Nhan sắc con gái lớn của MC Quyền Linh được khen 'Tiểu Vy phiên bản nhí'

Theo Quốc Minh (Zing.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Bé Lọ Lem, con gái lớn của MC Quyền Linh, được khen ngày càng xinh đẹp và ra dáng thiếu nữ dù chỉ mới 14 tuổi.

Hôm 22/7, vợ Quyền Linh là Dạ Thảo đăng ảnh gia đình đi du lịch ở Quy Nhơn. Theo đó, bạn bè và người hâm mộ đặc biệt quan tâm tới vẻ ngoài của bé Lọ Lem, con gái lớn của nam MC.

Tài khoản Thùy Linh Nguyễn viết: "Con gái xinh quá. Hoa hậu tương lai". Thành viên Kim Nguyen khen ngợi: "Nhà có 2 nàng tiên anh Linh ơi". Còn Nguyễn Thị Việt Hà nhận xét: "Chẳng mấy chốc thành thiếu nữ xinh đẹp rồi mẹ Thảo".

Con gai lon cua MC Quyen Linh duoc khen xinh nhu hoa hau hinh anh 1
Hình ảnh xinh đẹp của công chúa nhà Quyền Linh trong chuyến du lịch mới đây.

Đa số dân mạng dành lời khen cho nhan sắc xinh đẹp của công chúa nhà Quyền Linh. Có người còn gọi bé Lọ Lem là Tiểu Vy phiên bản nhí vì gương mặt bé có nét giống với Hoa hậu Việt Nam 2018.

Trước đó, trên trang cá nhân, vợ chồng MC Bạn muốn hẹn hò cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của 2 con gái. Có thể thấy bé Lọ Lem sở hữu gương mặt xinh xắn với đôi mắt to, lông mày rậm giống mẹ Dạ Thảo. 

Lọ Lem tên thật là Mai Thảo Linh. Hồi tháng 4, gia đình Quyền Linh mừng sinh nhật lần thứ 14 của con gái bằng chuyến nghỉ dưỡng ở biển Long Hải.

Theo tiết lộ, không chỉ nổi bật về nhan sắc và thành tích học tập, Lọ Lem còn có chiều cao vượt trội hơn so với bạn bè đồng trang lứa.

Con gai lon cua MC Quyen Linh duoc khen xinh nhu hoa hau hinh anh 2
Bé Lọ Lem ngày càng xinh đẹp, cao lớn phổng phao và ra dáng thiếu nữ.

Người hâm mộ từng xuýt xoa trước bức thư đầy xúc động mà Lọ Lem viết cho gia đình: "Con ước ngày nào gia đình mình cũng vui vẻ bên nhau và không bao giờ tan biến trên cõi đời này. Con mong rằng năm nay khi vừa bước ra cổng trường, con lại thấy ba mẹ ở trên xe và đón con".

Không chỉ Lọ Lem, bé Hạt Dẻ (Mai Thảo Ngọc) cũng được khen xinh xắn. Nhiều người hy vọng Quyền Linh sẽ cho 2 con gái thử sức ở các cuộc thi nhan sắc sau nhiều năm nữa.

Tin mới

Lê Văn Phi được di lý từ Lào về giao cho Công an Việt Nam để điều tra một số hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Ảnh: HSVA.

Trùm giang hồ khét tiếng Phi ‘đen’ là ai?

(Baonghean.vn) - Sinh ra từ một làng quê xứ Nghệ, Lê Văn Phi, hay còn được biết đến với biệt danh Phi “đen” sớm nổi danh, có số má ở các tỉnh phía Nam. Phi “đen” sớm nằm trong tầm ngắm của các trinh sát bởi được xác định là người đứng đầu một số vụ việc gây mất an ninh trật tự.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/6

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/6

(Baonghean.vn) - Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thống nhất phối hợp nhiều nội dung quan trọng; Nghệ An lần đầu tiên tổ chức Hội thi Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; Thí sinh Nghệ An bước vào môn thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10… là những thông tin nổi bật.
Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thống nhất phối hợp nhiều nội dung quan trọng

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thống nhất phối hợp nhiều nội dung quan trọng

(Baonghean.vn) - Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thống nhất tiếp tục phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính; quán triệt và tham mưu chương trình hành động Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An.
Đại biểu đoàn Nghệ An đề nghị luật hóa cụ thể vấn đề tuần hoàn nước để đảm bảo an ninh nguồn nước

Đại biểu đoàn Nghệ An đề nghị luật hóa cụ thể vấn đề tuần hoàn nước để đảm bảo an ninh nguồn nước

(Baonghean.vn) - Chiều 5/6, tiếp tục chương trình làm việc, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Đoàn ĐBQH Nghệ An thảo luận tại Tổ 3 cùng đoàn ĐBQH các tỉnh: Bắc Kạn và Bạc Liêu.
Khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, lựa chiều trong giám sát, phản biện

Khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, lựa chiều trong giám sát, phản biện

(Baonghean.vn) - Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403 quy định các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, một trong những hạn chế được chỉ ra là tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, lựa chiều trong giám sát, phản biện.