Nhạc sỹ Kanye West: 'Người đến sau' trong cuộc đua vào Nhà Trắng

(Baonghean.vn) - Kanye West - một rapper, nhà sản xuất âm nhạc tài năng, giàu có và cũng không ít tai tiếng vừa khiến cả thế giới ngỡ ngàng với tuyên bố sẽ tranh cử Tổng thống Mỹ năm nay. Quyết định muộn màng kèm theo tất cả những gì truyền thông biết về người đàn ông này làm dấy lên nhiều hoài nghi về mục đích thực sự của Kanye West.

Kanye West là ai?

Thế giới giải trí có lẽ không còn xa lạ gì với cái tên Kanye West. Anh là một rapper, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, nhà thiết kế thời trang và một doanh nhân. Sinh ra ở Atlanta, Georgia, năm 1977, West có một tuổi thơ không mấy êm ả khi cha mẹ ly hôn từ khi lên 3 tuổi. Cậu bé da màu đã phải chịu nhiều tổn thương nhưng nuôi khát vọng trở thành người quyền lực, giàu có và không thua kém bất cứ ai.

Anh bắt đầu sự nghiệp vào đầu những năm 2000 với tư cách là nhà sản xuất cho hãng thu âm Roc-A-Fella Records, trước khi phát hành album rap solo đầu tiên “The College Dropout” vào năm 2004. Kể từ đó, West đã phát triển thêm hơn 10 album và hơn 100 bài hát. Năm 2019, Kanye West được xếp vào nhóm hip-hop trả lương cao nhất thế giới với thu nhập hơn 150 triệu USD, theo Forbes. Kanye cũng từng đoạt giải Grammy đến 21 lần - một sự ghi nhận mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng mơ ước.

Rapper Kanye West tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Ảnh AP
Rapper Kanye West tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Ảnh: AP

Tuy nhiên, thu nhập của West không chỉ nhờ vào âm nhạc. Năm 2015, West đã làm dậy sóng làng công nghiệp thời trang khi anh cho ra mắt dòng sản phẩm may mặc mang thương hiệu “Yeezy”, hợp tác với hãng thời trang thể thao Adidas của Đức. Yeezy nhanh chóng “ăn nên làm ra” nhờ khả năng quảng bá sản phẩm độc đáo của Kanye. Đây được cho là nguồn thu chính trong khối tài sản hơn 1,3 tỷ USD mà Kanye đang sở hữu. Rõ ràng, về sự nghiệp, không ai có thể phủ nhận tài năng cũng như thành công của Kanye West. 

Những scandal của Kanye được cho xuất phát từ cá tính bất cần, ngạo mạn.

Sự nổi tiếng của Kanye West còn tăng lên đáng kể sau khi anh kết hôn với ngôi sao truyền hình thực tế và nữ doanh nhân Kim Kardashian vào năm 2014. Cuộc hôn nhân của hai nhân vật đình đám làng giải trí Mỹ đã tốn không ít giấy mực của cánh báo chí. Tuy nhiên, đi kèm với sự nổi tiếng là không ít tai tiếng. Những scandal của Kanye được cho xuất phát từ cá tính bất cần, ngạo mạn của một nghệ sĩ tài năng, đi lên từ chính những tổn thương và luôn muốn người khác công nhận.

Kanye không hề giấu diếm việc anh dễ dàng có cảm xúc mạnh mẽ về… mọi thứ. Đôi khi điều này có thể dễ dàng trở thành cơn giận dữ. Cái tôi quá cao và sự tự tin thái quá vào tài năng của mình khiến rapper này thi thoảng lại đưa ra những phát ngôn gây sốc kiểu như “Tôi là người duy nhất được Chúa chọn” hay “tôi luôn đoán trước được mọi việc”. Anh cũng từng tự tuyên bố mình là một nhà tiên phong sáng tạo và là “nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất trong số thế hệ của chúng ta”. Tất cả những điều này khiến Kanye West bị chỉ trích và nhận về không ít “anti-fan”. Chẳng thế mà khi biết rapper này ra tranh cử Tổng thống, nhiều người coi đó là một “trò cười” hay ví như “một tình tiết trong show truyền hình thực tế”.

West kết hôn với ngôi sao truyền hình thực tế, nữ doanh nhân Kim Kardashian vào năm 2014. Ảnh: Reuters
West kết hôn với ngôi sao truyền hình thực tế, nữ doanh nhân Kim Kardashian vào năm 2014. Ảnh: Reuters

Con đường chính trị của Kanye

Từ một nghệ sĩ tài năng, một doanh nhân thành đạt và cũng là một người có không ít bê bối, giờ đây Kanye West muốn công chúng chú ý đến với một vai trò hoàn toàn khác, đầy tham vọng: người đứng đầu nước Mỹ. Trong quá khứ, rapper đã nhiều lần công khai lên tiếng ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Trong chương trình truyền hình Saturday Night Live năm 2018, Kanye West đã cầm mic để chỉ trích đảng Dân chủ và ca ngợi Trump. Người đàn ông 43 tuổi này cũng từng đưa ra không ít tuyên bố chính trị gây tranh cãi, chẳng hạn như kêu gọi bãi bỏ Điều 13 của hiến pháp Mỹ, cấm chế độ nô lệ hay lên tiếng ủng hộ nhà bình luận cực hữu trên Twitter như Candace Owens, người đã gọi những người biểu tình sắc tộc là “những đứa trẻ chập chững biết đi, giả vờ bị đàn áp”.

