Nhật Bản dự định phát triển tên lửa hành trình tấn công các mục tiêu Triều Tiên

(Baonghean.vn)- Quân đội Nhật Bản thường sử dụng các khí tài quân sự của Mỹ như máy bay chiến đấu F-15 và các tên lửa Aegis. Tuy nhiên, điều này đang thay đổi trong bối cảnh căng thẳng quân sự gia tăng từ Triều Tiên.

Hồi đầu tuần này, Nhật báo Yomiuri Shimbun đưa tin chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe đang cân nhắc phát triển một loại tên lửa hành trình tàng hình và chuyên dụng của Nhật Bản có thể đánh trúng các mục tiêu trên mặt đất. Vũ khí này sẽ là phiên bản được nâng cấp từ tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ.

Một tên lửa hành trình mới của Triều Tiên. Ảnh: KCNA
Một tên lửa hành trình mới của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Nếu được phát triển, tên lửa do Nhật Bản chế tạo này sẽ giúp lấy lại quyền kiểm soát các hòn đảo xa xôi, hiện đang tranh chấp với Trung Quốc và các đối thủ tiềm tàng khác. Tuy nhiên, vũ khí này cũng sẽ được thiết kế để đánh trúng các căn cứ quân sự tại Triều Tiên.

Dự kiến, tên lửa tấn công các mục tiêu trên mặt đất sẽ được phát triển trong khuôn khổ chương trình chế tạo tên lửa chống hạm của Nhật Bản.

 Theo Nhật báo Yomiuri, Bộ Quốc phòng Nhật Bản lên kế hoạch bắt đầu nghiên cứu thành phần tên lửa chống hạm vào tài khóa 2018. Sau đó, nước này sẽ quyết định liệu có bổ sung thêm năng lực tấn công trên mặt đất hay không.

Nếu có, đây sẽ là lần đầu tiên Nhật Bản thực hiện việc chế tạo toàn diện các tên lửa hành trình tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Chính quyền của Thủ tướng Abe và các thành viên của Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền cho rằng Nhật Bản có quyền tấn công các căn cứ quân sự Triều Tiên do mối đe dọa hạt nhân từ quốc gia láng giềng Đông Bắc Á này./.

Lan Hạ

(Theo Asia Times)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.