Nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ ANTQ

(Baonghean.vn) - Sáng 23/9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và thực hiện Quyết định số 57/2006/QĐ - UBND của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động tự quản về an ninh trật tự.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành, thị.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Qua 10 năm, công tác xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác tự quản về ANTT đã được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội quan tâm, chăm lo xây dựng nên đã có bước chuyển biến mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. 

Đồng chí Lê Xuân Đại phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Lê Xuân Đại phát biểu tại Hội nghị.

Đến nay, toàn tỉnh có 34 loại mô hình, điển hình tiên tiến được củng cố, xây dựng và nhân rộng tại 928 đầu mối khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học với nhiều nội dụng, hình thức phong phú và đa dạng, nổi bật như: mô hình "Giáo họ không có tội phạm và tệ nạn xã hội", "mô hình "Tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, tự phát hiện, tố giác tội phạm ở cơ sở", "Hòm thư tố giác tội phạm", câu lạc bộ "Bạn giúp bạn"...

Linh mục giáo xứ Hội Yên (Nghi Lộc) vận động giáo dân giao nộp vũ khí tự chế,
Linh mục giáo xứ Hội Yên (xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc) vận động giáo dân giao nộp vũ khí tự chế,

Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã thành lập 7.588 ban tự quản về ANTT thôn, bản, khu phố; 38.578 tổ tự quản an ninh trật tự với 96,5% số hộ trong tỉnh tham gia. Đến hết năm 2015, trên địa bàn toàn tỉnh có 4950/5837 khu dân cư (chiếm 84,8%), 425/480 xã, phương thị trấn (88,5%), 795/880 cơ quan (chiếm 90,3%), 890/1102 doanh nghiệp (80,76%), 1596/1614 trường học (99%) đạt tiêu chuẩn về ANTT.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Đại biểu dương những kết quả đạt được qua 10 năm xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác tự quản về an ninh trật tự.

Đồng chí Lê Xuân Đại tặng hoa cho chị Lê Thị Yên (Khối Tây Hồ, Phường Quang Tiến, Thị xã Thái Hòa) - điển hình người lầm lỗi vượt qua khó khăn để tái hòa nhập cộng đồng.
Đồng chí Lê Xuân Đại tặng hoa cho chị Lê Thị Yên (Khối Tây Hồ, Phường Quang Tiến, Thị xã Thái Hòa) - điển hình người lầm lỗi vượt qua khó khăn để tái hòa nhập cộng đồng.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, lực lượng công an các cấp phải làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến và công tác tự quản về ANTT. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền vận động quần chúng, làm chuyển biến ý thức trách nhiệm, khơi dậy và phát huy tính tự giác của quần chúng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự.

Trên cơ sở đó, đưa công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến và công tác tự quản về ANTT trở thành một trong những nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Dịp này, có 3 tập thể, 2 cá nhân được tặng bằng khen của Bộ Công an; 7 tập thể, 10 cá nhân được tặng bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An; 32 tập thể, 32 cá nhân được tặng giấy khen của Công an Nghệ An.

Minh Quân

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.