Nhan sắc những nàng Hoa hậu, Á hậu tuổi Dần xinh đẹp và đình đám nhất showbiz

Theo Duy Nam (tienphong.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Hoa hậu Thùy Tiên, Á hậu Phương Anh, Thụy Vân đều là những quý cô tuổi Dần vô cùng xinh đẹp và thành công trong sự nghiệp.
Nguyễn Thúc Thùy Tiên sinh năm 1998, cao 1m71, số đo ba vòng 83-62-92. Thùy Tiên là cô gái có kinh nghiệm thi đấu sắc đẹp. Cô từng là Á khôi 1 tại Hoa khôi Nam Bộ 2017 trước khi lọt Top 5 và là Người đẹp Nhân ái của Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô từng đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Quốc tế 2018.
Nguyễn Thúc Thùy Tiên sinh năm 1998, cao 1m71, số đo ba vòng 83-62-92. Thùy Tiên là cô gái có kinh nghiệm thi đấu sắc đẹp. Cô từng là Á khôi 1 tại Hoa khôi Nam Bộ 2017 trước khi lọt Top 5 và là Người đẹp Nhân ái của Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô từng đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Quốc tế 2018. Ngày 18/9/2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên chính thức nhận sash Miss Grand Vietnam 2021 từ Á hậu Ngọc Thảo và trở thành đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Miss Grand International 2021 tổ chức ở Thái Lan. Cô đã làm nên lịch sử khi trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên giành được chiếc vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế sau 8 năm chúng ta cử đại diện tham gia đấu trường này.
Là một quý cô tuổi Dần, Thùy Tiên sở hữu phẩm chất kiên định, bản lĩnh theo đuổi mục tiêu của mình cho dù gặp không ít khó khăn trong cuộc sống.
Là một quý cô tuổi Dần, Thùy Tiên sở hữu phẩm chất kiên định, bản lĩnh theo đuổi mục tiêu của mình cho dù gặp không ít khó khăn trong cuộc sống. "Thật lòng khi bắt đầu cuộc thi, tôi không nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả quê nhà. Nhưng nếu bạn biết theo đuổi ước mơ và cố gắng phấn đấu, bạn sẽ thành công. Vì thế, bạn hãy bắt đầu giấc mơ của mình ngay từ bây giờ. Với Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, giấc mơ của tôi đã thành hiện thực” - Thùy Tiên từng chia sẻ.
Sự nỗ lực vươn lên nghịch cảnh và miệt mài làm việc để chạm tới thành công của Thùy Tiên đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ. Nhan sắc những nàng Hoa hậu, Á hậu tuổi Dần xinh đẹp và đình đám nhất showbiz ảnh 5
Sự nỗ lực vươn lên nghịch cảnh và miệt mài làm việc để chạm tới thành công của Thùy Tiên đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ. Nhan sắc những nàng Hoa hậu, Á hậu tuổi Dần xinh đẹp và đình đám nhất showbiz.
Năm Nhâm Dần 2022 dự báo sẽ là một năm vô cùng đáng nhớ với Thùy Tiên khi cô sẽ cùng với BTC Miss Grand International đi tới nhiều nơi trên khắp thế giới để thực hiện sứ mệnh trong một năm đương nhiệm của mình.
Năm Nhâm Dần 2022 dự báo sẽ là một năm vô cùng đáng nhớ với Thùy Tiên khi cô sẽ cùng với BTC Miss Grand International đi tới nhiều nơi trên khắp thế giới để thực hiện sứ mệnh trong một năm đương nhiệm của mình.
Phạm Ngọc Phương Anh sinh năm 1998, cô giành ngôi vị Á Hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Phương Anh sở hữu chiều cao 1m77, số đo 3 vòng lần lượt là 82-61-90. Cô là đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2022 sắp tới.
