Nhật Bản, Australia dè chừng khi làm khách trước Việt Nam; MU ra mắt áo đấu mới cực chất

Thanh Hiền ((Tổng hợp từ zing.vn/bongdaplus.vn))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nhật Bản, Australia dè chừng khi làm khách trước Việt Nam; Siêu sao bóng đá Hà Lan giải nghệ ở tuổi 37; MU ra mắt áo đấu mới cực chất... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Thống kê khiến Nhật Bản, Australia dè chừng khi làm khách trước Việt Nam

ĐT Việt Nam có thành tích bất bại ấn tượng trên sân Mỹ Đình dưới thời HLV Park Hang- seo trong suốt 4 năm qua.

Dưới thời HLV Park Hang- seo, sân Mỹ Đình vẫn là nơi bất khả chiến bại của các đội do ông dẫn dắt ở các cấp độ, từ tuyển quốc gia cho đến U23 Việt Nam. Trong 4 năm qua, các đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của vị chiến lược gia Hàn Quốc chưa thua trên sân Mỹ Đình ở các giải đấu quốc tế.

Cụ thể, trong 9 trận đấu tại sân Mỹ Đình ở các cấp độ đội tuyển quốc gia, ĐT Việt Nam thắng tới 8 trận và chỉ hòa 1 trận. Tại AFF Suzuki Cup 2018, ĐT Việt Nam đã toàn thắng các trận đấu tại Mỹ Đình rồi lên ngôi vô địch. Đội quân của HLV Park Hang -seo đánh bại Malaysia 2-0 ở vòng bảng, thắng Philippines 2-1 ở bán kết lượt về và thắng Malaysia 1-0 ở chung kết lượt về. 

Tuyển Việt Nam
Tuyển Việt Nam.

Tại vòng loại U23 Châu Á -2020 được tổ chức hồi tháng 3/2019 tại Mỹ Đình, U23 Việt Nam cũng toàn thắng 3 trận đấu trước các đối thủ U23 Brunei, U23 Indonesia và U23 Thái Lan. Đặc biệt là chiến thắng ấn tượng của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan với tỷ số 4-0.

Trong khuôn khổ Vòng loại thứ hai World Cup 2022, ĐT Việt Nam cũng bất bại khi gặp các đối thủ ở Mỹ Đình. Cụ thể, đội bóng của ông Park thắng Malaysia (1-0), UAE (1-0) và cầm hòa Thái Lan (0-0). Đặc biệt, chiến thắng 1-0 trước UAE là kết quả gây sốc nhất, góp phần giúp ĐT Việt Nam giành vé tham dự Vòng loại cuối.

Việc được thi đấu 5/10 trận trên sân nhà Mỹ Đình tại vòng loại cuối World Cup 2022 là lợi thế không nhỏ với ĐT Việt Nam. Như đã biết, các đối thủ của ĐT Việt Nam tại vòng loại cuối đều rất mạnh, được đánh giá vượt tầm so với đội quân của HLV Park Hang -seo như Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman. Thế nên, bên cạnh sự chuẩn bị về chuyên môn, nhân sự, những thuận lợi về điều kiện khách quan đem lại như sân bãi, khí hậu giúp ích rất nhiều cho ĐT Việt Nam. 

ĐT Việt Nam có thể tập trung sớm để chuẩn bị cho Vòng loại World Cup

Nếu V-League vẫn diễn ra trong tháng 8, thầy trò HLV Park Hang -seo sẽ tập trung vào ngày 24/8. Còn nếu giải chưa diễn ra được, ĐT Việt Nam sẽ tập trung sớm hơn.

Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn cho biết, VFF đang trao đổi với các đội bóng V-League để lên kế hoạch tập trung cho ĐT Việt Nam. Nếu giải đấu vẫn diễn ra trong tháng 8, thầy trò HLV Park Hang- seo sẽ tập trung vào ngày 24/8. Còn nếu giải chưa diễn ra được, ĐT Việt Nam sẽ tập trung sớm hơn.

“Căn cứ vào kế hoạch cụ thể, VFF sẽ trao đổi với cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan phòng, chống dịch để ưu tiên tốt nhất cho cầu thủ, đảm bảo các cầu thủ có thời gian tập luyện, duy trì thể lực và phong độ. Khoảng cách giữa trận đấu sân khách và sân nhà là rất ngắn, chỉ 4 ngày, nên quá trình chuẩn bị hết sức gấp rút, cần phải đảm bảo tính toán khoa học và sự hiệu quả.” – ông Trần Quốc Tuấn nói.

