quốc Trung cho biết, năm nay, Monsoon lấy chủ đề Phố Hàng Nhạc - dựa trên nguồn cảm hứng từ tên gọi của 36 phố phường Hà Nội.

"Chúng tôi đem âm nhạc tới mọi góc phố Hà Nội với nhiều không gian khác nhau, đáp ứng tối đa nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của cộng đồng. Thông qua mô hình lễ hội thành phố, Monsoon Music Festival giới thiệu tới khán giả đa dạng loại hình sân khấu biểu diễn.

Monsoon năm nay lấy chủ đề Phố Hàng Nhạc.

Monsoon năm nay lấy chủ đề Phố Hàng Nhạc.

Khán giả có thể dễ dàng di chuyển tới nhiều địa điểm để cảm nhận, thưởng thức âm nhạc ngay giữa trung tâm Thủ đô; dễ dàng trải nghiệm thể loại nhạc, nghệ sĩ/ban nhạc mình yêu thích mà không sợ bỏ lỡ hay giới hạn. Monsoon Music Festival 2023 sẽ lan tỏa bầu không khí lễ hội bao trùm toàn thành phố để công chúng và khách du lịch cảm nhận hơi thở sống động của Hà Nội với nét đẹp của 36 phố phường", nhạc sĩ Quốc Trung tiết lộ.

"Việc tổ chức Monsoon Music Festival tại Hoàng Thành Thăng Long trong suốt 5 mùa khẳng định những tác động tích cực trong việc quảng bá thương hiệu và truyền tải văn hóa Hà Nội tới công chúng, báo giới trong và ngoài nước, nghệ sĩ, các tổ chức/ quỹ văn hóa cũng như du khách nước ngoài. Vì vậy, từ năm 2023, TP Hà Nội quyết định để Hoàng Thành Thăng Long là địa điểm gắn liền với Monsoon Music Festival trong chiến lược phát triển 5 năm tiếp theo (từ năm 2023-2027)", ông Nguyễn Quốc Hoàn - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm chia sẻ.

tin mới

diễn viên Huỳnh Uyển Ân

Em gái Trấn Thành nói gì khi bị chê 'một màu'!

Nữ diễn viên Huỳnh Uyển Ân, em gái của Trấn Thành, thổ lộ rằng cô còn trẻ, còn thời gian để phát huy ở nhiều dạng vai khác nhau. Hiện tại, cô có duyên với vai diễn trong phim các phim gia đình, xã hội thì nỗ lực nắm bắt, thể hiện tốt nhất vai diễn để tạo đặc trưng, điểm nhấn trong khán giả trước.