Phạm Ngọc Phương Anh sinh năm 1998, cô giành ngôi vị Á Hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Phương Anh sở hữu chiều cao 1m77, số đo 3 vòng lần lượt là 82-61-90. Cô là đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2022 sắp tới.
Không chỉ xinh đẹp, Phương Anh còn gây chú ý với học vấn 'khủng'. Người đẹp 23 tuổi từng giành giải Nhất Olympic môn tiếng Pháp năm 2013 và 2014, giải Nhất HSG cấp thành phố môn tiếng Pháp 2014, giải Ba HSG quốc gia môn tiếng Pháp năm lớp 12. Phương Anh tiếp xúc với tiếng Anh và tiếng Pháp từ khi học cấp 1 và năm cuối Đại học đã đạt 8.0 Ielts, ngoài ra cô còn có bằng C1 tiếng Pháp (tương đương với Ielts 8.0 của tiếng Anh).

Không chỉ xinh đẹp, Phương Anh còn gây chú ý với học vấn 'khủng'. Người đẹp 23 tuổi từng giành giải Nhất Olympic môn tiếng Pháp năm 2013 và 2014, giải Nhất HSG cấp thành phố môn tiếng Pháp 2014, giải Ba HSG quốc gia môn tiếng Pháp năm lớp 12. Phương Anh tiếp xúc với tiếng Anh và tiếng Pháp từ khi học cấp 1 và năm cuối Đại học đã đạt 8.0 Ielts, ngoài ra cô còn có bằng C1 tiếng Pháp (tương đương với Ielts 8.0 của tiếng Anh).

Sinh cùng năm với Thùy Tiên và cũng là một quý cô tuổi Dần nhưng tính cách của Phương Anh khá dịu dàng và nền nã so với sự năng động, hoạt bát của Thùy Tiên. Mặc dù vậy cô cũng là người rất kiên định theo đuổi mục tiêu cuộc sống của mình đó là trau dồi tri thức. Trong năm 2022, Phương Anh sẽ tiếp tục học Thạc sĩ chuyên ngành Thương mại toàn cầu theo dạng học bổng cao nhất của ĐH RMIT.
Sinh cùng năm với Thùy Tiên và cũng là một quý cô tuổi Dần nhưng tính cách của Phương Anh khá dịu dàng và nền nã so với sự năng động, hoạt bát của Thùy Tiên. Mặc dù vậy cô cũng là người rất kiên định theo đuổi mục tiêu cuộc sống của mình đó là trau dồi tri thức. Trong năm 2022, Phương Anh sẽ tiếp tục học Thạc sĩ chuyên ngành Thương mại toàn cầu theo dạng học bổng cao nhất của ĐH RMIT.
2022 sẽ là một năm vô cùng bận rộn với Phương Anh khi cô vừa học thạc sĩ, vừa chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2022. Mặc dù vậy, người đẹp tự tin cho biết cô có thể sắp xếp để hoàn thành tốt cả hai công việc. Nhan sắc những nàng Hoa hậu, Á hậu tuổi Dần xinh đẹp và đình đám nhất showbiz ảnh 10
2022 sẽ là một năm vô cùng bận rộn với Phương Anh khi cô vừa học thạc sĩ, vừa chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2022. Mặc dù vậy, người đẹp tự tin cho biết cô có thể sắp xếp để hoàn thành tốt cả hai công việc. Nhan sắc những nàng Hoa hậu, Á hậu tuổi Dần xinh đẹp và đình đám nhất showbiz ảnh 10
"Khi quyết định học tiếp, Phương Anh đã hình dung trước lịch học và lịch làm việc của mình có thể sẽ bị ảnh hưởng. Để đối mặt với điều này, Phương Anh không đặt áp lực cho bản thân phải tốt nghiệp đúng theo lịch của nhà trường. Mình sẽ sắp xếp việc học sao cho thuận tiện nhất, để có thể tập trung cho cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2022 một cách tốt nhất" - Phương Anh chia sẻ.