ĐT Việt Nam có thể tập trung sớm để chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022. (Ảnh: CTV Yểu Mai)
ĐT Việt Nam có thể tập trung sớm để chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022. Ảnh: CTV Yểu Mai

VFF sẽ liên hệ với AFC cũng như các đối tác để có sự chuẩn bị thật tốt và luôn tuân thủ công tác phòng, chống dịch theo mô hình "bong bóng” cho các trận đấu trên sân nhà của ĐT Việt Nam ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

“Mục tiêu đề ra là vừa đảm bảo công tác chuyên môn và tổ chức, vừa phải đảm bảo thực hiện công tác phòng, chống dịch theo mô hình đang được FIFA, AFC áp dụng và tuân thủ các qui định, hướng dẫn của Bộ Y tế. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, bởi đảm bảo công tác phòng, chống dịch thì chúng ta mới đảm bảo được lực lượng cho ĐT Việt Nam, đồng thời đóng góp vào công tác phòng, chống dịch của cả nước.” – ông Trần Quốc Tuấn cho biết.

Siêu sao bóng đá Hà Lan giải nghệ ở tuổi 37

Siêu sao bóng đá Hà Lan Arjen Robben vừa tuyên bố giải nghệ. Chân sút 37 tuổi này có 96 lần khoác áo tuyển quốc gia và từng thi đấu cho 6 CLB lớn trong sự nghiệp đỉnh cao của mình.

"Thật khó khăn khi quyết định từ giã sự nghiệp thi đấu đỉnh cao ở thời điểm này. Xin cảm ơn người hâm mộ đã luôn ủng hộ và sát cánh suốt quãng đường thi đấu chuyên nghiệp của tôi vừa qua" - siêu sao bóng đá Hà Lan Arjen Robben viết trên trang Facebook cá nhân của mình hôm 15/7.

Siêu sao bóng đá Hà Lan Arjen Robben
Siêu sao bóng đá Hà Lan Arjen Robben.

Khoác áo tuyển Hà Lan từ năm 2003 đến 2017, Robben đã ghi được 37 bàn thắng trong 96 lần ra sân ở mọi đấu trường. Góp công giúp "Cơn lốc da cam" đoạt ngôi Á quân World Cup 2010, hạng 3 World Cup 2014. Sau 705 trận đấu trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp, Robben đã có 246 bàn thắng và 193 pha kiến tạo, được mệnh danh là cầu thủ có "kèo trái" đặc biệt trong lịch sử bóng đá.

Robben từng thi đấu cho 5 CLB lớn trong sự nghiệp đỉnh cao như Chelsea, Real Madrid, PSV... nhưng quãng thời gian chơi bóng cho Bayern Munich là đỉnh điểm của cựu tuyển thủ Hà Lan sinh năm 1984 này. Hơn 10 năm phục vụ cho "Hùm xám" xứ Bavaria, đôi chân pha lê của Robben đã ghi 99 bàn thắng trong 201 lần khoác áo Bayern trên mọi đấu trường, giành cú "ăn 5" năm 2013, gồm: Vô địch Bundesliga, Cúp quốc gia Đức, FIFA Club World Cup, Champions League và Siêu Cúp châu Âu.

MU ra mắt áo đấu mới cực chất

Lấy cảm hứng từ mẫu áo đấu của CLB từ những năm 1960, MU vừa trình làng bộ trang phục cho mùa giải 2021/22 cùng tên nhà tài trợ mới TeamViewer.

Trang chủ Manchester United đăng dòng thông báo: "Tên của TeamViewer được tô điểm ở áo đấu, bên dưới logo Adidas và biểu tượng của Manchester United, tạo nên chiếc áo theo phong cách cổ điển".

TeamViewer sẽ thay Chevrolet tài trợ áo đấu cho MU
TeamViewer sẽ thay Chevrolet tài trợ áo đấu cho MU.

Thiết kế được lấy cảm hứng từ bộ quần áo đấu mang tính biểu tượng của United những năm 1960 với nhà tài trợ mới của câu lạc bộ là TeamViewer - một công ty phần mềm của Đức.

Hồi đầu năm, MU đã công bố hợp đồng tài trợ áo đấu có thời hạn 5 năm, trị giá 235 triệu bảng. Theo đó, TeamViewer sẽ thay thế thương hiệu Chevrolet.

Loạt sao đội 1 Quỷ đỏ bao gồm  Harry Maguire, Marcus Rashford, Paul Pogba, Luke Shaw hay Bruno Fernandes vừa chụp hình cùng áo đấu mới cực bắt mắt.

tin mới

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Quang Hải ôm đầu bất lực khi tuyển Việt Nam thua tan nát; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

(Baonghean.vn) -Tiền vệ Quang Hải có thể được huấn luyện viên Troussier xếp đá chính trong trận tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia; 1 ngày trước giờ thi đấu, hậu vệ trái có những cú ném biên uy lực của Indonesia vẫn chưa xuất hiện ở Việt Nam. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Tuyển Thái Lan được hứa thưởng cực khủng trước trận gặp Hàn Quốc; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

(Baonghean.vn) - Trọng tài điều khiển cuộc so tài giữa 2 đại diện Đông Nam Á trên sân Mỹ Đình từng mang lại may mắn cho tuyển Việt Nam; U23 Việt Nam bất bại tại chuỗi tập huấn; kết quả một số trận đấu giao hữu quốc tế... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia

Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia

(Baonghean.vn) -Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Xác định 3 cặp đấu chung kết play-off tranh vé dự EURO 2024; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.