Nhanh chóng bị 'nhập kho' vì chiêu lừa 'làm nhanh sổ đỏ'

Theo Hữu Toàn (cand.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Dung khẳng định có đủ khả năng làm nhanh “sổ đỏ” mà chủ sử dụng đất không phải đến các cơ quan nhà nước, chỉ cần cung cấp thông tin địa chỉ, nguồn gốc, vị trí, diện tích... và chi phí dịch vụ làm nhanh cho mỗi sổ đỏ 40 triệu đồng.

Trao đổi với PV Báo CAND chiều tối 10/3, Thượng tá Lê Minh Hải – Phó trưởng Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) xác nhận, 2 nghi can lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã bị một mũi trinh sát hình sự của cơ quan này vây bắt quả tang vào lúc 13h chiều cùng ngày.

Thông tin ban đầu từ cơ quan Công an, cách đây gần 3 tháng, bà Đỗ Thị L (SN 1969, trú ở thôn Tường Quang, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa) được một người bán rau tại chợ ở địa phương giới thiệu gặp một phụ nữ trẻ có thể trợ giúp làm sổ đỏ đất đai nhanh gọn.

Võ Thanh Châu và Lê Thị Dung sau khi bị bắt giữ. Ảnh: Hữu Toàn

Võ Thanh Châu và Lê Thị Dung sau khi bị bắt giữ. Ảnh: Hữu Toàn

Khi gặp nhau, người phụ nữ gần 40 tuổi giới thiệu tên là Dung, hiện đang cư trú tại một khu chung cư ở phường 7, TP Tuy Hòa. Dung khẳng định với bà L là có đủ khả năng làm nhanh “sổ đỏ” mà chủ sử dụng đất không phải đến các cơ quan nhà nước, chỉ cần cung cấp thông tin địa chỉ, nguồn gốc, vị trí, diện tích thửa đất cần làm sổ đỏ cùng với căn cước công dân của chủ sử dụng đất và chi phí dịch vụ làm nhanh cho mỗi sổ đỏ 40 triệu đồng. Sau khi hai bên thỏa thuận, bà L tạm ứng trước 7 triệu đồng, phần còn lại sẽ thanh toán đủ lúc giao nhận sổ đỏ.

Ngày 21/2, Dung hẹn gặp bà L để giao bản chính sổ đỏ, nhưng do chưa nhận được tiền nên Dung chỉ đưa bản sao có họ tên, năm sinh, nơi thường trú của vợ chồng ông bà Huỳnh Tấn T - Đỗ Thị L đã được công chứng.

Cùng thời điểm đó (21/2), ông Trần Văn Đ (SN 1961) và bà Bùi Thị C (SN 1958, cùng trú ở thôn Tường Quang, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa) được bà L giới thiệu gặp gỡ Dung để nhờ làm hai sổ đỏ với chi phí 130 triệu đồng. Sau khi ông Đ và bà C tạm ứng trước cho Dung 40 triệu đồng, đến ngày 23/2, họ nhận bản chính hai sổ đỏ như đã thỏa thuận, đồng thời thanh toán cho Dung 90 triệu đồng còn lại.

Sổ đỏ giả mạo do Võ Thanh Châu và Lê Thị Dung giao cho bà Đỗ Thị L cùng số tiền 33 triệu đồng bà L giao cho kẻ lừa đảo đã được thu giữ. Ảnh: Hữu Toàn

Sổ đỏ giả mạo do Võ Thanh Châu và Lê Thị Dung giao cho bà Đỗ Thị L cùng số tiền 33 triệu đồng bà L giao cho kẻ lừa đảo đã được thu giữ. Ảnh: Hữu Toàn

Vài ngày sau đó, ông Đ và bà C cầm hai sổ đỏ đến UBND xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa để nhờ hướng dẫn lập thủ tục xin giấy phép xây dựng công trình nhà ở. Khi ông Nguyễn Văn Tiến, công chức địa chính – xây dựng xã Hòa Kiến kiểm tra, đối chiếu dữ liệu hồ sơ lưu trữ trên máy tính đã phát hiện cả hai sổ đỏ đều là giả mạo, nên khẩn báo cho Công an xã Hòa Kiến.

Trong lúc Công an TP Tuy Hòa đang xác minh nguồn tin tố giác tội phạm, truy xét hành tung nghi can, 13h chiều 10/3, Dung cùng một gã đàn ông mang theo bản chính sổ đỏ đến giao cho bà Đỗ Thị L tại nhà riêng ở thôn Tường Quang, xã Hòa Kiến để nhận số tiền còn thiếu nợ 33 triệu đồng.

Khi hai bên vừa giao nhận xong tiền và sổ đỏ, 5 trinh sát do Đại úy Nguyễn Thanh Bình – Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Tuy Hòa trực tiếp điều hành, bất ngờ ập đến vây bắt hai nghi can cùng tang vật.

Trinh sát khống chế Võ Thanh Châu. Ảnh: Hữu Toàn

Trinh sát khống chế Võ Thanh Châu. Ảnh: Hữu Toàn

Kiểm tra giấy tờ tùy thân, người phụ nữ được xác định tên là Lê Thị Dung (SN 1987, trú ở hẻm 3 Nguyễn Tất Thành, phường 2, TP Tuy Hòa), còn gã đàn ông đi cùng là Võ Thanh Châu (SN 1962, trú ở hẻm 15 Nguyễn Huệ, phường 5, TP Tuy Hòa).

Cùng với việc điều tra làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa còn tập trung đấu tranh mở rộng điều tra dấu hiệu tội phạm “Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức” có liên quan đến ba sổ đỏ mà Dung và Châu đã làm nhanh cho ba người dân.

tin mới

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.