Nhãn lồng trồng ở Quỳnh Lưu, mỗi gốc đạt gần 200 kg

(Baonghean.vn) - Hiện nay, bà con trồng nhãn ở xã Quỳnh Thắng (huyện Quỳnh Lưu) đang bước vào vụ thu hoạch. Vụ này, người trồng nhãn phấn khởi vì được mùa, được giá.

Gia đình ông Nguyễn Văn Sinh ở xóm 11, xã Quỳnh Thắng là hộ trồng trên 50 gốc cây nhãn. Hiện nay, khoảng 20 gốc đã cho quả to và chuẩn bị thu hoạch. Ông Sinh cho biết, gia đình chủ yếu trồng và ghép giống nhãn lồng Hưng Yên vào trên thân cây nhãn thường.

Giống nhãn Hưng Yên quả to, thớ dày và ngọt nên rất được thị trường ưu chuộng. Năm nay, nhãn cho sai quả và to hơn năm ngoái, bình quân 1 gốc nhãn cho thu hoạch 170 - 200 kg/gốc. Như vậy, với 20 gốc nhãn, gia đình ông thu hoạch khoảng 3,4 tấn- 4 tấn nhãn. Với giá từ 20-25 nghìn đồng/kg, sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu lãi 60 triệu/năm.

3
Vườn nhãn sai quả của gia đình ông Nguyễn Văn Sinh ở xã Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu.

“Trước đây gia đình tôi chủ yếu trồng vải, nhưng sau đó thử trồng thêm cây nhãn. Qua thu hoạch thấy nhãn cho năng suất và có giá trị cao hơn trồng vải nên gia đình chuyển sang trồng nhàn nhiều hơn. So với trồng các cây ăn quả khác, trồng nhãn cao gấp 5 lần”. Ông Sinh chia sẻ.

Cùng chung niềm vui được mùa nhãn, chị Trịnh Thị Oanh ở xóm 6 cũng đang tích cực ra vườn để chăm sóc, trông coi vườn nhãn để chuẩn bị thu hoạch. Gia đình chị trồng 25 gốc nhãn lồng Hưng Yên ghép và một số giống nhãn khác. Mặc dù còn khoảng gần nửa tháng nữa mới đến vụ thu hoạch nhưng đã có rất nhiều thương lái đặt hàng để thu mua nhãn với giá từ 20.000-25.000 đồng/kg.

Theo chị Oanh, trong 17 năm trồng nhãn thì năm nay nhãn được mùa nhất. Lý giải về được mùa nhãn chị Oanh cho rằng, đầu năm thời tiết rét đậm nên sâu bệnh không phát triển cùng với mưa nhiều, đặc biệt là chăm sóc tốt hơn so với mọi năm nên năng suất đạt cao. Vụ nhãn năm nay, gia đình chị ước tính sẽ thu hoạch trên 4 tấn nhãn, thu lãi 55-60 triệu đồng.

4
Hiện nay, bà con xã Quỳnh Thắng đều trồng ghép nhãn lồng Hưng Yên để cho quả to, ngọt và thớ dày.

Xã Quỳnh Thắng có trên 20 ha diện tích trồng nhãn, tập trung ở xóm Đông Xuân, xóm 4 và 11. Những năm gần đây, một số diện tích trồng cây công nghiệp ngắn ngày không có hiệu quả, người dân đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, trong đó có cây nhãn để nâng cao hiệu quả cũng như giá trị. So với các loại cây trồng khác, cây nhãn dễ trồng, dễ chăm sóc lại cho thu nhập cao. 

5
Gốc nhãn sai quả, chín vàng sắp sửa thu hoạch.

Ông Nguyễn Văn Nam- Cán bộ khuyến nông xã Quỳnh Thắng cho biết: Là xã miền núi có diện tích đất đồi rộng, rất phù hợp để bà con phát triển các loại cây ăn quả. Việc đưa giống cây nhãn vào trồng trên vùng đất đồi đã khẳng định được hiệu quả, cho năng suất cao. Hiện nay, bà con đang chuẩn bị thu hoạch nhãn, phần lớn năm nay bà con đều được mùa. Địa phương sẽ có chủ trương vận động bà con nhân rộng trồng cây nhãn, từ đó sớm xây dựng thương hiệu nhãn Quỳnh Thắng để quảng bá ra thị trường.

Nhãn được trồng trong 3 năm mới cho thu hoạch lứa đầu, sau đó cứ 1 năm sẽ tiếp tục cho thu hoạch. Để nhãn sai quả và thu hoạch đúng mùa vụ thì công việc cần thiết nhất là sau khi thu hoạch xong cần tỉa cành, tạo tán, chăm sóc, trả lại sức khỏe cho cây. Đây là công việc hết sức quan trọng, nó bảo đảm sự phục hồi, sinh trưởng và phát triển cho cây sau 5 - 6 tháng nuôi quả và tiếp sức cho cây ra vụ quả sau. Liền sau công việc này là xới, xáo gốc, bón phân cho cây.

Việt Hùng

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.