Nhận diện 5 cầu thủ nguy hiểm nhất của Malaysia

(Baonghean.vn) - Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Malaysia và Việt Nam sẽ diễn ra trên sân Bukit Jalil, vào lúc 19h45 (11/12). Cùng nhận diện những cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía đội chủ nhà.

Tiền đạo Norshahrul Talaha

Tính tới thời điểm này, cầu thủ mang áo số 9 đang có 5 bàn thắng tại AFF Cup 2018 (xếp thứ 2 sau Adisak Kraisorn của Thái Lan). Norshahrul Tahala hội tụ gần như tất cả các yếu tố cần có của một sát thủ hàng đầu nên để ngăn chặn tiền đạo sinh năm 1986 là điều không hề dễ dàng.

Norshahrul Talaha ăn mừng bàn thắng vào lưới Thái Lan. Ảnh: Internet

Norshahrul Talaha ăn mừng bàn thắng vào lưới Thái Lan. Ảnh: Internet

Bên cạnh khả năng chọn vị trí tốt, dứt điểm đa dạng bằng chân trái, chân phải và cả đánh đầu, Norshahrul Talaha còn là cầu thủ dày dạn kinh nghiệm nhất của Malaysia ở kỳ AFF Cup năm nay (32 tuổi). Chỉ cần vô hiệu hóa thành công Norshahrul Talaha, sức mạnh tấn công của “Hổ Malay” sẽ bị giảm đi rất nhiều.

Tiền vệ cánh phải Mohamadou Sumareh

Không ngoa khi nói rằng, tiền vệ mang áo số 13 của Malaysia chính là một trong những cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất tại AFF Cup 2018, kể từ đầu giải đến giờ. Dù chưa có pha lập công nào cho đội nhà, nhưng đóng góp của Mohamadou Sumareh vào lối chơi chung của Malaysia là vô cùng lớn.

Pha tranh bóng giữa Mohamadou Sumareh và Đoàn Văn Hậu. Ảnh: Internet

Pha tranh bóng giữa Mohamadou Sumareh và Đoàn Văn Hậu. Ảnh: Internet

Cầu thủ nhập tịch đầu tiên trong lịch sử bóng đá Malaysia, luôn thi đấu năng nổ ở hành lang cánh phải với những pha dốc bóng nhanh, tạt cánh hết vô cùng khó chịu. Trong trận đấu ở vòng bảng, Mohamadou Sumareh đã khiến cho Đoàn Văn Hậu và Quế Ngọc Hải phải hết sức vất vả và khốn khổ.

Tiền vệ cánh trái Safawi Rasid

Những màn trình diễn vừa qua của cầu thủ mang áo số 11 là khá thất vọng. Không bàn thắng, không pha kiến tạo, Safawi Rasid là gương mặt thi đấu mờ nhạt nhất của Malaysia tại AFF Cup 2018, tính đến thời điểm hiện tại. Đây là điều bất ngờ với giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá Malaysia.

Safawi Rasid đang là tài năng sáng giá nhất của bóng đá Malaysia. Ảnh: Internet

Safawi Rasid đang là tài năng sáng giá nhất của bóng đá Malaysia. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, không thể dựa vào đó để xem thường khả năng tỏa sáng của cầu thủ sinh năm 1997. Đừng quên, Safawi Rasid từng lập cú đúp vào lưới Olympic Hàn Quốc tại ASIAD 18. Chính vì vậy, trọng trách đặt lên vai hậu vệ cánh phải Nguyễn Trọng Hoàng là không nhỏ.

Tiền đạo Zaquan Adha

Sát cánh cùng Norshahrul Talaha trên hàng công, cầu thủ mang áo số 8 cũng đang có được 3 bàn thắng cho đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe (ngang bằng thành tích ghi bàn của Nguyễn Anh Đức và Nguyễn Công Phượng). Zaquan Adha thực sự là mối đe dọa đối với hàng phòng ngự của Đội tuyển Việt Nam.

Zaquan Adha đang giữ vai trò thủ quân của Malaysia. Ảnh: Internet

Zaquan Adha đang giữ vai trò thủ quân của Malaysia. Ảnh: Internet

Không chỉ lợi hại ở khả năng săn bàn và hỗ trợ các đồng đội xung quanh trên mặt trận tấn công, tiền đạo sinh năm 1987 còn là thủ lĩnh tinh thần của đội chủ sân Bukit Jalil. Ở tuổi 31, Zaquan Adha có thừa bản lĩnh trận mạc cùng sự tinh quái trong lối chơi.

Tiền vệ cánh trái Akhyar Rashid

Cũng giống như Nguyễn Công Phượng của Đội tuyển Việt Nam, tại Malaysia lúc này, tiền vệ mang áo số 19 đang là cầu thủ “siêu dự bị”, quân bài trong tay áo của HLV Tan Cheng Hoe. Mỗi lần được tung vào sân thay người, Akhyar Rashid đều tạo sự đột biến cho lối chơi của “Hổ Malay”.

Akhyar Rashid trong trận đấu với Đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Internet

Akhyar Rashid trong trận đấu với Đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Internet

Với nền tảng kỹ thuật điêu luyện, cộng thêm lối chơi thông minh, cầu thủ sinh năm 1999 thường xuyên có những pha đi bóng lắt léo, tốc độ bên hành lang cánh trái. Những màn trình diễn trong trận đấu với Myanmar (vòng bảng), Thái Lan (2 trận, ở vòng bán kết) là minh chứng rõ ràng./. 

tin mới

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

(Baonghean.vn) - Nằm ở bảng đấu (bảng D) có sự hiện diện của U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Malaysia, cơ hội giành được 1 trong 2 tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết của thầy trò này Hoàng Anh Tuấn là khá rõ ràng.

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

(Baonghean.vn) - Đại sứ quán Việt Nam và Cộng đồng người Việt Nam tại Qatar đã ra sân bay, tiếp đón và tặng hoa chào mừng đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại giải U23 châu Á lần này.

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

(Baonghean.vn) - Báo Thái Lan cho rằng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải có thể cân nhắc chuyển sang thi đấu ở giải Thai League; HLV Văn Sỹ Sơn đã phát ngôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của Ban tổ chức. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.