Nhật Bản kéo dài áp dụng tình trạng khẩn cấp đối phó Covid-19

Theo Bùi Hùng (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tối nay (30/4) khẳng định sẽ kéo dài tình trạng khẩn cấp tại nước này nhằm đối phó với dịch Covid-19.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí, Thủ tướng Abe Shinzo cho biết rằng đến ngày 7/5, thời điểm kết thúc áp dụng tình trạng khẩn cấp, việc trở lại sinh hoạt thường ngày vẫn còn rất khó khăn. Do đó, vẫn phải kéo dài tình trạng khẩn cấp ở từng thời gian cụ thể.

Thời gian tiếp tục áp dụng tình trạng khẩn cấp đang được điều chỉnh, dự kiến sẽ đến hết ngày 25/5.

Nhật Bản kéo dài áp dụng tình trạng khẩn cấp đối phó Covid-19 ảnh 1
Thủ tướng Abe Shinzo. Ảnh minh họa: KT

Về vấn đề hỗ trợ 2 triệu yên cho mỗi doanh nghiệp vừa và nhỏ, người sản xuất qui mô nhỏ, hiện đang được thực hiện những thủ tục. Thủ tướng cam kết rằng sớm nhất có thể vào 8/5 số tiền hỗ trợ sẽ đến được với các doanh nghiệp.

Ông cũng cho rằng tình hình y tế hiện nay tại Nhật Bản cũng hết sức gay go. Một bác sĩ bây giờ phải chịu áp lực lớn khi phải có trách nhiệm cứu sống nhiều người. Đồng thời đánh giá rằng trong khoảng 3 tuần áp dụng tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, chính phủ đã nhận được nhiều sự hợp tác của toàn dân từ việc hạn chế đi lại, tụ tập, cho đến tạm thời đóng cửa các trường học. Thủ tướng đã cám ơn sự hợp tác này của nhân dân và tiếp tục mong được sự hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt trong kỳ nghỉ dài.

Dự kiến, ngày mai (1/5), hội nghị các nhà chuyên gia sẽ được tiến hành, đánh giá tình hình thực hiện tình trạng khẩn cấp trong thời gian vừa qua, công bố tình trạng lây nhiễm, phân tích tình hình và đưa ra những biện pháp mới nhằm ngăn chặn dịch Covid-19.

Ngày 7/4, Nhật Bản tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 7 tỉnh thành đầu tiên trong đó có Tokyo. Sau đó, vào ngày 16/4 tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc.

Cho đến thời điểm hôm nay, toàn Nhật Bản vẫn có trên hơn 200 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 14.976 người. Số người tử vong là 455. Tokyo vẫn là nơi có số người nhiễm nhiều nhất với hơn 4.000 người, chiếm gần 1/3 con số toàn quốc./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.