Nhật Bản tham gia sáng kiến Vòm vàng của Mỹ để đối phó tên lửa siêu vượt âm

Thành Vinh14/03/2026 09:59

Thủ tướng Sanae Takaichi dự kiến thảo luận với Tổng thống Donald Trump về việc gia nhập mạng lưới phòng thủ tên lửa đa tầng mới nhất, đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2028.

Nhật Bản chuẩn bị gia nhập sáng kiến "Vòm vàng" (Golden Dome) của Mỹ, một hệ thống phòng thủ tên lửa đa tầng kết hợp giữa các tổ hợp đánh chặn trên mặt đất và các thành phần thử nghiệm trong không gian. Quyết định này nhằm củng cố năng lực quốc phòng của Tokyo trước sự phát triển của các loại vũ khí lướt siêu vượt âm trong khu vực.

Kế hoạch công bố hợp tác quốc phòng Mỹ - Nhật

Theo các nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản, Thủ tướng Sanae Takaichi sẽ chính thức công bố kế hoạch tham gia sáng kiến này khi bà gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington D.C. vào ngày 19/3. Dự án "Vòm vàng" được phía Mỹ đặt mục tiêu hoàn tất vào năm 2028, tập trung vào khả năng phát hiện, theo dõi và đánh chặn các mối đe dọa ngay từ quỹ đạo.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. (Ảnh: Reuters)

Báo Yomiuri Shimbun cho biết, Tokyo kỳ vọng sáng kiến này sẽ giúp bảo vệ lãnh thổ trước các loại vũ khí siêu vượt âm mới của Nga và Trung Quốc. Tokyo cũng dự đoán Tổng thống Donald Trump có thể đề nghị Nhật Bản tham gia sản xuất hoặc đồng phát triển các loại tên lửa mới nhằm bổ sung kho vũ khí chiến lược của Mỹ.

Vai trò của Nhật Bản trong chuỗi cung ứng quốc phòng

Việc tham gia dự án mới diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản đang điều chỉnh chính sách an ninh. Cuối năm ngoái, Tokyo đã xuất khẩu lô tên lửa phòng không Patriot sản xuất theo giấy phép sang Mỹ, đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau nhiều thập kỷ hạn chế xuất khẩu vũ khí sát thương.

Hiện nay, chính quyền Mỹ đang thúc đẩy các nhà thầu quốc phòng tăng cường sản xuất đạn dược. Đồng thời, Nhật Bản cũng nỗ lực gia tăng kho dự trữ tên lửa đánh chặn để tăng cường khả năng răn đe. Các hệ thống như Patriot đã chứng minh vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cơ sở hạ tầng trước các cuộc tập kích bằng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái tại nhiều khu vực xung đột trên thế giới.

Thách thức kỹ thuật và mục tiêu tương lai

Dù mang tham vọng lớn, dự án "Vòm vàng" hiện vẫn đang trong giai đoạn phát triển và chưa đạt được nhiều tiến triển rõ rệt về mặt thực địa. Hệ thống đòi hỏi sự tích hợp phức tạp giữa mạng lưới radar mặt đất và các cảm biến đặt trên vệ tinh để đối phó với những mục tiêu có tốc độ cực cao và quỹ đạo bay khó lường.

Nhật Bản hiện vẫn đang cân nhắc các phương án phản hồi chi tiết nếu nhận được yêu cầu đồng phát triển vũ khí từ Washington, đồng thời tập trung vào việc hiện đại hóa lưới lửa phòng thủ quốc gia để thích ứng với các mối đe dọa công nghệ cao mới.

0 0 0
x
Nhật Bản tham gia sáng kiến Vòm vàng của Mỹ để đối phó tên lửa siêu vượt âm
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO