Nhan sắc rực rỡ của nữ cơ trưởng lái Boeing 777 trẻ nhất thế giới

Nữ phi công xinh đẹp người Ấn Độ Anny Divya đã trở thành nữ cơ trưởng trẻ nhất thế giới lái máy bay thương mại Boeing 777.
 

 

Ở độ tuổi 30, nữ phi công Anny Divya của hãng hàng không Air India đã trở thành nữ cơ trưởng máy bay Boeing 777 trẻ nhất thế giới. Anny Divya đã vượt qua mọi thành kiến, rào cản để đạt được thành công mà những người dân địa phương sống quanh cô gọi là “tham vọng kỳ dị”.

 

Theo Indian News, cô Divya cho biết: “Từ khi còn bé tôi đã luôn mong ước trở thành phi công dù tôi không được hướng dẫn hay tư vấn gì về cách để đạt được ước mơ. Cha mẹ tôi luôn động viên dù cho mọi người xung quanh nói rằng đừng cho tôi đi học lái máy bay. Cha mẹ tôi thậm chí không đủ tiền để trả học phí, nhưng họ vẫn luôn cố gắng”.

 

Anny đã hoàn thành khóa huấn luyện phi công tại trường Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi khi mới 19 tuổi. Cô đã được tuyển vào hãng hàng không Air India vào năm 2016, với hành trình bay tới các bang của Mỹ. Cô cũng tiết lộ rằng, trước khi trở thành cơ trưởng máy bay Boeing 777, cô từng được đề nghị vị trí tương tự với máy bay Boeing 737, nhưng cô muốn chờ đợi để hoàn thành ước mơ lái môt máy bay kích thước lớn hơn.

Trong khi làm việc tại Air India, Anny đã hoàn thành chương trình học và nhận bằng cử nhân khoa học chuyên ngành hàng không. Cô cũng hoàn thành một khóa học âm nhạc và đặc biệt là thay đổi số phân của gia đình mình. Bằng số tiền kiếm được, cô đã cho 2 em mình ra nước ngoài du học cũng như mua nhà cho bố mẹ.

 

Là một tấm gương truyền cảm hứng, Anny Divya đã khuyến khích tất cả phụ nữ hãy luôn “theo đuổi ước mơ, ngay từ bây giờ”.

Theo Dân trí

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.