Nhật Bản tăng cường quân sự đối phó Trung Quốc, Nga ở Đông Á

Lan Hạ (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Theo hai tài liệu quốc phòng của chính phủ Nhật Bản ngày 18/12, nước này sẽ tăng cường chi tiêu cho việc mua sắm máy bay tàng hình tối tân, tên lửa tầm xa và các thiết bị khác trong vòng 5 năm tới để hỗ trợ các lực lượng của Mỹ đối phó với quân đội Trung Quốc ở Tây Thái Bình Dương.
Các thành viên thuộc một đơn vị xe tăng của Các lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF). Ảnh: Getty
Các thành viên thuộc một đơn vị xe tăng của Các lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF). Ảnh: Getty
Kế hoạch này là chỉ dấu rõ ràng nhất cho thấy tham vọng của Nhật Bản trở thành một cường quốc khu vực, trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường vũ trang và Nga đang gây sức ép đối với đồng minh của Mỹ.

Một bản phác thảo chương trình quốc phòng 10 năm được chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe phê chuẩn nêu rõ: “Mỹ vẫn là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, song các đối thủ đang nổi lên và chúng tôi công nhận tầm quan trọng của sự cạnh tranh chiến lược với cả Trung Quốc và Nga bởi những nước này đang thách thức trật tự khu vực”.

Nhật Bản có kế hoạch mua 45 máy bay tàng hình F-35 của tập đoàn Lockheed Martin trị giá khoảng 4 tỷ USD, cùng với 42 máy bay đã được đặt hàng. Các máy bay chiến đấu mới sẽ bao gồm 18 máy bay F-35B, có khả năng cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng.

Các nhà lập kế hoạch muốn triển khai số máy bay này trên các đảo của Nhật Bản dọc phần rìa Biển Hoa Đông. Nhật Bản cũng có kế hoạch chi 224,7 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự trong vòng 5 năm tới, cao hơn 6,4% so với kế hoạch trước đây.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.