Quốc tế

Nhật Bản phản đối Nga diễn tập tên lửa gần các đảo tranh chấp

Thu Trang 21/08/2026 17:33

Nhật Bản ngày 21/8 cho biết, đã gửi công hàm phản đối việc Nga thông báo tiến hành diễn tập tên lửa ngoài khơi quần đảo tranh chấp mà Moscow gọi là Kuril còn Tokyo gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc. Cuộc diễn tập diễn ra không lâu sau chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới các đảo tranh chấp kể từ năm 2010.

afp__20260813__c4jc22g__v2__highres__topshotrussiapoliticsarmy.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin theo dõi cuộc tập trận của Hạm đội Thái Bình Dương trên tàu tuần dương tên lửa Varyag ngoài khơi đảo Sakhalin, ngày 12/8/2026. Ảnh: AFP

Theo hãng Kyodo, Hạm đội Thái Bình Dương của Nga cho biết, một đơn vị được trang bị hệ thống tên lửa chống hạm bờ Bastion đã tiến hành cuộc thử nghiệm tên lửa.

Tham gia hoạt động này còn có tàu tuần dương tên lửa dẫn đường Varyag, kỳ hạm của Hạm đội Thái Bình Dương và tàu ngầm hạt nhân Omsk. Theo phía Nga, cuộc diễn tập mô phỏng một cuộc tấn công nhằm vào các tàu đối phương, các mục tiêu được chỉ định đã bị đánh trúng ở khoảng cách ít nhất 300 km. Tuy nhiên, thời điểm diễn tập cụ thể không được nêu rõ.

Người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản cho biết, nước này đã “đưa ra phản đối để đáp lại thông báo về kế hoạch tiến hành thử nghiệm tên lửa” của Nga gần quần đảo mà hai nước tranh chấp chủ quyền kéo dài nhiều thập niên. Tokyo khẳng định đây là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Nhật Bản.

Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi trước đó cũng chỉ trích hoạt động quân sự của Nga tại khu vực. Ông cho rằng, việc Moscow tăng cường hiện diện quân sự tại Vùng lãnh thổ phương Bắc, trong đó có các cuộc diễn tập tên lửa, là “đi ngược lại lập trường của Nhật Bản” và là điều Tokyo không thể chấp nhận.

Căng thẳng mới nhất xuất hiện sau chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin tới các đảo tranh chấp hôm 13/8. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một tổng thống Nga tới khu vực này kể từ khi ông Dmitry Medvedev tới đây năm 2010. Ông Putin tới quần đảo sau khi thăm đảo Sakhalin lân cận, nơi Hải quân Nga đang tiến hành các cuộc diễn tập.

Ngay sau chuyến thăm, Nhật Bản đã gặp Đại sứ Nga để phản đối. Moscow sau đó cũng có động thái ngoại giao tương tự để đáp trả.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi sau đó tái khẳng định quan điểm của Tokyo rằng, các đảo này là “một phần lãnh thổ vốn có của Nhật Bản”, dựa trên cả lịch sử và luật pháp quốc tế.

Vấn đề tranh chấp chủ quyền các đảo đã trở nên nhạy cảm hơn trong bối cảnh quan hệ Nga - Nhật xuống cấp kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát năm 2022. Nhật Bản đã tham gia các biện pháp trừng phạt Moscow cùng nhóm G7 và cung cấp hỗ trợ cho Kyiv.

Một số nhà phân tích cho rằng, chuyến thăm của ông Putin có thể mang thông điệp rộng hơn vấn đề lãnh thổ, trong đó bao gồm cảnh báo Tokyo không nên tiếp tục mở rộng hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm hỗ trợ các hệ thống phòng không Patriot, hoặc tăng cường hợp tác với NATO.

Nguồn AFP
Copy Link
0 0 0
x
Nhật Bản phản đối Nga diễn tập tên lửa gần các đảo tranh chấp
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO