Nhật Bản sẽ có 2 lò phản ứng hạt nhân được hoạt động sau 40 năm?

(Baonghean.vn) - 2 lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy điện Takahama bên bờ Biển Nhật Bản có thể sẽ là những lò phản ứng đầu tiên được phép hoạt động sau 40 năm, đáp ứng các quy định mới mà Cơ quan Quy chế hạt nhân Nhật Bản đưa ra sau sự cố năm 2011 tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

1
 2 lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy điện Takahama có thể sẽ tiếp tục hoạt động sau 40 năm.

Về nguyên tắc, tuổi thọ vận hành của các lò phản ứng trên khắp Nhật Bản bị giới hạn là 40 năm. Những lò phản ứng 40 tuổi trở lên, nếu muốn được phép gia hạn thời gian vận hành, thì cần đáp ứng những tiêu chuẩn đánh giá của Cơ quan Quy chế Hạt nhân và các điều kiện khác.

Ngày 20/4, Cơ quan Quy chế Hạt nhân chính thức quyết định thông qua tài liệu kiểm tra ghi rằng, các lò phản ứng Số 1 và Số 2 tại nhà máy điện Takahama ở tỉnh Fukui đã đáp ứng các quy định này. Hai lò phản ứng hiện đang dừng hoạt động.

Dư luận Nhật Bản đang chú ý xem liệu 2 lò phản ứng này có thể đáp ứng được những điều kiện còn lại và được phê chuẩn kéo dài tuổi thọ vận hành trước ngày 7/7 hay không.

Những điều kiện còn lại bao gồm kiểm tra hư hại tại nhà máy và đánh giá các kế hoạch chi tiết về khả năng chịu động đất.

Công ty vận hành nhà máy, Điện lực Kansai, cho biết để đưa các lò phản ứng vào vận hành trở lại sẽ mất hơn 3 năm do cần tăng cường an toàn.

Thanh Hiền

(Theo NHK)

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.