Nhật Bản hướng dẫn người dân đối phó khi Triều Tiên bắn tên lửa

(Baonghean.vn) - Các kênh truyền thông Nhật Bản đã phát sóng một chương trình truyền hình khắp cả nước, qua đó chính quyền nước này khuyến cáo người dân cách thức bảo vệ bản thân trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công bằng tên lửa của Triều Tiên.

Trong thông báo dài 30s, chính quyền Nhật Bản đưa ra các mẹo thực tế về các cách thức hiệu quả nhất để tìm kiếm nơi trú ẩn nếu một quả tên lửa được bắn về phía Nhật Bản từ phía Bình Nhưỡng.

Triều Tiên bắn thử thành công một tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 ngày 15/6. Ảnh: Kyodo
Triều Tiên bắn thử thành công một tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 ngày 15/6. Ảnh: Kyodo

Theo đó, chính phủ đề xuất người dân tìm nơi trú ẩn tại các tòa nhà kiên cố hoặc dưới mặt đất, cũng như trốn sau các đồ vật, nằm rạp xuống sàn nhà, tránh xa các cửa sổ và bảo vệ đầu nếu ở bên trong một tòa nhà.

Ngoài ra, trong trường hợp xảy ra một vụ tấn công bằng tên lửa, hệ thống cảnh báo sớm tên lửa J-Alert, hoạt động dựa vào những vệ tinh được phóng lên quỹ đạo, sẽ thông báo cho người dân thông qua loa phóng thanh khắp cả nước.

Thông báo của chính quyền Tokyo được phát sóng trên 43 đài truyền hình khắp cả nước từ nay đến đầu tháng 7, trong khi các chỉ dẫn bằng văn bản đang được công bố trên 70 tờ báo Nhật Bản.

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản thực hiện diễn tập triển khai tên lửa đánh chặn Patriot (PAC-3) tại căn cứ Asaka. Ảnh: AP
Lực lượng phòng vệ Nhật Bản thực hiện diễn tập triển khai tên lửa đánh chặn Patriot (PAC-3) tại căn cứ Asaka. Ảnh: AP

Hồi tháng 4 vừa qua, chính quyền Nhật Bản chỉ thị các cơ quan chức năng khu vực thực hiện các cuộc diễn tập sơ tán và công bố các hướng dẫn sống còn cho công chúng, lần đầu tiên chính phủ nước này công bố những văn bản như vậy kể từ Thế chiến II.

Quyết định ban bố chỉ dẫn an toàn cho người dân của chính quyền Nhật Bản được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực do Triều Tiên liên tiếp thách thức các biện pháp trừng phạt của cộng đồng quốc tế với các vụ phóng thử tên lửa liên tục thời gian gần đây./.

Lan Hạ

(Theo Telegraph)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.