"Khi quyết định học tiếp, Phương Anh đã hình dung trước lịch học và lịch làm việc của mình có thể sẽ bị ảnh hưởng. Để đối mặt với điều này, Phương Anh không đặt áp lực cho bản thân phải tốt nghiệp đúng theo lịch của nhà trường. Mình sẽ sắp xếp việc học sao cho thuận tiện nhất, để có thể tập trung cho cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2022 một cách tốt nhất" - Phương Anh chia sẻ.
Nguyễn Thụy Vân sinh năm 1986, là Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008. Thụy Vân tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội vào tháng 8/2008. Năm 2003 cô tham gia và đoạt danh hiệu Á khôi cuộc thi
Nguyễn Thụy Vân sinh năm 1986, là Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008. Thụy Vân tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội vào tháng 8/2008. Năm 2003 cô tham gia và đoạt danh hiệu Á khôi cuộc thi "Hoa hậu học đường toàn quốc" được tổ chức tại Thành phố Hải Phòng và Hoa khôi Đại học Ngoại thương 2006. Cô đoạt danh hiệu Á hậu 2 và giải "Thí sinh trả lời ứng xử hay nhất" tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 với chiều cao 1m71, nặng 52 kg với số đo ba vòng: 87 – 61 – 90.
Không chọn con đường dấn thân vào showbiz như những người đẹp khác, Á hậu Thụy Vân chọn làm MC, Biên tập viên cho Đài Truyền hình Việt Nam. Cô chinh phục khán giả bằng lối dẫn nhẹ nhàng đầy duyên dáng cùng khí chất tự tin, thông minh.
Không chọn con đường dấn thân vào showbiz như những người đẹp khác, Á hậu Thụy Vân chọn làm MC, Biên tập viên cho Đài Truyền hình Việt Nam. Cô chinh phục khán giả bằng lối dẫn nhẹ nhàng đầy duyên dáng cùng khí chất tự tin, thông minh.
Hiện nay, Thụy Vân là người dẫn chương trình
Hiện nay, Thụy Vân là người dẫn chương trình "Chuyển động 24h". Được biết, Á hậu Thụy Vân làm việc ở VTV đến nay được 13 năm, trước cả thời gian cô lên ngôi vị á hậu. Dù thành danh ở cuộc thi nhan sắc nhưng Thụy Vân vẫn lựa chọn môi trường ở VTV để cống hiến, thay vì “bay nhảy” như những chân dài khác.
Là người đẹp khá bận rộn nhưng Thụy Vân luôn đầu tư cho tri thức. Thụy Vân từng được viện FSB (Viện Quản trị và Công nghệ, Đại học FPT) trao học bổng nhờ thành tích thi xuất sắc vào khóa Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA). Sau 2 năm học tập, Thụy Vân đã nhận bằng tốt nghiệp Thạc sĩ MBA cùng nhiều sinh viên cùng khóa. Cô còn vinh dự là một trong 5 gương mặt xuất sắc của khóa học.
Là người đẹp khá bận rộn nhưng Thụy Vân luôn đầu tư cho tri thức. Thụy Vân từng được viện FSB (Viện Quản trị và Công nghệ, Đại học FPT) trao học bổng nhờ thành tích thi xuất sắc vào khóa Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA). Sau 2 năm học tập, Thụy Vân đã nhận bằng tốt nghiệp Thạc sĩ MBA cùng nhiều sinh viên cùng khóa. Cô còn vinh dự là một trong 5 gương mặt xuất sắc của khóa học.
Sau nhiều năm miệt mài với sự nghiệp, Thụy Vân đang có cuộc sống hôn nhân gia đình viên mãn bên chồng con và là tấm gương sáng khiến nhiều đàn em ngưỡng mộ.
Sau nhiều năm miệt mài với sự nghiệp, Thụy Vân đang có cuộc sống hôn nhân gia đình viên mãn bên chồng con và là tấm gương sáng khiến nhiều đàn em ngưỡng mộ.

tin mới