Nhật Bản hướng đến chung kết World Cup 2026, theo JFA
Chủ tịch JFA Tsuneyasu Miyamoto khẳng định thế hệ hiện tại đủ sức viết lại lịch sử: Nhật Bản là đội đầu tiên giành vé World Cup 2026, vừa thắng Brazil 3-2 và đặt mục tiêu vào chung kết.
Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản (JFA) Tsuneyasu Miyamoto đặt mục tiêu rõ ràng cho World Cup 2026 tại Bắc Mỹ: Nhật Bản có thể tiến vào trận chung kết. Ông gọi đây là chương mới của “Samurai Xanh”, dựa trên việc đội đã giành vé sớm, sở hữu dàn cầu thủ đang chơi ở châu Âu và vừa có chiến thắng lịch sử 3-2 trước Brazil.
Cơ sở niềm tin: dàn cầu thủ châu Âu và kết quả lớn
Miyamoto nhấn mạnh nền tảng quan trọng của tham vọng nằm ở chất lượng nhân sự hiện tại: “Các tuyển thủ Nhật Bản đều đang chơi ở châu Âu, tại Ngoại hạng Anh, Bundesliga hay Champions League. Họ đã quen với việc đối đầu những cầu thủ hàng đầu và biết cách chơi với các đội bóng lớn”.
- Wataru Endo (Liverpool)
- Takumi Minamino (Monaco)
- Daichi Kamada (Crystal Palace)
- Takefusa Kubo (Real Sociedad)
- Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt)
Nhật Bản là đội tuyển đầu tiên giành vé đến World Cup 2026 từ tháng 3 nhờ phong độ ấn tượng tại vòng loại. Mới đây, họ tạo cột mốc đáng nhớ khi đánh bại Brazil 3-2 ở trận giao hữu – chiến thắng đầu tiên trong lịch sử trước đội bóng 5 lần vô địch thế giới.
Tuyên bố từ JFA: mục tiêu nâng trần lịch sử
“Chúng tôi cần vượt qua vòng 16 đội và có đủ tự tin để tiến xa hơn, có thể là đến trận chung kết,” Miyamoto nói. Ông cho biết thêm: “Huấn luyện viên của chúng tôi nói rằng Nhật Bản chưa phải là ứng cử viên cho chức vô địch, nhưng chúng tôi có thể vào chung kết. Đó là một chương mới mà chúng tôi muốn viết cho bóng đá Nhật Bản”.
Kinh nghiệm từ World Cup 2022 và độ chín bản lĩnh
Động lực của Nhật Bản còn đến từ những trải nghiệm đau đớn nhưng quý giá. Những trụ cột từng dừng bước trước Croatia ở loạt luân lưu tại World Cup 2022, theo Miyamoto, nay đã dày dạn hơn và sẵn sàng chia sẻ gánh nặng với lớp kế cận: “Những trải nghiệm như vậy rất quan trọng để đạt đến một tầm cao mới. Một số cầu thủ vẫn còn trong đội tuyển đã học được nhiều điều và có thể chia sẻ gánh nặng với thế hệ kế cận”.
Lịch sử tham dự World Cup của Nhật Bản và cột mốc châu Á
Từ kỳ ra mắt năm 1998, Nhật Bản đã bảy lần liên tiếp góp mặt ở World Cup và bốn lần dừng bước ở vòng 16 đội (2002, 2010, 2018, 2022). Cột mốc tốt nhất của bóng đá châu Á hiện vẫn do Hàn Quốc nắm giữ với kỳ tích vào bán kết năm 2002.
Miyamoto cho rằng thời điểm hiện tại đã khác: “Hai mươi năm trước, chúng tôi không thể nói về chức vô địch. Mười năm trước, khi Honda và Nagatomo nói rằng mục tiêu là vô địch, nhiều người nghĩ điều đó thật ngông cuồng. Nhưng giờ, chúng tôi thực sự có cơ sở để tin rằng mình có thể tiến đến trận chung kết”.
Tham vọng 2026: vượt qua vòng bảng là chưa đủ
Với lực lượng đồng đều, sự tự tin ngày một lớn và nền tảng cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu, Nhật Bản không chỉ đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng. Mục tiêu được JFA xác tín là phá vỡ “trần kính” vòng 16 đội – và, như lời Miyamoto, hướng tới trận chung kết World Cup 2026.


