Nhật Bản yêu cầu Liên Hợp quốc 'mạnh tay' với Triều Tiên

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản sẽ thúc giục Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đưa ra một “phản ứng nghiêm túc” trước vụ Triều Tiên phóng tên lửa hôm 12/2.

Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm chiến lược của Triều Tiên. Ảnh: AP.
Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm chiến lược của Triều Tiên. Ảnh: AP.

Ông phát biểu: “Vụ phóng của Triều Tiên vi phạm các nghị quyết hiện hành của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc. Chúng tôi đang làm việc để Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc đưa ra một phản ứng cứng rắn trước các động thái này”.

Trước đó không lâu, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cũng ra tuyên bố tương tự: “Đây là vấn đề nghiêm trọng đối với an toàn hàng không và hàng hải trong khu vực. Các động thái khiêu khích tiếp diễn của Triều Tiên tuyệt đối không thể chấp nhận được. Chúng tôi bày tỏ thái độ kiên quyết phản đối”.

Kishida nói thêm rằng ông đã chỉ đạo cấp dưới tăng cường trao đổi thông tin và hợp tác với các đồng nghiệp từ Hàn Quốc và Mỹ.

Nhật Bản đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp Hội đồng An ninh Quốc gia để bàn thảo về vụ phóng tên lửa. Thủ tướng Shinzo Abe, hiện đang trong chuyến thăm Mỹ, yêu cầu các cơ quan ngoại giao và an ninh Nhật Bản chuẩn bị sẵn sàng cho mọi diễn biến có thể xảy ra.

Theo một tuyên bố do Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc đưa ra, tên lửa nói trên được phóng vào khoảng 8h sáng (giờ địa phương) từ Banghyeon ở tỉnh Pyongan Bắc. Các ước tính mới nhất cho biết tên lửa bay khoảng 500 km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản, ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Quân đội Hàn Quốc hiện đang tìm cách xác định xem liệu đó có phải là tên lửa tầm trung Musudan có khả năng tấn công mục tiêu cách xa 2.500-4.000 km hay không.

Thu Giang

(Theo TASS)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.