Quan điểm chính trị của Kanye rất phức tạp và luôn thay đổi.

Tuy nhiên, quan điểm chính trị của Kanye rất phức tạp và luôn thay đổi. Năm 2005, West tuyên bố Tổng thống khi đó là George Bush “không quan tâm đến người da đen”. Nhiều năm sau, anh ta đính chính rằng bình luận này đến từ tâm lý nạn nhân bị sát hại. West và vợ Kardashian cũng được biết đến là những người ủng hộ cải cách nhà tù. Năm ngoái, vào ngày sinh nhật của Kardashian, West đã quyên góp 1 triệu đô la cho các tổ chức từ thiện cải tạo nhà tù dưới danh nghĩa của vợ.

Trong khi gặp Tổng thống Trump tại Nhà Trắng để thảo luận về cải cách nhà tù vào tháng 10 năm 2018, West đã đội chiếc mũ đỏ in dòng chữ “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại” như một cách ủng hộ Tổng thống đương nhiệm. Tuy nhiên, hiện tại Kanye cho biết “sẽ bỏ chiếc mũ này xuống” và không còn ủng hộ Trump. Nghệ sĩ này khẳng định tranh cử theo tư cách ứng cử viên độc lập và tự mình thành lập ra đảng mới mang tên “Birthday Party” (Đảng sinh nhật)…

Trong một cuộc gặp Tổng thống Trump tại Nhà Trắng, West đã đội chiếc mũ in dòng chữ “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Ảnh: Reuters
Trong một cuộc gặp Tổng thống Trump tại Nhà Trắng, West đã đội chiếc mũ in dòng chữ “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Ảnh: Reuters

Cơ hội nào cho Kanye West?

Từ một nghệ sĩ lại dấn thân vào giới chính trị, khiến không ít người ngờ vực về những nước đi của Kanye và coi đây là một “chiêu trò” quảng bá cho  đĩa đơn Wash in the Blood và album có tựa đề God Country sắp ra mắt hay một bước đi nhằm “đánh lạc hướng” các cử tri đang lưỡng lự trong việc chọn Tổng thống đương nhiệm hay cựu phó Tổng thống Joe Biden bên đảng Dân chủ.

Xét về nhiều khía cạnh thì cơ hội cho Kanye West cũng không hề rộng mở.

Tuy nhiên công chúng cũng nhanh chóng tìm ra mối liên hệ giữa Kanye và Tổng thống Donald Trump. Họ từng là bạn, đều giàu có và đều có những cá tính “khác thường”. Cách đây 4 năm ông Trump đã làm nên những điều ngỡ ngàng thì nay, Kanye cũng có thể làm nên chuyện trong cuộc tranh cử sắp tới. Hơn nữa, West nổi tiếng trong cộng đồng người trẻ da màu, là hình mẫu của sự “vượt khó” trên đất Mỹ - yếu tố có thể thu hút những cử tri trẻ và nhiều khát vọng thay đổi. Tuy nhiên, xét về nhiều khía cạnh khác, nếu ý định của nam rapper hoàn toàn nghiêm túc thì cơ hội cho anh cũng không hề rộng mở.

Cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 vẫn còn vài tháng nữa, nhưng trên chính trường Mỹ, đó không phải là quãng thời gian dài. Trên thực tế, những người muốn tranh cử phải nộp một số đơn nhất định vào những ngày cụ thể và West đã bỏ lỡ thời hạn ở một số nơi. Theo một số báo cáo, đã quá muộn để West đăng ký làm ứng cử viên độc lập ở các bang Texas, Indiana, North Carolina và New Mexico.

Không có nhiều thời gian cho chiến dịch tranh cử của Kanye West. Ảnh: Washington Pos
Không có nhiều thời gian cho chiến dịch tranh cử của Kanye West. Ảnh: Washington Post

Đó chỉ là bốn trong số 50 tiểu bang, nhưng hai trong số này là những địa điểm quan trọng nhất của cuộc bầu cử và các địa điểm khác mà cơ hội nộp đơn cũng có thể sớm trôi qua. Đó là chưa kể anh sẽ phải mất thời gian dài để thuyết phục cử tri rằng ý định của anh là nghiêm túc. Một ứng viên độc lập khởi động muộn màng như West thường có kết quả không khả quan bởi không đủ thời gian cho chiến dịch tranh cử, nhất là khi bối cảnh đại dịch Covid-19 như hiện nay.

Chính vì những yếu tố đó, giới phân tích cho rằng, sự tham gia của Kanye West có thể chỉ là “chiêu trò” hoặc nhằm mục đích tạo ảnh hưởng tới kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay. “Người đến sau” này có thể lấy đi số phiếu của các cử tri ủng hộ Trump hoặc Biden. Đây có lẽ là một ẩn số thú vị của mùa bầu cử Mỹ năm nay.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.