Nhân viên bệnh viện bị đâm vẫn đang hôn mê, tiên lượng xấu

(Baonghean.vn)- Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh dồn mọi nguồn lực để cứu chữa cho bảo vệ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An bị đâm trọng thương.

Tiến sĩ Dương Đình Chỉnh – Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An thăm hỏi động viên và tặng quà cho gia đình Bệnh nhân Lô Minh Hương
Tiến sĩ Dương Đình Chỉnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An thăm hỏi động viên và tặng quà cho gia đình Bệnh nhân Lô Minh Hương. Ảnh: Từ Thành.

Sáng 01/7, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An và lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi, bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An đã đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Lô Minh Hương - Bảo vệ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An bị người nhà bệnh nhân đâm thủng tim, phổi và động mạch cảnh.

Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, anh Lô Minh Hương đã được chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh. Đến 10 giờ sáng 01/7, anh Hương vẫn trong tình trạng hôn mê sâu, tiên lượng xấu.

Nắm bắt tình trạng sức khỏe của anh Hương, Tiến sĩ Dương Đình Chỉnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An chỉ đạo Bệnh viện hữu Nghị Đa khoa Nghệ An phải dồn tất cả nguồn lực, trang thiết bị, thuốc men để cứu chữa cho bệnh nhân Lô Minh Hương.

Bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa túc trực theo dõi, cứu chữa cho anh Lô Minh Hương. Ảnh: Từ Thành.
Bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa túc trực theo dõi, cứu chữa cho anh Lô Minh Hương. Ảnh: Từ Thành.

Như tin Báo Nghệ An đã đưa, sáng 30/6/2017, đã xảy ra vụ xô xát tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, 1 người nhà bệnh nhân đã dùng dao đâm anh Lô Minh Hương - bảo vệ bệnh viện thủng tim, phổi, động mạch cảnh.

Sau khi bị đâm, anh Hương đã chạy vào sảnh khoa khám bệnh Bệnh viện Sản Nhi và bất tỉnh, trong tình trạng mất máu rất nhiều. Trên người anh Hương có 4 vết thương nặng: 1 ở bụng, 2 vết đâm ở sườn và 1 ở cổ. Trong đó vết đâm ở cổ đã làm đứt động mạch cảnh; 2 vết đâm ở sườn làm thủng phổi và tim.

Từ Thành – Thành Chung

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.