Nhận diện đối thủ chủ nhà Indonesia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chắc chắn Huấn luyện viên Shin Tae-yong chính là nhân tố quan trọng nhất của phía Indonesia trong trận đấu với tuyển Việt Nam. Ông thầy người Hàn Quốc quá am hiểu ông Park và các cầu thủ Việt Nam, ngược lại chúng ta cũng hiểu rõ đối thủ.

Tại AFF Cup 2022, ông Shin Tae-yong ưa thích đội hình chiến thuật 4-4-2 cổ điển với 2 tiền vệ R. Kambuaya (15) và M. Klok (23). Tiền vệ 29 tuổi gốc Hà Lan là “máy quét” của đội chủ nhà nhờ thể hình, thể lực tốt và tư duy chiến thuật khá hiện đại. Đã có 6 mùa bóng tại Indonesia nên anh khá hiểu đồng đội. Đội chủ nhà còn Irianto (13) cũng có thể được tung vào sân đá ở vị trí này thay cho R. Kambuaya. Trong trận gặp Thái Lan, cặp tiền vệ M. Klok và Irianto đã thi đấu lăn xả khiến cho bầy “Voi chiến” nản lòng.

Saddil Ramdani - Cầu thủ nguy hiểm

Ngoài ra, tiền vệ cánh Saddil Ramdani (7) là cầu thủ mà tuyển Việt Nam cần phải để mắt và ngăn chặn trong trận đấu tới đây. Ramdani đã có 2 màn trình diễn rất ấn tượng trong 2 trận đấu với Brunei và Philippines, góp phần đưa đội tuyển xứ vạn đảo có vé vào chơi trận bán kết.

Thể lực là điểm mạnh của đội chủ nhà Indonesia. Ảnh: Khel Now

Thể lực là điểm mạnh của đội chủ nhà Indonesia. Ảnh: Khel Now

Ưu điểm đáng giá nhất của Saddil lại là khả năng lùi sâu và kéo bóng, tạo ra đột biến cho đội nhà ngay từ khâu phát triển bóng từ tuyến dưới. Dù ở biên trái hay biên phải, chúng ta cũng thường được thấy Ramdani lùi về rất sâu và nhận bóng từ các hậu vệ. Cầu thủ sinh năm 1999 luôn đánh giá tình thế và đưa ra giải pháp phù hợp giúp đội nhà nhanh chóng tiếp cận khung thành đối phương. Điểm đáng sợ nhất của số 7 khi lùi sâu chính là khả năng ra quyết định nhanh, chính xác trong không gian hẹp, đi kèm những đường phất dài sắc lẹm rót thẳng vào 1/3 cuối sân đối phương, lối đá giống Quang Hải của tuyển Việt Nam.

Điểm yếu vận hành

Tuyển Indonesia luôn chọn phòng ngự với khối thủ 4-4-2 cổ điển mà các đội bóng Hàn Quốc hay dùng. Sơ đồ này các cầu thủ dễ di chuyển không bóng vì nguyên lý vận hành khá đơn giản. Tuy nhiên, với trình độ hiện nay Indonesia đã bộc lộ vài điểm yếu điểm trong trận đấu với Thái Lan. Đội hình của đội bóng xứ vạn đảo đã không ít lần xô lệch và lộ ra khoảng trống khi Thái Lan tăng tốc và có thể bị khai thác. Nguyên nhân của vấn đề này có lẽ đến từ khả năng phán đoán tình huống của các tiền vệ.

Saddil Ramdani (7) và cầu thủ nguy hiểm phía chủ nhà. Ảnh: Khel Now

Saddil Ramdani (7) và cầu thủ nguy hiểm phía chủ nhà. Ảnh: Khel Now

Trong sơ đồ 4-4-2 bố trí kiểu 4-2-2-2 như hiện nay chỉ cần bộ đôi khu tiền vệ trung tâm của ông Shin chần chừ là Hùng Dũng, Quang Hải có thể khai thác. Điều này đặc biệt tai hại khi đối đầu với tuyển Việt Nam. Ông Park sở hữu các tiền đạo rất chăm lùi sâu, đá rộng thu hút đối phương để mở ra không gian cho đồng đội.

Ngoài ra, các tiền vệ E. Maulana (10) hay Y. Sayuri (2) của tuyển Indonesia cũng thường đuổi bóng khá bị động, hoặc phản ứng chậm với các pha xuống biên của đối thủ. Việc các cầu thủ thuộc tuyến phòng ngự thứ hai của Indonesia mãi theo bóng, bị hút quá sâu về đáy sân sẽ mở ra không gian rất lớn ở phía trước vòng cấm cho các chân tạt của đối thủ. Đây sẽ là cơ hội cho các tiền vệ như Văn Hậu, Tấn Tài của chúng ta thể hiện biệt tài “câu” bóng. Văn Hậu sẽ có dịp đối diện với tài năng trẻ 22 tuổi E. Maulana của bóng đá Indonesia, một cầu thủ chỉ cao 1,68m nhưng thi đấu rất nhanh, điểm yếu lại là khả năng hỗ trợ phòng thủ.

Chủ nhà Indonesia đang làm khó chúng ta từ thủ tục nhập cảnh, bất ngờ thay đổi giờ thi đấu, đến nỗi ông Park đã cắt ngắn thời gian họp báo. Nhưng nếu nắm được các điểm yếu của đối thủ, chúng ta sẽ có điểm và về sân Mỹ Đình quyết định trận đấu./.

tin mới

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.