Nhập khẩu đồng của Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2011
Lượng đồng tinh luyện nhập khẩu ròng của Trung Quốc trong tháng 2 giảm mạnh xuống 125.350 tấn, đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược tự chủ nguồn cung của quốc gia này.
Thị trường đồng toàn cầu đang ghi nhận một sự chuyển dịch cơ cấu quan trọng khi Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ kim loại màu lớn nhất thế giới, giảm mạnh sự phụ thuộc vào nguồn hàng nhập khẩu. Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Kim loại Thế giới, nhập khẩu ròng đồng tinh luyện của Trung Quốc trong tháng 2 chỉ đạt 125.350 tấn, mức thấp nhất trong vòng 15 năm qua.
Sự đảo chiều trong cán cân xuất nhập khẩu
Diễn biến thị trường từ cuối năm 2025 cho thấy xu hướng thận trọng rõ rệt của các doanh nghiệp Trung Quốc khi giá đồng trên Sàn Giao dịch Kim loại London (LME) có thời điểm đạt kỷ lục 14.527,50 USD/tấn. Trong hai tháng đầu năm 2026, tổng lượng nhập khẩu đồng của nước này đạt 454.000 tấn, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước.
Đáng chú ý, trong khi nhập khẩu thu hẹp, sản lượng xuất khẩu đồng từ Trung Quốc lại tăng vọt lên mức 172.000 tấn, cao gấp hơn 3,5 lần so với mức 49.000 tấn của cùng kỳ năm 2025. Kết quả là nhu cầu ròng từ thị trường quốc tế của nước này trong giai đoạn đầu năm chỉ còn 283.000 tấn, mức thấp nhất kể từ năm 2006.

Áp lực từ kho dự trữ nội địa tăng cao
Dù lượng hàng nhập khẩu giảm, thị trường nội địa Trung Quốc không rơi vào tình trạng thiếu hụt nhờ lượng tồn kho tích lũy lớn. Tại Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (ShFE), tồn kho đồng đã đạt đỉnh hơn 433.000 tấn vào đầu tháng 3, vượt xa con số 268.000 tấn của cùng kỳ năm ngoái.
Các chuyên gia phân tích thị trường cho biết, sự gia tăng tồn kho vượt mức thông lệ mùa vụ đang đóng vai trò là vùng đệm, cho phép các nhà tiêu thụ trong nước trì hoãn các hợp đồng nhập khẩu mới. Hiện tại, dù tồn kho đã giảm về mức khoảng 301.000 tấn, áp lực cung ứng nội địa vẫn đủ lớn để hạn chế nhu cầu mua sắm từ thị trường quốc tế trong ngắn hạn.

Nâng cao năng lực luyện kim nội địa
Cốt lõi của sự thay đổi này nằm ở chiến lược mở rộng mạnh mẽ công suất luyện kim của Trung Quốc. Trong năm 2025, sản lượng đồng tinh luyện nội địa đã tăng thêm khoảng 1 triệu tấn, tương đương mức tăng 9%. Thay vì nhập khẩu thành phẩm, quốc gia này đang ưu tiên nhập khẩu nguyên liệu thô như tinh quặng đồng và đồng tái chế để phục vụ sản xuất trong nước.

Việc nắm giữ vai trò chủ động trong sản xuất cho phép Trung Quốc linh hoạt điều tiết dòng chảy hàng hóa. Đồng nội địa không chỉ phục vụ tiêu thụ trong nước mà còn được chuyển trực tiếp tới các kho của LME tại Hàn Quốc và Đài Loan, góp phần đẩy lượng tồn kho toàn cầu lên mức cao tương đương giai đoạn 2013. Với vị thế mới này, các chu kỳ biến động giá đồng trong tương lai được dự báo sẽ trở nên khó lường hơn do không còn tuân theo những quy luật phản ứng truyền thống của thị trường Trung Quốc.


